Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn điểm khối Giáo dục

22:18 | 14/11/2022
(LĐTĐ) Mới đây, LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn điểm khối Giáo dục tại Công đoàn Trường THCS Bột Xuyên.
Chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho người lao động LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Thiết thực chăm lo cán bộ, nhà giáo, người lao động LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

Đại hội đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện kết quả hoạt động của Công đoàn nhà trường trong nhiệm kỳ vừa qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Trường THCS Bột Xuyên đã làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với chuyên môn hằng năm tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở; đảm bảo thực hiện đúng chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích của cán bộ, viên chức, người lao động.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động. Trong đó, nổi bật là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; “Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và giảng dạy, viết sáng kiến kinh nghiệm”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn điểm khối Giáo dục
Đoàn viên công đoàn tham gia bổ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng thời, Công đoàn phối hợp với chuyên môn tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các lớp học bồi dưỡng để nâng cao trình độ, nâng cao chất lượng quản lý, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; 100% cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên sử dụng công nghệ thông tin áp dụng vào soạn giáo án điện tử, giảng dạy, quản lý học sinh.

Trong 3 năm học gần đây, nhờ ứng dụng tốt công nghệ thông tin vào quản lý, giảng dạy, nhà trường đã chuyển toàn bộ hoạt động sang hình thức trực tuyến một cách hiệu quả đã đạt được kết quả cao.

Công đoàn còn chủ động phối hợp với nhà trường thường xuyên tổ chức các đợt thăm quan, học tập tại các khu di tích, danh lam thắng cảnh của đất nước vào các dịp nghỉ hè, 8/3 cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Qua các đợt thăm quan, cán bộ, đoàn viên công đoàn nâng cao được trình độ, tăng thêm sự đoàn kết nội bộ, tạo ra khí thế phấn khởi trong học tập và giảng dạy. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên rõ rệt.

Trường 5 năm liên tục đạt tiên tiến cấp huyện; năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua xuất sắc cấp Thành phố. Năm học 2021-2022, Trường được UBND Thành phố tặng Bằng khen. Công đoàn trường nhiệm kỳ qua liên tục được LĐLĐ huyện công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua và Bằng khen.

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn điểm khối Giáo dục
Ban Chấp hành Công đoàn Trường THCS Bột Xuyên ra mắt trước Đại hội.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hoà - Chủ tịch LĐLĐ huyện Mỹ Đức đã đánh giá cao kết quả mà Công đoàn Trường THCS Bột Xuyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí mong muốn, nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Trường THCS Bột Xuyên tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tiếp tục phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, thăm hỏi động viên kịp thời công đoàn viên ốm đau, gặp khó khăn trong cuộc sống; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong cơ quan; tạo động lực để cán bộ đoàn viên Công đoàn nhà trường thêm yêu trường, yêu nghề, nỗ lực phấn đấu vì sự nghiệp trồng người của quê hương.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khách quan. Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 5 đồng chí, là các cán bộ, công đoàn viên tiêu biểu, có đủ phẩm chất, năng lực, lòng nhiệt tình, uy tín để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Ban Chấp hành đã họp phiên thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt. Đồng chí Nguyễn Trọng Tuân - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Bột Xuyên được bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Trường, đồng thời là đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Mỹ Đức lần thứ X.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện đã tiến hành rút kinh nghiệm để triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khối Giáo dục trong toàn huyện, đảm bảo theo kế hoạch.

Thu An - H.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này