CIP tiếp tục khẳng định cam kết với Việt Nam về năng lượng bền vững

15:36 | 24/11/2022
(LĐTĐ) Nhà đầu tư và phát triển năng lượng xanh lớn nhất thế giới đến từ Đan Mạch Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) cùng với công ty Copenhagen Offshore Partners (COP) đang củng cố cam kết đầu tư vào các dự án dài hạn tại Việt Nam trong chuyến thăm mới nhất của đoàn công tác cấp cao.
Đơn vị quản lý dự án điện gió ngoài khơi La Gàn khai trương văn phòng tại Hà Nội Xem xét kiến nghị liên quan đến khu vực biển Dự án Nhà máy điện gió Khu du lịch Khai Long Sử dụng điện gió, năng lượng xanh trong giao thông vận tải chống biến đổi khí hậu

Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) điều hành quỹ đầu tư lớn nhất thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và là nhà tiên phong trong ngành điện gió ngoài khơi (ĐGNK). CIP quản lý 10 quỹ tập trung vào đầu tư ĐGNK và trên bờ, điện mặt trời, sinh khối và năng lượng từ chất thải, truyền tải và phân phối, công suất dự trữ, lưu trữ, năng lượng sinh học tiên tiến và Power-to-X. Cùng với đó, COP là công ty liên kết giàu kinh nghiệm thay mặt cho CIP điều hành việc phát triển và quản lý xây dựng các dự án ĐGNK trên thế giới.

Để thực hiện các cam kết tại Hội nghị thượng đỉnh về năng lượng bền vững giữa Đan Mạch và Việt Nam, các lãnh đạo và đại diện cấp cao của CIP đã có chuyến thăm Việt Nam trong tháng 11. Chuyến thăm hướng tới việc thúc đẩy cam kết hợp tác với chính phủ Việt Nam, mở rộng thảo luận, trao đổi cùng các bên liên quan. Qua đó, thắt chặt mối quan hệ và đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ cho ngành năng lượng tái tạo (NLTT) và ĐGNK tại Việt Nam.

CIP tiếp tục khẳng định cam kết với Việt Nam về năng lượng bền vững
Hội đàm cấp cao giữa đoàn đại biểu CIP/COP, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam Nicolai Prytz.

Đoàn đại biểu cấp cao của CIP cùng với các thành viên trong nhóm COP đã có cuộc gặp cấp cao với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Ngài Nicolai Prytz - Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam. Hội nghị tập trung vào việc duy trì và cải thiện hợp tác ngoại giao, thương mại và đầu tư, môi trường, giáo dục và đào tạo, và trao đổi nhân lực.

Tiếp đó, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển đã tiếp đoàn CIP đến từ Đan Mạch và đoàn COP tại Việt Nam do Ngài Nicolai Prytz và ông Jakob Baruel Poulsen, Đại diện cấp cao của CIP ( Đan mạch) dẫn đoàn.

Tại buổi làm việc, ông Poulsen bày tỏ sự quan tâm của CIP đối với lĩnh vực NLTT tại Việt Nam, đồng thời đề nghị tập trung tăng cường hỗ trợ để đáp ứng các mục tiêu phát thải ròng về 0 vào năm 2050 mà Việt Nam cam kết tại Hội nghị COP26. Ông giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển của CIP cũng như các hoạt động của tập đoàn trên thế giới.

COP, đơn vị sẽ thay mặt CIP để phát triển và xây dựng các dự án ĐGNK, đã có những chia sẻ về kinh nghiệm thực tiễn hữu ích trong ngành và thảo luận về việc thắt chặt hợp tác nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng ĐGNK thành công tại Việt Nam. Đoàn công tác cấp cao CIP/COP cũng đã đến thăm Hải Phòng và Quảng Ninh, nơi dự định phát triển các dự án trong tương lai và để tham khảo, đánh giá hoạt động tiềm năng tại khu công nghiệp DEEP C. Đây được coi là cơ hội để khảo sát cảnh quan và cơ sở hạ tầng hiện có, cùng với mức độ nâng cấp cảng cần thiết để hỗ trợ ngành công nghiệp ĐGNK.

Ông Stuart Livesey, Giám đốc Quốc gia kiêm Giám đốc điều hành của COP Việt Nam, hiện quản lý phát triển thị trường và xây dựng lộ trình các dự án điện gió ngoài khơi cho CIP tại Việt Nam cho biết: “Đây là một cơ hội tuyệt vời khi hầu hết các thành viên cấp cao của CIP đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của họ để tới thăm Việt Nam nhằm hiểu thêm về tiềm năng của thị trường ĐGNK tại đây, và cách CIP/COP có thể hỗ trợ Việt Nam trong hành trình chuyển đổi xanh này. Các đại diện cấp cao của CIP đã bày tỏ với tôi nhiều giá trị ý nghĩa qua chuyến đi này và họ nhìn thấy tiềm năng to lớn ở Việt Nam cũng như cam kết đưa CIP/COP đi đầu trong ngành năng lượng tái tạo mới này”.

CIP tiếp tục khẳng định cam kết với Việt Nam về năng lượng bền vững
Đoàn công tác cấp cao CIP tham quan công ty PTSC MC tại cảng Vũng Tàu

Hải Phòng và Quảng Ninh là những địa điểm lý tưởng để hỗ trợ xây dựng và vận hành các dự án điện gió ngoài khơi ở miền Bắc nước ta. Do vậy, phái đoàn của CIP rất mong đợi để tiếp tục thảo luận về các yêu cầu của ngành cũng như cách thức hợp tác tại khu vực này.

CIP là nhà đầu tư chính của Dự án điện gió ngoài khơi La Gàn ở tỉnh Bình Thuận, đang tích cực tìm kiếm các cơ hội phát triển các dự án ĐGNK quy mô lớn ở các tỉnh thành khác tại Việt Nam cùng với COP. Các thỏa thuận hợp tác được công bố gần đây với các công ty trong nước cũng cho thấy sự khẳng định một lần nữa cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển ngành ĐGNK tại Việt Nam.

CIP và COP đặt chân vào thị trường Việt Nam từ năm 2019. COP đã thành lập công ty và mở văn phòng đầu tiên tại Việt Nam vào năm sau đó. CIP và COP tiếp tục tập trung vào việc phát triển các dự án ĐGNK để hỗ trợ đảm bảo an ninh năng lượng, thúc đẩy ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi và quá trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam. CIP và COP tiếp tục đẩy mạnh việc tham gia trực tiếp thông qua việc chia sẻ kinh nghiệm có được trong quá trình phát triển danh mục dự án ĐGNK toàn cầu của họ tại các thị trường đang ở các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển ngành này.

Diệp Anh

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này