Hà Tĩnh: Nhiều công trình tiền tỷ xuống cấp sau mùa mưa lũ

12:08 | 09/11/2022
(LĐTĐ) Sau mưa lũ, hàng loạt công trình như đường dân sinh, kênh mương, hồ chứa nước…ở tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Hiện các đơn vị nhà thầu, chủ đầu tư cùng các sở, ngành đang tập trung khắc phục.
Quảng Bình: Sạt lở núi đá vôi, gần 200 hộ dân tộc Rục bị cô lập Hà Tĩnh: Sạt lở bờ biển, hàng chục héc ta rừng phòng hộ bị uy hiếp

Dưới tác động của thiên tai cùng thời gian khai thác, sử dụng lâu năm khiến nhiều công trình hồ đập ở tỉnh Hà Tĩnh bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Hà Tĩnh: Nhiều công trình tiền tỷ xuống cấp sau mùa mưa lũ
Thân đập Trạng xuất hiện nước thấm, hai bên mang tràn xả lũ bị nước xói lộng…

Cụ thể, đập Trạng ở xã Hương Thủy (huyện Hương Khê) có dung tích 1,2 triệu m3 nước, phục vụ tưới cho khoảng 60ha đất sản xuất nông nghiệp. Sau hàng chục năm khai thác, sử dụng, công trình đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ và tích nước phục vụ sản xuất.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thân đập Trạng xuất hiện nước thấm, hai bên mang tràn xả lũ bị nước xói lộng…Việc đập Trạng xuống cấp vừa không đảm bảo tích nước phục vụ sản xuất, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao đối với nhân dân sống ở vùng hạ du. Bởi trong mùa mưa sự cố vỡ đập thường xảy ra bất ngờ, gây hậu quả nghiêm trọng, khó lường.

Liên quan đến sự việc trên, ông Đinh Hữu Trình - Phó Trạm trưởng Trạm Đá Hàn, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết: Đập Trạng đang bị xuống cấp nghiêm trọng, hai bên mang tràn xả lũ đã bị nước xói lộng, lưu lượng chảy khoảng 15 lít/s; nước thấm qua thân đập dài 60m, rộng từ 2 - 3m (chiều rộng mái đập đến rãnh thoát nước), lưu lượng thấm 3,5 lít/s. Vì vậy, đơn vị phải thường xuyên cắt cử người theo dõi, chủ động khai thác, vận hành và phòng ngừa, ứng phó sự cố vỡ đập có thể xảy ra, nhất là trong mùa mưa lũ”.

Hà Tĩnh: Nhiều công trình tiền tỷ xuống cấp sau mùa mưa lũ
Đoạn kênh dẫn Ngàn Trươi thuộc Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang bị hư hỏng sau mùa mưa lũ

Cùng chung thực trạng, tại kênh dẫn nước thuộc Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư 1.380 tỷ đồng xuất hiện nứt gãy sau 1 năm bàn giao, đưa vào sử dụng.

Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 1) được hoàn thành và đưa vào sử dụng hồi tháng 4/2021, có tổng chiều dài 16,2km, đi qua các huyện Vũ Quang, Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh). Dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1 ) là 1.380 tỷ đồng.

Phóng viên ghi nhận trên tuyến kênh dẫn Ngàn Trươi thuộc Dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang đoạn qua xã Đức Bồng (huyện Vũ Quang) có nhiều điểm bị nứt gãy, sụt lún kéo dài hàng chục mét.

Anh Phan Huy Hiền (ở xã Đức Bồng) cho biết: Những mảng bê tông nứt gãy xuất hiện cách đây khoảng 1 tháng trước. Ban đầu chỉ là những vết nứt nhỏ nhưng sau khi có mưa lớn thì chúng kéo cả mảng sụt xuống.

Ông Nguyễn Trọng Tâm, Giám đốc điều hành Dự án Ngàn Trươi - Cẩm Trang cho biết: Qua kiểm tra chúng tôi phát hiện điểm sụt lún lớn nhất khoảng 35m, còn những vị trí khác có nứt nhỏ. Hiện gói thầu này vẫn đang còn bảo hành, những vị trí bị nứt gãy, đơn vị thi công sẽ kéo ra và đổ tấm bê tông mới. Về lâu dài chúng tôi sẽ yêu cầu đơn vị thi công khoan thêm lỗ thoát nước ở thân kênh.

Hà Tĩnh: Nhiều công trình tiền tỷ xuống cấp sau mùa mưa lũ
Tuyến đường dân sinh tại xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn bị sụt lún nghiêm trọng

Ngoài các công trình bị xuống cấp, hư hỏng sau mùa mưa lũ thì tuyến đường dân sinh ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn đã bị hư hỏng nặng, gây ảnh hưởng đến an toàn, việc đi lại của người dân.

Theo người dân sinh sống gần đây cho biết, thời gian vừa qua tại địa phương có nhiều trận mưa lớn, làm tuyến đường ven bờ khe Cây Trai (thuộc thôn 1, xã Sơn Giang) bị sạt lở hàng trăm mét, đe dọa trực tiếp đời sống của 12 hộ dân sinh sống gần đó và gây khó khăn, mất an toàn cho người dân khi lưu thông qua đây. Hiện nay, mặt đường đang bị sụt lún, lề đường có nguy cơ trôi tuột xuống lòng khe bất cứ lúc nào, có những vị trí mặt đường bị tụt xuống chỉ còn khoảng 1m nên người dân không dám đi lại nhiều.

Ông Nguyễn Đức Thắng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Sơn Giang cho biết: “Những năm trước, các đoạn đường này cũng bị sạt lở, hư hỏng vì mưa lũ và địa phương đã bố trí hàng trăm triệu đồng để khắc phục. Năm nay lại tiếp tục bị hư hỏng, dự kiến mất khoảng 500 triệu đồng để xử lý dứt điểm. Tuy nhiên, do kinh phí khó khăn nên địa phương đã lập tờ trình báo cáo Ủy ban nhân dân huyện để xây dựng phương án, bố trí kinh phí sửa chữa”.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này