Vai trò của phụ nữ trong phân loại rác thải tại nguồn

18:19 | 09/11/2022
(LĐTĐ) Cùng với tốc độ đô thị hoá nhanh, vấn đề bảo vệ môi trường trên địa bàn Hà Nội ngày càng trở nên cấp thiết, là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng và mỗi người dân. Phụ nữ được coi là chủ thể quan trọng của công tác bảo vệ môi trường bởi sự ảnh hưởng tới các thành viên trong gia đình.
Nhân rộng những mô hình phân loại rác Tìm lời giải bài toán phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn Nâng ý thức, tạo thói quen phân loại rác tại nguồn

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến 2025” được phê duyệt tại Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sáng 9/11, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm “Vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường và ra mắt mô hình điểm phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn huyện Gia Lâm”.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, phụ nữ có mối liên hệ mật thiết với môi trường tự nhiên không chỉ trong quá trình lao động, sản xuất và sinh hoạt hàng ngày mà còn là đối tượng nhạy cảm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ ô nhiễm môi trường và những hậu quả của biến đổi khí hậu.

Phụ nữ cũng là người có ảnh hưởng lớn tới việc hình thành thành ý thức, thay đổi hành vi của trẻ em và các thành viên gia đình trong bảo vệ môi trường. Do đó, phụ nữ vừa là đối tượng vừa là chủ thể quan trọng của công tác bảo vệ môi trường.

Vai trò của phụ nữ trong phân loại rác thải tại nguồn
Nhiều mô hình hay được các cấp hội phụ nữ chia sẻ tại Tọa đàm (Ảnh: Phạm Hằng)

Xuất phát từ nhận thức về vai trò, trách nhiệm của người phụ nữ và tổ chức Hội phụ nữ trong việc chủ động tham gia giải quyết những vấn đề về môi trường của Thành phố, trong nhiều năm qua, Hội LHPN Hà Nội đã thực hiện có hiệu quả các hoạt động bảo vệ môi trường, thu hút được sự tham gia của đông đảo hội viên, phụ nữ.

Nổi bật là các cấp hội phụ nữ toàn thành phố đã sáng tạo, đổi mới các phương thức truyền thông nâng cao nhận thức; xây dựng được nhiều mô hình, cách làm hay có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng như “Biến điểm rác thành vườn hoa phụ nữ tự quản”, “Đoạn đường/tuyến phố bích họa, nở hoa do phụ nữ tự quản”, “Đổi phế liệu lấy cây xanh”, “Sạch đồng ruộng”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa dùng 1 lần”, “Thùng rác thân thiện”, gần đây là các mô hình “Phân loại, xử lý rác thải tại nguồn”; “Xử lý rơm rạ sau thu hoạch”…

Các hoạt động của phụ nữ đã góp phần quan trọng trong việc dần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen tích cực, nếp sống văn minh trong công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại những hạn chế và xuất hiện những khó khăn, thách thức mới trong công tác tham gia bảo vệ môi trường của Hội.

Để tiếp tục thúc đẩy vai trò, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, năm 2022 Hội LHPN Hà Nội đã xây dựng và được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt thực hiện đề án “Đẩy mạnh vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến 2025” với nhiều hoạt động và mô hình cụ thể để góp phần thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII.

Chia sẻ về mô hình phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình ở xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, chị Nguyễn Thị Lâm - Chủ tịch Hội LHPN xã Đông Xuân cho biết, từ tháng 4/2021, rác thải hữu cơ sau khi được xử lý qua chế phẩm IMO4 các hộ gia đình dùng tưới cây, làm phân bón cho cây trồng tại vườn nhà, bón ruộng hoặc làm thức ăn chăn nuôi (gà, vịt, lợn) tùy theo điều kiện của từng gia đình. Từ cuối tháng 4/2021 đến cuối năm 2021, 70 gia đình hội viên đã biết cách phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình và duy trì thường xuyên.

Triển khai nhân rộng mô hình năm 2022 đến 10 thôn trên địa bàn xã Đông Xuân, đến nay đã có khoảng 700 hộ dân được hướng dẫn trực tiếp và biết cách thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà; đồng thời biết cách sử dụng chế phẩm IMO4 vào mục đích gia đình mình (chăn nuôi, làm thức ăn chăn nuôi, khử mùi hôi thối chuồng trại, xử lý rơm rạ thành phân hữu cơ...

Chia sẻ tại tọa đàm, đại diện huyện Đông Anh cũng cho biết, với mô hình phân loại và xử lý rác hữu cơ bằng phương pháp ủ vi sinh, từ kết quả 3 xã thí điểm thành công trong năm 2021, đến nay Đông Anh đã có 24 xã, thị trấn thực hiện mô hình. Các hộ gia đình đã có thói quen phân loại và xử lý rác hữu cơ. 100% người tham gia có phản hồi tích cực và nhận thấy hiệu quả giảm rác, giảm phân bón phải mua khi trồng cây xanh.

Hội nghị tọa đàm cũng ra mắt mô hình điểm “Phân loại, xử lý rác hữu cơ tại các hộ gia đình hội viên phụ nữ nông thôn” - là một trong chuỗi các hoạt động quan trọng khởi động cho việc thực hiện đề án trên địa bàn Thành phố.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này