Hải Phòng: Kế hoạch HP-22 đảm bảo an ninh trật tự thành phố Cảng

07:50 | 24/11/2022
(LĐTĐ) Theo Công an thành phố Hải Phòng, sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính - vây ráp, thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố (Kế hoạch HP-22) số vụ án hình sự trên địa bàn thành phố giảm 5,6% so với cùng kỳ.
Hải Phòng: Giả danh nhân viên ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Hải Phòng: Diễn tập phòng, chống tấn công mạng

Ngày 23/3/2022, Công an thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 06/KH-CAHP về tuần tra, chốt điểm, mật phục, kiểm tra hành chính, vây ráp, thực hiện phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố (Kế hoạch HP-22). Sau khi triển khai thực hiện Kế hoạch HP-22, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hải Phòng được đảm bảo. Tình trạng thanh, thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, trộm cắp, cướp giật tài sản được kiềm chế, ngăn chặn và giải quyết hiệu quả.

Công an thành phố Hải Phòng tổ chức hơn 2.000 phiên tuần tra, với trên 23.250 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia, thực hiện trên 91 tuyến, 83 địa bàn xã, phường, thị trấn, khu vực. Trong đó, tập trung thường xuyên tại 21 tuyến trọng điểm và 18 địa bàn trọng điểm; tổ chức chốt điểm gần 3.900 phiên, với gần 14.900 lượt cán bộ chiến sỹ tham gia; vây ráp, kiểm tra hành chính gần 500 điểm, tụ điểm…

Tổ công tác Kế hoạch HP22 ngăn chặn các đối tượng thanh, thiếu niên lạng lách đánh võng, đua xe trái phép.
Tổ công tác Kế hoạch HP-22 ngăn chặn các đối tượng thanh, thiếu niên lạng lách đánh võng, đua xe trái phép.

Kết quả, lực lượng công an đã bắt, ngăn chặn và giải tán 23 nhóm, với 263 đối tượng thanh, thiếu niên có hành vi tụ tập gây rối trật tự công cộng; phát hiện, bắt giữ 720 trường hợp thanh, thiếu niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng; phát hiện, bắt giữ 44 vụ, với 150 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 8 vụ, 51 đối tượng đánh bạc; đặc biệt đã phát hiện, bắt giữ 10 đối tượng truy nã…

Đặc biệt, trên fanpage “HP-22 Công an thành phố Hải Phòng” và 12 số điện thoại đường dây nóng do Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố chủ trì đã tiếp nhận trên 200 thông tin, trong đó có trên 150 tin báo có giá trị về an ninh trật tự do người dân cung cấp. Qua đó, giúp lực lượng Công an xây dựng kế hoạch, phương án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Việc huy động lực lượng, đồng loạt ra quân tấn công mạnh mẽ tội phạm "đường phố", các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự không để hình thành các băng, ổ, nhóm tội phạm manh động, ngăn chặn kịp thời thanh, thiếu niên kém hiểu biết về pháp luật đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng lực lượng Công an thành phố Hải Phòng.

Theo ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng - Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hải Phòng, việc triển khai thực hiện Kế hoạch HP-22 đã huy động lực lượng rất lớn cán bộ chiến sỹ tham gia, từ Công an thành phố đến Công an các quận, huyện để phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự trên đường phố, không để hình thành các băng, ổ nhóm, các thanh, thiếu niên tụ tập gây mất trật tự đường phố, đánh nhau gây thương tích, các hành vi trộm cắp, cướp giật…

Các kế hoạch chuyên đề nghiệp vụ khác, Công an thành phố đã tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tạo ổn định xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

Thời gian tới các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương tập trung xây dựng và nhân rộng các mô hình, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại cơ sở; thực hiện công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực an ninh trật tự. Đặc biệt, phải giảm tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật, dùng hung khí đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Hải Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này