LĐLĐ huyện Phúc Thọ biểu dương 30 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu

20:57 | 21/10/2022
(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Phúc Thọ vừa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện tổ chức Hội nghị Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2022) và 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2022); giao lưu văn nghệ - dân vũ; biểu dương nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu giai đoạn 2017-2022; tặng quà cho con công nhân, viên chức, lao động là trẻ em gái có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động tại Cụm thi đua số 4 LĐLĐ thành phố Hà Nội LĐLĐ huyện Phúc Thọ tổng kết công tác Công đoàn năm học 2021-2022 LĐLĐ huyện Phúc Thọ tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các Công đoàn cơ sở

Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Huy Khánh - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Kinh tế Hội LHPN thành phố Hà Nội; Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Phúc Thọ…

LĐLĐ huyện Phúc Thọ biểu dương 30 nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ Nữ công tiêu biểu
LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã biểu dương, khen thưởng 30 đồng chí nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Trong chương trình kỷ niệm, các đơn vị đã mang đến nhiều tiết mục văn nghệ múa, hát, nhảy dân vũ đặc sắc. Qua đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên tinh thần cho hội viên phụ nữ nỗ lực công tác, lao động. Hội LHPN huyện đã tổ chức “Ngày hội phụ nữ khởi nghiệp, sáng tạo” với những gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp như: Chuối tiêu hồng xã Vân Nam, bưởi Phúc Thọ xã Vân Hà, rau - củ - quả an toàn xã Long Xuyên; bánh - bún - đậu phụ - rau muống tiến vua xã Sen Phương; con giống bằng thạch cao xã Thanh Đa…

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Phúc Thọ đã biểu dương, khen thưởng 30 đồng chí nữ cán bộ Công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu giai đoạn 2017-2022; tặng 10 suất quà cho 10 trẻ em gái là con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với mong muốn động viên khích lệ các cháu tiếp tục nỗ lực, cố gắng vượt qua những khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã chúc mừng và biểu dương những kết quả công tác phụ nữ, công tác nữ công Công đoàn huyện đạt được trong thời gian qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội LHPN các cấp, Ban Nữ công Công đoàn trong huyện cần tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức; phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hướng về cơ sở; chủ động tham mưu công tác cán bộ nữ và công tác phụ nữ của huyện; phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong việc góp phần xây dựng huyện nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hương Giang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này