Hoài Đức: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp

19:21 | 25/11/2022
(LĐTĐ) Ngày 25/11, Công đoàn xã Đức Giang đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức chọn làm điểm Đại hội Công đoàn khối hành chính sự nghiệp.
Huyện Hoài Đức nhận bàn giao chỉ giới đường đỏ đường Vành đai 4 Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước Kỳ họp thứ 10 Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức: Sẵn sàng để tổ chức thành công đại hội điểm

Đại hội Công đoàn xã Đức Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) đang ra sức thi đua lao động sản xuất, công tác, lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn xã nhiệm kỳ 2017 - 2022, và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của đơn vị.

Hoài Đức: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Khuất Trọng Kiên dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn xã Đức Giang khóa V, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Theo báo cáo, hiện nay Công đoàn xã Đức Giang có 53 cán bộ, công chức, người lao động (trong đó nữ: 15 đồng chí, nam là 38 đồng chí), Trong đó có 50 đoàn viên Công đoàn, đạt tỷ lệ 94,3%. Nhiệm kỳ qua, công đoàn xã luôn thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, lao động (CBCCLĐ) theo đúng quy định của Nhà nước. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCCLĐ được quan tâm. Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo xã trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CBCCLĐ, góp phần cải thiện đời sống của người lao động thông qua chính sách tiền lương, chế độ phúc lợi.

Cùng với đó, Công đoàn xã đã thực tốt công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn khi ốm đau, khi có việc vui, buồn. Trong đợt ảnh hưởng đại dịch covid-19, Công đoàn xã đã kịp thời thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các đoàn viên bị nhiễm Covid-19, mỗi xuất trị giá 200.000 đồng.

Đặc biệt, nhằm giúp cho đoàn viên có thêm việc làm, tăng thu nhập qua việc phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mua sắm phương tiện sinh hoạt, cải thiện cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Công đoàn xã đã rà soát, nắm bắt tình hình, đề nghị LĐLĐ huyện, Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình xét duyệt cho vay vốn, 5 năm qua đã triển khai cho 29 đoàn viên công vay vốn, với tổng số tiền 680 triệu đồng.

Hoài Đức: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Đại hội Công đoàn xã Đức Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi của đội ngũ CBCCLĐ.

Hưởng ứng các phong trào thi đua do LĐLĐ huyện và các cấp phát động. Trong suốt nhiệm kỳ, Ban chấp hành Công đoàn xã đã phối hợp với chính quyền phát động thi đua tới toàn thể CBCCLĐ, đoàn viên Công đoàn. Tập trung vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” phong trào thi đua xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”...

Ngoài ra, với đặc thù riêng của địa phương, phong trào thi đua và hưởng ứng cuộc thi thôn, giữ gìn tổ dân phố “sáng, xanh - sạch - đẹp- an toàn” được đoàn viên Công đoàn xã tích cực hưởng ứng. Hàng quý, tổ chức làm tổng vệ sinh, dọn dẹp làm sạch cảnh quan khuôn viên công sở. Duy trì và thực hiện nghiêm túc việc chào cờ vào đầu giờ buổi sáng thứ hai hàng tuần trong cơ quan. Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể và từng cá nhân của mỗi đồng chí cán bộ, đoàn viên Công đoàn xã Đức Giang đã góp phần vào những thành tích chung của địa phương.

Với những sự nỗ lực cố gắng phấn đấu của từng đồng chí đoàn viên Công Đoàn xã Đức Giang trong suốt nhiệm kỳ, trong các năm: 2018, 2020, đơn vị đã được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Năm 2020 LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII”. Năm 2021 Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố tặng Bằng khen Công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn.

Hoài Đức: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Đoàn viên Công đoàn xã Đức Giang theo dõi ấn phẩm báo giấy Lao động Thủ đô.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nội dung và phương thức hoạt động, Công đoàn xã Đức Giang quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Tại Đại hội, đồng chí Đặng Tài Công - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đức Giang đánh giá hoạt động Công đoàn xã nhiệm kỳ qua đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng ủy xã; hoạt động Công đoàn đi vào nề nếp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đồng chí Đặng Tài Công đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban Chấp hành cũng như đoàn viên Công đoàn xã bên cạnh việc thực hiện những nhiệm vụ đã đề ra theo báo cáo cần gương mẫu đi đầu trong các hoạt động chung tại cơ quan và tại nơi cư trú, chung tay thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương vào năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hoài Đức Khuất Trọng Kiên đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Công đoàn xã Đức Giang trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn xã khoá VI cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại, khuyết điểm trong nhiệm kỳ vừa qua và tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Hoài Đức: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Đoàn viên xã Đức Giang tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn xã khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tập trung quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên; lấy lợi ích đoàn viên là một trong những mục tiêu quan trọng để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn. Đặc biệt quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thích ứng với tình hình và yêu cầu thực tế, nhất là trong công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên thông qua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đổi mới hình thức, nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức; phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức cơ quan phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương.

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thể hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ công chức giữ các vị trí quan trọng của cơ quan, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên Công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp…

Hoài Đức: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối hành chính sự nghiệp
Ban chấp hành Công đoàn xã Đức Giang khóa V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội.

“Với những kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng và hy vọng tập thể cán bộ, đoàn viên, công chức, người lao động của cơ quan xã Đức Giang sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm tổ chức các hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, hoàn thành xuất sắc Nghị quyết Đại hội V Công đoàn xã nhiệm kỳ 2023 - 2028 đề ra”, đồng chí Khuất Trọng Kiên nhấn mạnh.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn xã Đức Giang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn xã. Tại hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Công đoàn xã được tổ chức ngay sau Đại hội, đồng chí Cao Văn Đoàn, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch Công đoàn xã khóa IV được tín nhiệm tiếp tục bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn xã khóa V. Đại hội cũng đã bầu các đại biểu chính thức, đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Hoài Đức lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tuấn Dũng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này