Phường Ngọc Khánh: Cả khu dân cư chịu ô nhiễm vì xe gom rác lưu động đặt không đúng quy định

23:15 | 17/11/2022
(LĐTĐ) Trong khi nhiều khu dân cư đã triển khai hiệu quả công tác thu gom rác theo giờ nhằm góp phần giữ ngõ phố “Xanh - Sạch - Đẹp”, thì tại ngõ 9, phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình vẫn luôn có một xe gom rác lưu động lúc nào cũng đầy tràn từ sáng sớm tới đêm khuya, gây mất văn minh đô thị.
Quản lý, phân loại rác: Vẫn khó đủ đường Tìm lời giải bài toán phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn Nâng ý thức, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn

Có thể nói, việc đặt thùng rác và tập kết rác tại khu vực công cộng, vỉa hè... là nhằm mục đích giúp người dân giữ gìn môi trường sống trong lành, tạo vẻ mỹ quan đô thị. Thế nhưng, câu chuyện về “sử dụng” lại là điều nan giải bởi chưa tìm được sự đồng thuận, hợp tác một cách hiệu quả giữa đơn vị có liên quan và người dân. Trường hợp đặt xe gom rác lưu động tại ngõ 9 phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình là một ví dụ điển hình như vậy.

Theo tìm hiểu, chiếc xe gom rác này thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị, Chi nhánh Ba Đình. Điều đáng nói là vị trí đặt xe nằm ngay giữa khu dân cư và sát khu chợ dân sinh tự phát.

Phường Ngọc Khánh: Cả khu dân cư chịu ô nhiễm vì xe gom rác lưu động đặt không đúng quy định
Rau củ quả ôi thiu, thịt cá thừa được các tiểu thương trong chợ dân sinh mang hết ra đổ tại đây khiến khu vực lúc nào cũng bốc mùi khó chịu.

Chính vì vậy, thay vì phục vụ “đủ” nhu cầu của người dân trong khu vực thì xe gom rác này còn phải “gánh” thêm khối lượng rác của cả khu chợ dân sinh. Việc này dẫn đến tình trạng quá tải, luôn đầy ứ từ sáng sớm đến đêm khua.

Chưa kể, vị trí đặt xe gom rác cũng hết sức “có duyên” khi chiếm dụng hoàn toàn đoạn vỉa hè duy nhất trong khu vực, khiến người dân phải đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Những người buôn bán trong chợ họ mang cả thịt cá thừa ra đây đổ, bình thường đỡ hơn nhưng những ngày nắng thì mùi hôi của nước rác thực sự khó chịu. Thêm nữa có rất nhiều người vô ý thức không đem rác để trong xe thu gom mà vứt tràn lan xung quanh, hay cả rác thải cồng kềnh ở đâu cũng mang ra đây để. Ngõ chúng tôi có tiếng là ngõ văn minh, nhưng giờ lúc nào cũng bốc mùi”, chị Ngọc một người dân ở đây tâm sự.

Theo quy định, với những xe gom rác được tập kết tại vị trí quy định, sau khoảng hai tiếng sẽ được xe chuyên dụng đến chở đi. Các xe thu gom khi tập kết đều phải che phủ bạt để tránh phát tán ô nhiễm. Tuy nhiên, ghi nhận tại đây cho thấy việc thu gom rác chưa thực sự đạt yêu cầu, cùng với vị trí đặt xe thu gom không phù hợp đã vô tình biến nơi đây thành điểm tập kết rác tự phát từ sáng sớm đến đêm khua của người dân.

Phường Ngọc Khánh: Cả khu dân cư chịu ô nhiễm vì xe gom rác lưu động đặt không đúng quy địnhPhường Ngọc Khánh: Cả khu dân cư chịu ô nhiễm vì xe gom rác lưu động đặt không đúng quy định
Vị trí bố trí xe gom lưu động chưa phù hợp đã biến nơi đây thành điểm đổ rác từ sáng sớm đến đêm khua.

Trên thực tế, tại nhiều khu dân cư củ Hà Nội đang áp dụng mô hình thu gom rác theo giờ, việc làm này không những phát huy tối đa công suất thu gom mà còn góp phần giữ ngõ phố luôn xanh - sạch - đẹp. Nói như vậy để thấy, việc bố trí xe thu gom như ở ngõ 9, phố Đào Tấn, phường Ngọc Khánh là đang đi ngược với chủ trương chung. Đề nghị chính quyền phường Ngọc Khánh và Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Chi nhánh Ba Đình sớm có phương án giải quyết, tránh để hình thành bãi rác tự phát gây ảnh hưởng đời sống dân sinh trong khu vực.

Anh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này