Hải Phòng: Triển khai kế hoạch chăm lo Tết Nguyên Đán 2023 cho người lao động

19:35 | 14/11/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng vừa triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Chương trình có chủ đề “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết.
Hải Phòng: Công đoàn dự kiến chi 4 tỷ đồng để tặng quà, hỗ trợ vé xe đưa công nhân về quê ăn Tết Hải Phòng: 30 doanh nghiệp Hàn Quốc ký Thỏa ước lao động tập thể

Dự kiến, thời gian tổ chức “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết 2023” chào xuân Quý Mão vào ngày 8/1/2023 (ngày 17 tháng Chạp năm Nhâm Dần). Thời gian các đơn vị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Tết Sum vầy từ 9/1/2023 đến 19/1/2023. Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ trợ cấp, tặng quà, hỗ trợ vé xe, chuyến xe cho khoảng 35.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và công nhân lao động khó khăn ở tỉnh xa về quê nhân dịp Tết.

Các hoạt động chương trình “Tết Sum Vầy - Xuân gắn kết” Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Các hoạt động chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết” Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Phấn đấu từ 90% trở lên các Công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động thiết thực chăm lo cho đoàn viên và người lao động phù hợp với điều kiện của cơ sở; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng tổ chức Tết Sum vầy 2023 cho đoàn viên và người lao động bằng những hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Về nguồn kinh phí tổ chức chăm lo Tết cho người lao động, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng đề nghị UBND thành phố Hải Phòng hỗ trợ 6.000 suất trợ cấp, mỗi suất 1.000.000 đồng, kinh phí dự kiến 6 tỷ đồng. Nguồn Quỹ “Mái ấm công đoàn” Thành phố chi 2,7 tỷ đồng với 2.700 suất trợ cấp, trị giá 1.000.000 đồng/suất. Nguồn ngân sách Liên đoàn Lao động Thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ trao 32.000 suất quà, trị giá 500.000 đồng/suất; hỗ trợ kinh phí tổ chức tối đa 100 chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết và đón công nhân trở lại làm việc, với mức 15.000.000 đồng/chuyến; tặng 5.000 vé xe đưa công nhân lao động tỉnh xa về quê đón Tết với mức 200.000 đồng/vé, tổng kinh phí 18,5 tỷ đồng.

Tặng 2.000 gói túi quà Tết cho đoàn viên, người lao động tham dự chương trình Tết Sum vầy 2023 do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức và một số đoàn viên, người lao động tham dự hoạt động Tết Sum vầy ở các cấp Công đoàn, trị giá 500.000 đồng/túi quà, tổng kinh phí 1 tỷ đồng.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, mục đích lớn nhất của chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết 2023” nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Trong đó, đặc biệt quan tâm, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tàn tật; bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động nhiều năm không có điều kiện được về quê đón Tết.

Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng yêu cầu các đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động kinh phí tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động và tổ chức “Tết Sum vầy 2023” theo dự toán, tổng hợp hồ sơ, thủ tục và thực hiện thanh quyết toán theo hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố. Đối với Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động Thành phố Hải Phòng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động có kế hoạch tổ chức “Tết sSum vầy 2023” cho đoàn viên, người lao động phù hợp trước khi nghỉ Tết theo lịch của đơn vị, doanh nghiệp.

Hải Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này