Huyện Gia Lâm: Khởi công xây dựng trụ sở của Công an 7 xã

16:15 | 29/11/2022
(LĐTĐ) Ngày 29/11, Công an thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm tổ chức Lễ khởi công xây dựng trụ sở của Công an 7 xã: Phù Đổng, Yên Viên, Đình Xuyên, Dương Hà, Kim Sơn, Kiêu Kỵ và Bát Tràng.
Đại hội Công đoàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm lần thứ VI: Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển Phối hợp hiệu quả nâng cao chất lượng đào tạo Huyện Gia Lâm: Chăm lo tốt nhất cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão

Theo đó, trụ sở mỗi Công an xã có diện tích sàn xây dựng 895m2 và đầy đủ các, phòng cháy, chữa cháy bảo đảm theo tiêu chuẩn. Tổng mức đầu tư dự án là: 71.775.977.000 đồng do UBND huyện Gia Lâm phê duyệt và đầu tư; dự kiến thời gian thi công là 270 ngày.

Huyện Gia Lâm: Khởi công xây dựng trụ sở của Công an 7 xã
Công an thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Gia Lâm tổ chức Lễ khởi công xây dựng trụ sở của Công an 7 xã.

Sau khi khánh thành, các công trình sẽ đáp ứng nhu cầu làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, tạo động lực để lực lượng Công an xã phát huy sức mạnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an Thành phố đề nghị đơn vị thi công xây dựng bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động… để sớm hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện lãnh đạo UBND, Công an Thành phố, Công an huyện Gia Lâm, xã Phù Đổng đã thực hiện nghi lễ khởi công Dự án.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này