TP.HCM: Gần 80 tụ điểm xe đón, trả khách không đúng quy định

14:31 | 08/11/2022
(LĐTĐ) Nhằm lập lại trật tự, an toàn giao thông cũng như đưa hoạt động vận tải hành khách trên địa bàn đi vào nề nếp, đúng quy định, Sở Giao thông vận tải (GTVT) thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa công bố 76 tụ điểm đón, trả khách không đúng quy định.
Thành phố Hồ Chí Minh: Vé xe Tết ế ẩm, nhà xe căng thẳng bài toán kinh doanh Bến xe Miền Đông thưa thớt hành khách những ngày cận Tết Nguyên đán Bến xe miền Đông mới khi nào thực sự “mới”?

Động thái này được đưa ra khi vấn nạn "xe dù, bến cóc" đang chiều hướng gia tăng, đặc biệt vào thời điểm gần Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2023.

Theo danh sách công bố của Sở GTVT TP.HCM, quận 5 chiếm tới 25 điểm, trải đều trên tuyến đường Lê Hồng Phong, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Duy Dương, Sư Vạn Hạnh, Hùng Vương, Tản Đà, Phó Cơ Điều, Tân Hưng, Phạm Hữu Chí, Ngô Quyền, An Điềm, Hùng Vương, Nguyễn Chí Thanh.

Tiếp đến là thành phố Thủ Đức với các tuyến đường Song hành xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1A (phường Tân Phú), Quốc lộ 13, Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng… Đối với khu vực trung tâm quận 1 có các vị trí trên tuyến đường Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Cư Trinh.

TP.HCM: Gần 80 điểm xe đón, trả khách không đúng quy định
Danh sách 76 điểm đón trả khách không đúng quy định.

Trước tình hình đó, Sở GTVT đã đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Thủ Đức, các quận huyện giám sát, kiểm tra hoạt động tại các vị trí có hoạt động đón, trả không đúng quy định; chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn quản lý được ổn định, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trong trường hợp cần thiết, Sở GTVT đề nghị UBND thành phố Thủ Đức và các quận huyện chỉ đạo các đơn vị trực thuộc để phối hợp với Thanh tra Sở GTVT trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.

TP.HCM: Gần 80 tụ điểm xe đón, trả khách không đúng quy định
Bãi đất trống đối diện Cổng bến xe miền Đông cũ (quận Bình Thạnh) trở thành bãi đưa trả khách sai quy định.

Liên quan đến việc xử lý nạn “xe dù, bến cóc”, theo Sở GTVT TP.HCM, từ đầu năm 2022 đến nay, ngành giao thông đã lập biên bản xử lý tổng cộng 1.709 trường hợp phương tiện vận tải hành khách vi phạm, với tổng số tiền phạt hơn 2,4 tỉ đồng. Số lượng biên bản vi phạm năm nay gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2021 là 664 trường hợp vi phạm, hơn 1,5 tỉ đồng tiền phạt.

Trong chương trình "Dân hỏi chính quyền trả lời" do Hội đồng nhân dân TP.HCM và Đài HTV tổ chức mới đây, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết: Trong 10 tháng đầu năm 2022, PC08 và các quận - huyện, cơ quan chức năng đã phối hợp xử lý 4.000 trường hợp liên quan “xe dù, bến cóc” với số tiền phạt 14 tỉ đồng. Từ nay tới cuối năm 2022, PC08 đề nghị công an các quận - huyện rà soát những điểm dừng đỗ đón trả khách, nhất là ở các cây xăng, từ đó phối hợp xử lý nghiêm để tình hình này được chuyển hóa.

Còn theo Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM Phan Công Bằng: Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với lực lượng Công an tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vận tải tổ chức đón trả khách trái phép; nghiên cứu triển khai vành đai hạn chế các loại xe vào trung tâm để đón, trả khách không đúng quy định. Bên cạnh đó phối hợp cùng Sở GTVT các tỉnh, thành nhằm nhận diện các xe đưa đón hành khách trá hình...

“Xe dù, bến cóc” hoạt động nhộn nhịp

Nạn “xe dù” bến cóc hoạt động công khai trong thời gian qua tại TP.HCM. Ghi nhận của Phóng viên Báo Lao động Thủ đô: Nhiều tuyến đường liên quận như Điện Biên Phủ, Xa lộ Hà Nội, Trường Chinh, Quốc lộ 13… việc đưa đón khách sai quy định diễn ra công khai. Trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh (gần khu vực Khu du lịch Văn Thánh), nhà xe C.T chạy tuyến TP.HCM - Đồng Nai hoạt động nhiều năm nay, lập bến đón khách, án ngữ nhiều nhà phố, gây bức xúc cho người dân nhưng lại chưa bị xử lý. Nhà xe này còn dùng xe 56 chỗ chạy khắp nội đô để đưa đón khách về nơi tập kết.

TP.HCM: Gần 80 tụ điểm xe đón, trả khách không đúng quy định
Nhiều cây xăng trên Quốc lộ 13, thành phố Thủ Đức thành điểm tập kết, đưa trả khách.

Trên đường Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức, nhiều nhà xe chạy tuyến TP.HCM - Vũng Tàu lập bến đón khách, tổ chức xe trung chuyển. Vào giờ cao điểm, khi dòng người vượt qua hầm Thủ Thiêm “đụng” ngay nhiều phương tiện nối dài chờ đón khách về Vũng Tàu, gây ùn ứ cục bộ.

Đáng chú ý, khu vực trước bến xe miền Đông cũ, quận Bình Thạnh, hoạt động “xe dù, bến cóc” diễn ra nhộn nhịp. Các xe chạy chuyến Bình Phước, các tỉnh Tây Nguyên không vào bến xe mà tấp vào bãi tập kết đối diện cổng bến xe miền Đông trên đường Đinh Bộ Lĩnh khiến giao thông khu vực thường xuyên ùn ứ.

Tương tự, nhiều cây xăng trên Quốc lộ 13, đoạn qua cầu vượt ngã tư Bình Phước, xe chạy các tỉnh Tây Nguyên đưa rước khách công khai, dừng đỗ sai nơi quy định mà vẫn chưa bị xử lý.

Theo báo cáo của Sở GTVT TP.HCM: Trên địa bàn thành phố có 58 đơn vị vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh với 1.579 phương tiện. Trong khi đó, có hơn 1.351 đơn vị vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch với hơn 90.800 phương tiện, thường đón trả khách tại các bến bãi, các điểm không đúng quy định. Sở GTVT đã lập phương án cấm xe khách giường nằm vào nội đô 6 - 22h hằng ngày (trừ trường hợp đưa đón công nhân, học sinh, khách du lịch). Hiện phương án này được Sở GTVT lấy ý kiến và được các sở ngành liên quan cơ bản thống nhất, Sở GTVT đang hoàn chỉnh thủ tục trình UBND TP.HCM trong tháng 11/2022 để kịp triển khai trước Tết Nguyên đán 2023.

Thành Đồng - Xuân Tình

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này