Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cư tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 10

20:13 | 17/11/2022
(LĐTĐ) Hầu hết cử tri quận Đống Đa bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả Thành phố đã đạt được trong năm qua. Theo các cử tri mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững.
Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri quận Đống Đa Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cử tri huyện Hoài Đức trước Kỳ họp thứ 10

Chiều 17/11, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội, gồm các đồng chí: Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ; Phó Trưởng Ban Đô thị HĐND Thành phố Hoàng Thị Thúy Hằng; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Quang Tuấn đã tiếp xúc cử tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 10 HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cư tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 10
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

Hội nghị đã được nghe các đại biểu thông báo nội dung, thời gian và công tác tổ chức kỳ họp thứ 10, HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026; Báo cáo tóm tắt của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và báo cáo của UBND Thành phố về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri năm 2022.

Hầu hết cử tri quận Đống Đa bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao những kết quả Thành phố đã đạt được trong năm qua. Theo các cử tri mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song, kinh tế - xã hội tiếp tục có bước phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, trật tự an toàn được giữ vững.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Đống Đa đã kiến nghị các vấn đề dân sinh bức xúc. Cử tri Phan Thế Bình, phường Phương Mai phản ánh, công tác giải phóng mặt bằng tại dự án thoát nước số 2, cải tạo đường 2 bên sông Lừ trên địa bàn quận còn vướng mắc do còn 1 hộ dân chưa chấp thuận mức giá đền bù. Cử tri kiến nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các đơn vị có liên quan giải quyết vấn đề tồn tại để dự án được triển khai theo đúng kế hoạch.

Đại biểu HĐND Thành phố tiếp xúc cư tri quận Đống Đa trước kỳ họp thứ 10
Cử tri quận Đống Đa kiến nghị các vấn đề dân sinh bức xúc

Là một trong những quận có số lượng khu tập thể cũ nhiều nhất của Thành phố, quận Đống Đa tiếp tục nhận được phản ánh của các cử tri về tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, nguy hiểm trực chờ tại các khu tập thể thuộc phường Văn Chương. Theo đó, cử tri Trần Đức Thuật nêu, khu tập thể thuộc Khu dân cư số 1 và số 6 trên địa bàn phường được xây dựng từ những năm 1960 và chưa được sửa chữa từ đó đến nay. Các dãy nhà tầng 1 bị sụt lún, thấp hơn mặt đường, do đó, hầu hết các hộ phải tự cải tạo lại một cách tạm bợ nhưng vẫn không tránh khỏi tình trạng dột nát, ẩm thấp. Cử tri kiến nghị được quan tâm, cải tạo lại khu vực này để đảm bảo cuộc sống của người dân.

Do thiếu quĩ đất, hiện trên địa bàn phường Quốc Tử Giám không có trường học; trong khi đó, trụ sở làm việc của UBND phường Quốc Tử Giám khá chật chội. Cử tri Nguyễn Huyền Kiêu, kiến nghị được phân bổ quĩ đất để cải tạo, xây dựng trụ sở làm việc của UBND phường và xây dựng trường học đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Cử tri cũng nêu thêm vấn đề phụ cấp cho cán bộ tổ dân phố, đồng thời, mong muốn có mức lương thỏa đáng cho từng vị trí cụ thể.

Liên quan đến các dự án lớn chậm tiến độ trên địa bàn quận, cử tri phường Khâm Thiên kiến nghị, sớm triển khai dự án tu bổ Đài tưởng niệm để người dân có địa điểm dâng hương khang trang. Cử tri phường Trung Liệt đề nghị, khẩn trương thực hiện dự án Công viên Văn hóa Đống Đa nhằm tháo gỡ khó khăn, ổn định cuộc sống cho người dân khu vực xung quanh…

Kết thúc buổi tiếp xúc, thay mặt Tổ đại biểu, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trân trọng cảm ơn các ý kiến đóng góp thẳng thắn, trách nhiệm của cử tri. Đồng thời, khẳng định các kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, tổng hợp đầy đủ để chuyển tới các cơ quan chức năng của Thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

T.Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này