Đồng Nai: Xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng

15:26 | 25/10/2022
(LĐTĐ) Vụ án có tính chất nghiêm trọng và số lượng bị cáo và người liên quan rất lớn nên an ninh được thắt chặt, phóng viên báo chí tác nghiệp ở phòng riêng qua màn hình.
Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân thị trường xăng, dầu gặp khó Cần sớm công bố kết luận thanh tra để lập lại trật tự xăng dầu Một số doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu chưa thực hiện đúng, đủ các quy định của pháp luật

Sáng 25/10, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm vụ án “Buôn lậu” và “Nhận hối lộ” đối với 74 bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu được cho là liều lĩnh và quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại khu vực phía Nam.

Từ sáng sớm, hơn 100 cảnh sát đã có mặt, an ninh được kiểm soát chặt chẽ, các phóng viên tác nghiệp ở phòng riêng qua màn hình. Ngoài 74 bị cáo còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, 81 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 43 người làm chứng. Có 4 kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại tòa.

Đồng Nai: Xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng
An ninh được thắt chặt trong suốt quá trình xét xử vụ án.

Trong sáng 25/10, phiên tòa bước vào phần thủ tục xét hỏi. Các bị cáo Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Phan Lê Hoàng Anh); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) và 71 bị cáo bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử về tội “Buôn lậu”; riêng bị cáo Ngô Văn Thụy, nguyên cán bộ Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, bị xét xử tội “Nhận hội lộ” với cáo buộc đã nhận hơn 800 triệu đồng từ Hữu và đồng phạm.

Đây là vụ án được Ban chỉ đạo Trung ương Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo. Dự kiến, phiên tòa sẽ kéo dài 45 - 60 ngày.

Đồng Nai: Xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng
Dẫn giải các bị cáo đến phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Đồng Nai, tháng 9/2019, Hữu, Viễn cùng Phạm Hùng Cường (ngụ Hải Phòng), Phùng Danh Thoại (Đại tá, Trưởng phòng xăng dầu Cục hậu cần - Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) và Trọng “dầu” (chưa rõ nhân thân lai lịch) cùng góp vốn để mua xăng lậu từ Singapore đưa về Việt Nam tiêu thụ và ăn chia tổng vốn là 53,4 tỷ đồng.

Sau đó, Viễn đã giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu trực tiếp thỏa thuận mua xăng lậu. Nhóm này thuê của Viễn hai tàu, tàu Pacific Ocean trọng tải 3.000 tấn và tàu Western Sea có trọng tải 5.000 tấn chở xăng dầu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ cho các đầu mối ở Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, Khánh Hòa...

Từ tháng 3/2020 - 2/2021, Hữu và đồng bọn đã vận chuyển 48 chuyến, buôn lậu tổng cộng gần 200 triệu lít xăng lậu, trị giá khoảng gần 2.900 tỉ đồng, trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít. Bản thân Hữu đã thu lợi bất chính từ hành vi buôn lậu với số tiền hơn 105 tỷ đồng.

Cẩm Trang - Thành Đồng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này