Huyện Thanh Oai: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên công đoàn khối giáo dục

17:19 | 16/11/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Thanh Oai vừa tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017-2022 và ký chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2028; đồng thời gặp mặt Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2022).
Hướng về cơ sở để nâng cao đời sống người lao động Huyện Thanh Oai: Rõ tiến độ, trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo Kiến nghị nâng cấp Lễ hội Bình Đà lên tầm cỡ quy mô quốc gia

Trên địa bàn huyện Thanh Oai có 71 công đoàn cơ sở khối giáo dục trực thuộc LĐLĐ huyện với 3.305 đoàn viên công đoàn. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố, Sở GD&ĐT, Huyện ủy Thanh Oai, giai đoạn 2017-2022, LĐLĐ huyện và Phòng GD&ĐT huyện đã phối hợp thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chương trình phối hợp. Việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, nhà giáo, người lao động được thực hiện tốt, 100% công đoàn cơ sở trường học tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Huyện Thanh Oai: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên công đoàn khối giáo dục
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình phối hợp giữa LĐLĐ với Phòng GD&ĐT huyện giai đoạn 2017-2022. (Ảnh: Thanh Ngà)

Giai đoạn 2017-2022, các Công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trên 5.000 lượt cán bộ, giáo viên, người lao động; tặng quà cho gần 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên có hoàn cảnh khó khăn và con cán bộ, giáo viên, nhân viên học giỏi, nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn với 2,44 tỷ đồng.

Đồng thời tích cực tham gia ủng hộ các quỹ từ thiện với tổng số tiền trên 7 tỷ đồng; tham gia ủng hộ chương trình “Sóng và máy tính cho em”, đã trao hơn 500 thiết bị giúp các em học sinh có điều kiện học trực tuyến.

LĐLĐ huyện Thanh Oai cũng phối hợp Quỹ trợ vốn LĐLĐ Thành phố, Quỹ quốc gia giải quyết việc làm triển khai các dự án cho công nhân, viên chức, lao động vay vốn để tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, xây mới, sửa chữa nhà ở. Giai đoạn 2017-2022 đã triển khai 25 dự án quỹ trợ vốn cho 578 đoàn viên vay vốn, 1 dự án Quỹ quốc gia giải quyết việc làm.

Huyện Thanh Oai: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên công đoàn khối giáo dục
Lãnh đạo huyện Thanh Oai tặng quà cho Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối giáo dục nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh: Thanh Ngà)

Đặc biệt, thực hiện Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, LĐLĐ huyện ký thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần sữa Hà Lan, Công ty TNHH sản xuất Nhựa Việt Nhật, Phòng khám đa khoa Y Tâm thực hiện chương trình hỗ trợ người lao động khi mua sản phẩm và hỗ trợ thăm khám sức khỏe, đã có trên 6.000 lượt đoàn viên công đoàn tham gia chương trình với số tiền hỗ trợ gần 1 tỷ 800 triệu đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Đã tổ chức 416 buổi với gần 16.000 lượt người tham gia với nhiều hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Công đoàn các cấp, phòng chống dịch bệnh… Vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đặc biệt tham gia các cuộc thi trực tuyến do Công đoàn các cấp phát động.

Trong Công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, Công đoàn cơ sở và chuyên môn phối hợp phát động phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” ngay từ đầu năm học. Giai đoạn 2017-2022, đã có 116 giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố, 809 giáo viên dạy giỏi cấp huyện; đã có hơn 4.700 lượt sáng kiến kinh nghiệm. Nhìn chung, kết quả phong trào thi đua, các cuộc vận động đã mang lại hiệu quả thiết thực, thúc đẩy đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường học, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Huyện Thanh Oai: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên công đoàn khối giáo dục
LĐLĐ và Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023-2028. (Ảnh: Thanh Ngà)

Từ năm 2017 đến nay, đã giới thiệu kết nạp được 423 đảng viên ưu tú; 95,5% Công đoàn cơ sở đạt công đoàn vững mạnh; 4,5% Công đoàn cơ sở xếp loại khá. Giai đoạn 2017-2022, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng khen cho 5 tập thể, 12 cá nhân; LĐLĐ Thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể, tặng bằng khen cho 15 tập thể, 17 cá nhân; Ủy ban nhân dân (UBND) huyện khen thưởng 36 tập thể, 24 cá nhân và LĐLĐ huyện khen thưởng cho 78 tập thể và 55 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn các năm học.

Đối với việc phối hợp trong công tác nữ công, hàng năm, LĐLĐ huyện đã xây dựng và triển khai chương trình công tác nữ công tới 100% Công đoàn cơ sở, phát động các phong trào thi đua gắn với các hoạt động kỷ niệm. Kết quả, 100% Công đoàn cơ sở có Ban nữ công tổ chức tổng kết phong trào Giỏi việc nước, đảm việc nhà. 5 năm qua, LĐLĐ Thành phố biểu dương 5 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu; LĐLĐ huyện biểu dương 200 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa 2 đơn vị trong thời gian qua, lãnh đạo Huyện ủy Thanh Oai đề nghị tiếp tục quan tâm đến công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gắn với phát động các phong trào thi đua trong nhà trường.

Huyện Thanh Oai: Chăm lo tốt đời sống đoàn viên công đoàn khối giáo dục
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai chụp ảnh lưu niệm với Chủ tịch Công đoàn cơ sở khối giáo dục. (Ảnh: Thanh Ngà)

Cũng tại hội nghị, LĐLĐ huyện đã ký kết chương trình phối hợp công tác với Phòng GD&ĐT huyện, trong đó tập trung vào 8 nội dung. Việc phối hợp hoạt động dựa trên nguyên tắc hợp tác, bình đẳng, công khai, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Thông qua chương trình phối hợp cũng nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò, chức năng của tổ chức Công đoàn trong đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức, người lao động; tăng cường hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn giáo dục trên địa bàn huyện.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này