Chuyện về nữ giáo viên 22 năm làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở

12:12 | 02/11/2022
(LĐTĐ) Nữ giáo viên Hoàng Thị Thanh - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh), từng được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, và tặng Bằng khen "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh" góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Khen thưởng 33 cán bộ nữ công và nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu

Nữ giáo viên "Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Ra trường năm 1993, đến nay đã gần 30 năm công tác trong ngành Giáo dục và gần 30 năm ấy, bà Hoàng Thị Thanh đã có 27 năm gắn bó với hoạt động công đoàn, trong đó 22 năm đảm nhận vai trò là Chủ tịch Công đoàn. Trong mọi hoạt động, bà Thanh luôn chú trọng đến công tác gắn kết đoàn viên để từ đó tạo nên sức mạnh của nhà trường.

Trao đổi với phóng viên, bà Hoàng Thị Thanh cho biết: “Muốn làm được điều đó, trước hết, mình phải luôn nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm cao và luôn đặt lợi ích của tập thể, người lao động lên hàng đầu thì hoạt động tại Công đoàn cơ sở (CĐCS) mới đạt được hiệu quả cao”.

Chuyện về nữ giáo viên 22 năm làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Thường trực LĐLĐ thị xã Kỳ Anh trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho bà Hoàng Thị Thanh

Chia sẻ kinh nghiệm, bà Thanh tâm sự: Bên cạnh kỹ năng lắng nghe, tuyên truyền thì chính bản thân mình phải là người đi đầu trong các phong trào, hoạt động. Có như vậy mới thuyết phục được đông đảo đoàn viên tham gia hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào. Khi làm công tác Công đoàn tại cơ sở, mình cũng dành thời gian để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của đoàn viên nhiều hơn.

Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Kỳ Ninh có 40 đoàn viên được chia thành 4 tổ Công đoàn. Chính vì vậy, để tạo nên sự gắn kết giữa đoàn viên, Ban Chấp hành Công đoàn trường thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, người lao động và đưa ra giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, công tác động viên, khích lệ, tạo mọi điều kiện cho đoàn viên theo học các lớp tập huấn, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tham gia các hoạt động do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã phát động luôn được Công đoàn nhà trường quan tâm thực hiện.

Bà Trần Thị Hiền, Phó Chủ tịch Công đoàn nhà trường cho biết: "Chị Hoàng Thị Thanh là Chủ tịch Công đoàn của đơn vị, luôn xây dựng chương trình hoạt động phù hợp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vận động đoàn viên đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn với từng chủ điểm cụ thể đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Các hoạt động của Công đoàn nhà trường luôn được định hướng, bám sát yêu cầu phát triển của đơn vị, của ngành giáo dục và đào tạo và của Liên đoàn Lao động thị xã Kỳ Anh".

Những năm qua, Công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Ninh luôn thực hiện tốt các phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” lồng ghép với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Công đoàn nhà trường cũng đã chú trọng đến việc xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ của nhà trường, động viên đoàn viên tham gia dạy giỏi cấp trường, tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã.

Chuyện về nữ giáo viên 22 năm làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Bà Hoàng Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn nhà trường chia sẻ kinh nghệm đến với các giao viên trong trường.

Công đoàn nhà trường cũng luôn tổ chức Hội giảng chào mừng các ngày lễ nhằm tạo không khí vui vẻ, giao lưu học hỏi chuyên môn, trong đó chú trọng đến các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp để học sinh được trải nghiệm, sáng tạo qua đó giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, góp phần duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của chuyên môn, bà Thanh cùng Công đoàn nhà trường cũng luôn quan tâm đến công tác chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các đoàn viên, động viên các đoàn viên học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

Ông Trần Văn Nam, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kỳ Ninh cho biết: "Đồng chí Hoàng Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn nhà trường đã phát huy tốt vai trò của mình trong tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường, chỉ đạo và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho đoàn viên, người lao động được hưởng nhiều chế độ phúc lợi như tổ chức cho toàn thể đoàn viên công đoàn đi tham quan học tập kinh nghiệm ở Đà Nẵng, Huế, Hà Tĩnh, mỗi năm đoàn viên được hỗ trợ may 2 bộ đồng phục trị giá 2 triệu đồng/đoàn viên, tổ chức thăm hỏi cho đoàn viên lúc ốm đau, hoạn nạn, tặng 30 suất quà với số tiền 9 triệu đồng cho 30 đoàn viên bị Covid-19, tham mưu tổ chức cho đoàn viên được khám sức khỏe định kỳ cho người lao động".

Với những kết quả đó đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn. Nhiều năm liên tục, Trường Tiểu học Kỳ Ninh giữ vững trường chuẩn quốc gia mức độ 2, đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen và tặng Cờ thi đua: “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của bậc tiểu học Giáo dục - Đào tạo Hà Tĩnh.

Giáo viên tiêu biểu tại xã bãi ngang

Với lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm cao, bà Thanh luôn luôn lắng nghe, biết chia sẻ và sẵn sàng đồng hành với người lao động, nên được các đoàn viên tin tưởng, quý mến.

Chuyện về nữ giáo viên 22 năm làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở
Bà Hoàng Thị Thanh được Ban Giám hiệu nhà trường đánh giá cao trong công tác hoạt động chuyên môn.

Ngoài việc giữ vai trò Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Kỳ Ninh, bà Hoàng Thị Thanh còn là Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thị xã Kỳ Anh. Trong thời gian qua, bà Thanh đã tham mưu và đề xuất nhiều hoạt động cho LĐLĐ thị xã, bản thân bà cũng trực tiếp tham gia rất nhiều hoạt động do LĐLĐ thị xã tổ chức. Với những đóng góp đó, bà Hoàng Thị Thanh nhiều năm liên tục được công nhận là đoàn viên công đoàn xuất sắc.

Bà Nguyễn Thị Thắm - Phó Chủ tịch LĐLĐ thị xã Kỳ Anh cho biết: Trong những năm gắn bó với hoạt động công đoàn, chị Thanh đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”, 3 lần được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 9 lần được tặng Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh, được vinh danh là Chủ tịch Công đoàn có “Thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020 và nhiều Giấy khen của LĐLĐ thị xã và Hội Liên hiệp phụ nữ thị xã Kỳ Anh.

"Dù ở cương vị, môi trường nào thì bản thân chị Thanh cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ và luôn động viên đoàn viên, đồng nghiệp, gia đình và cộng đồng dân cư tham gia tích cực các hoạt động xã hội", bà Thắm cho biết thêm.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này