Bồ Đào Nha 2-0 Uruguay:

Bruno Fernandes lập cú đúp, Bồ Đào Nha đoạt vé sớm

08:38 | 29/11/2022
(LĐTĐ) Cú đúp của Bruno Fernandes giúp Bồ Đào Nha đánh bại Uruguay với tỉ số 2-0. Kết quả này mang về tấm vé dự vòng 1/8 World Cup 2022 sớm cho đoàn quân huấn luyện viên Santos.
Bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất: Xác định 2 đội bóng bị loại World Cup 2022: Nếu hòa Tây Ban Nha, Nhật Bản vẫn có nguy cơ lớn bị loại sớm

Đối đầu Uruguay ở lượt đấu thứ hai vòng bảng World Cup 2022, Bồ Đào Nha rất quyết tâm giành 3 điểm để sớm đoạt vé vào vòng trong. Bởi vậy, huấn luyện viên Fernando Santos đã tung ra sân đội hình mạnh nhất của Bồ Đào Nha hiện tại. Phía bên đối diện, huấn luyện viên Alonso đưa Suarez lên ghế dự bị và sử dụng Nunez và Cavani trên hàng công.

Bồ Đào Nha sớm có vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau 2 trận toàn thắng
Bồ Đào Nha sớm có vé vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau 2 trận toàn thắng. (ảnh IT).

Hai đội khởi đầu khá sôi nổi khi đôi bên đều sẵn sàng cho những đợt tấn công. Sau thời điểm đầu thi đấu giằng co, đội tuyển Bồ Đào Nha dần chiếm lĩnh được thế trận nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ.

Tuy nhiên, Uruguay phòng ngự rất kín kẽ nên C.Ronaldo cùng các đồng đội thường xuyên phải sử dụng những cú sút xa. Tình huống đáng chú ý nhất của Bồ Đào Nha đến ở phút 37 khi CR7 đón được bóng trong vòng cấm nhưng nỗ lực dứt điểm của anh đã bị thủ môn và hậu vệ của Uruguay cản lại.

Bên phía đội bóng Nam Mỹ, dù chủ động thi đấu phòng ngự phản công nhưng thi thoảng cũng tạo ra những pha bóng nguy hiểm. Đáng kể nhất là ở phút 32 khi Bentacur dốc bóng từ giữa sân trước khi vượt qua 3 hậu vệ của Bồ Đào Nha. Tiếc là anh đã không thắng được thủ thành Costa trong pha đối mặt.

Hiệp một kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỷ số 0-0.

Sang đến hiệp hai, Uruguay chủ động dâng cao đội hình và cơ hội tới nhiều hơn với Bồ Đào Nha. Bước ngoặt đến ở phút 54 khi Fernandes nhận bóng bên cánh trái, rồi tạt vào đưa bóng cuộn về góc xa. Cùng lúc đó, Ronaldo phá bẫy việt vị, lao xuống đánh đầu sượt qua bóng khiến thủ môn Sergio Rochet bị lỡ trớn và không thể cứu thua.

Ban đầu, FIFA xác nhận bàn cho Ronaldo. Nhưng chỉ sau ít phút, họ thay đổi quyết định khiến siêu sao 37 tuổi mất bàn thứ chín trong lịch sử World Cup. Pha quay chậm không cho thấy Ronaldo đã không chạm vào bóng, nên bàn thắng được tính cho Fernandes.

Bị dẫn bàn, Uruguay dồn lên tấn công mạnh mẽ. Bóng đã một lần chạm cột dọc khung thành Bồ Đào Nha trong khi thủ thành Costa không dưới 2 lần phải trổ tài cứu thua. Phung phí cơ hội, Uruguay nhận đòn "hồi mã thương" cuối trận.

Phút 90, Gimenez để bóng chạm tay trong vòng cấm và sau khi tham khảo VAR, trọng tài đã cho Bồ Đào Nha được hưởng 11m. Không còn Ronaldo trên sân, chính Fernandes sút phạt đền bằng cách nhảy chân sáo, đưa bóng về góc thấp bên trái ngược hướng đổ người của thủ môn Rochet ấn định chiến thắng 2-0 cho đội nhà.

Kết quả này giúp Bồ Đào Nha có 6 điểm sau 2 lượt đấu, chính thức giành vé đầu tiên của bảng H vào vòng 1/8. Trong khi đó, Uruguay xếp cuối bảng đấu dù có cùng 1 điểm với Hàn Quốc và buộc phải thắng Ghana (3 điểm) ở lượt cuối mới có hy vọng đi tiếp vào vòng sau.

Quốc Đại

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này