Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 2.400 giáo viên năm học 2022-2023

20:41 | 16/11/2022
(LĐTĐ) Trước phản ánh của cử tri huyện Chương Mỹ về tình hình thiếu giáo viên trên địa bàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành phố dự kiến sẽ tuyển khoảng 2.400 người trong năm học 2022-2023; đồng thời tăng tự chủ các đơn vị sự nghiệp và phân bổ hợp lý để tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.
Chăm lo tốt mối quan hệ gắn bó, hợp tác, giúp nhau vượt khó Mỹ Đức cần đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng huyện Phát huy sức mạnh của khối đoàn kết toàn dân trong phát triển Thủ đô

Cuộc tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ, ngày 16/11, để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ, cho biết, kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 5 đến 8/12 năm nay. HĐND Thành phố sẽ cho ý kiến vào 23 báo cáo và thông qua 30 nghị quyết.

Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 2.400 giáo viên trong năm học 2022-2023
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Sau khi nghe khái quát thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội năm 2022 và báo cáo trả lời của các cơ quan chức năng đối với những kiến nghị của cử tri huyện Chương Mỹ, đa số cử tri đều bày tỏ tin tưởng vào sự phát triển của Thủ đô trong năm 2023 và các giai đoạn tiếp theo; đồng thời nêu lên một số thực trạng tại địa phương, mong muốn Thành phố quan tâm giải quyết.

Cử tri Phạm Minh Thức (Hội Nông dân huyện Chương Mỹ) kiến nghị, Chương Mỹ có diện tích đất trồng bưởi rất lớn, do vậy mong muốn Thành phố có cơ chế hỗ trợ nông dân tiêu thụ bưởi, đồng thời hỗ trợ công tác sơ chế, chế biến nông sản để người dân mở rộng diện tích cây trồng và phát triển kinh tế tại địa phương.

Cử tri Trần Văn Hiều (xã Trường Yên) phản ánh, việc triển khai giải phóng mặt bằng dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 với dự án Cụm công nghiệp Đông Phú Yên đang có bất cập, do phần diện tích đất nông nghiệp của các hộ dân đang sản xuất không được thu hồi nằm xen kẹt giữa 2 dự án với tổng diện tích trên 7.000m2. Khi dự án hoàn thành bàn giao, phần diện tích còn lại này rất khó sản xuất. Đề nghị Thành phố nên thu hồi phần diện tích này. Đồng thời, sớm bố trí đất tái định cư cho 40 hộ có nhà ở bị thu hồi để mở rộng quốc lộ 6.

Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 2.400 giáo viên trong năm học 2022-2023
Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ Nguyễn Văn Thắng thông tin khái quát về Kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Đáng chú ý, cử tri Tạ Thị Thu Hương (khối Giáo dục) đã nêu lên thực trạng của lĩnh vực giáo dục. Cụ thể, huyện Chương Mỹ có 32 xã, thị trấn với 117 trường, 2.040 nhóm lớp, trên 78 nghìn học sinh. Tuy nhiên, huyện đang thiếu hơn 300 giáo viên khối tiểu học, trung học cơ sở... Để khắc phục, một số nhà trường đã ký hợp đồng với giáo viên nghỉ hưu; có trường hiệu trưởng, hiệu phó cũng đứng lớp…

Vì vậy, cử tri Tạ Thị Thu Hương kiến nghị việc giao biên chế giáo viên cần sát thực tế từng trường, tránh cào bằng dẫn đến tình trạng vừa thừa, vừa thiếu giáo viên. Cùng với đó, cần sớm tổ chức kỳ thi tuyển dụng viên chức giáo viên để bổ sung cho các trường.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội phát biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và tiếp thu toàn bộ kiến nghị của cử tri huyện Chương Mỹ và khẳng định sẽ chuyển tới HĐND Thành phố cũng như các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết.

Về tình trạng thiếu giáo viên như phản ánh của cử tri, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết, hiện nay, Hà Nội thiếu trên 10.000 biên chế giáo viên. Thành phố đã dự kiến sẽ tuyển khoảng 2.400 người trong năm học 2022-2023.

Hà Nội dự kiến tuyển khoảng 2.400 giáo viên trong năm học 2022-2023
Cử tri huyện Chương Mỹ nêu kiến nghị. (Ảnh: Nguyễn Thái)

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, cần xem xét trong bối cảnh thực hiện các chỉ đạo về giảm biên chế viên chức và tăng tự chủ các đơn vị sự nghiệp, đồng thời việc giao biên chế giáo viên cần phải trên cơ sở vị trí việc làm để tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Còn kiến nghị của cử tri về một số dự án cụ thể liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 6, xây dựng chợ, đường giao thông, cải tạo nghĩa trang, chiếu sáng tỉnh lộ 419, hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Chương Mỹ xem xét để kịp thời giải quyết.

Điểm lại những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2022, bà Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện Chương Mỹ đã có những đóng góp tích cực vào thành tựu chung đó.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; đẩy nhanh tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng quốc lộ 6; tập trung xây dựng quy hoạch vùng huyện, coi đây là “cơ hội vàng” để tạo định hướng quan trọng cho địa phương phát triển trong những năm tới.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này