Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn

11:20 | 20/10/2022
(LĐTĐ) Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc là một trong hai lễ hội có quy mô lớn tại nước ngoài, được tổ chức thường niên từ năm 2010. Đến nay, sự kiện này đã ghi dấu tại nhiều tỉnh, thành phố lớn của Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào việc quảng bá văn hoá và du lịch Việt Nam đến xứ sở Kim chi trong hơn một thập kỷ qua.
Hơn 100 nghệ sĩ biểu diễn Giao lưu văn hóa Việt - Hàn tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn Lung linh sắc màu tại lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn năm 2022

Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam năm 2022 diễn ra từ ngày 14 - 19/10, tại Thủ đô Seoul và thành phố Gwangju (Hàn Quốc). Năm nay, Lễ hội càng có ý nghĩa hơn khi tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022) và thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch của hai nước.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt, sự kiện năm nay có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam Nguyễn Văn Hùng và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Park Bo Gyoon.

Thúc đẩy giao lưu văn hóa Việt - Hàn
Tranh Đông Hồ, Việt Nam được giới thiệu tại Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc 2022. Ảnh: Thế Công

Đặc biệt hơn, trong Lễ hội lần này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã tổ chức các không gian để người dân Hàn Quốc được “đắm mình” trong các hoạt động nghệ thuật, văn hóa của đất nước Việt Nam mến khách, giàu lòng nhân ái. Tại Lễ hội, những thiếu nữ Hàn Quốc mặc áo dài, mang nón lá truyền thống của Việt Nam.

Người dân Hàn Quốc cũng được thưởng thức cà phê Việt Nam cùng các món ẩm thực với nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc... Không chỉ dừng lại ở những không gian văn hóa, chương trình nghệ thuật, tại Lễ hội, nhiều sự kiện du lịch mang đậm dấu ấn của văn hóa cũng đã được tổ chức, mang lại những tín hiệu tích cực sau hai năm bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19.

Hiện Việt Nam đang trở thành điểm đến ngày càng phổ biến đối với khách du lịch Hàn Quốc và xứ sở Kim chi cũng là một trong những điểm đến du lịch được nhiều người Việt Nam lựa chọn. Theo thống kê, Hàn Quốc là thị trường nguồn lớn thứ hai của du lịch Việt Nam, với 4,3 triệu lượt khách tại thời điểm trước dịch Covid-19 (năm 2019).

Ở chiều ngược lại, số lượng người Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc tăng 2,1 lần trong giai đoạn 2016-2019, từ 251.000 lượt lên 523.000 lượt. 9 tháng đầu năm 2022, Việt Nam đã đón gần 500.000 lượt khách Hàn Quốc và 100.000 lượt người Việt Nam đi du lịch Hàn Quốc.

Những hoạt động trao đổi văn hoá giữa Việt Nam và Hàn Quốc chính là cơ hội cho người Việt Nam yêu quý Hàn Quốc và người Hàn Quốc yêu quý Việt Nam tìm hiểu nhiều hơn về văn hoá của hai nước, lan toả hình ảnh đất nước và con người ra thế giới; đồng thời, tăng cường hiểu biết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại Chương trình giới thiệu Du lịch Việt Nam và chương trình biểu diễn nghệ thuật Gala dinner trong khuôn khổ Lễ hội, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng khẳng định, cùng với hợp tác chính trị và kinh tế, giao lưu văn hóa và con người đóng vai trò hết sức quan trọng trong quan hệ Việt - Hàn.

Sự tương đồng về văn hóa và tình cảm yêu mến, gắn bó giữa người dân là cơ sở quan trọng để hai nước thúc đẩy, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược. Đại sứ cho biết, hiện mỗi nước đang có hơn 200.000 công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại hai nước, trong đó có 60.000 gia đình Việt - Hàn. Đây là cầu nối quan trọng để hai nước tiếp tục xây dựng mối quan hệ gắn bó đặc biệt trong tương lai.

“Lễ hội Du lịch - Văn hóa năm 2022 là nỗ lực tiếp theo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhằm đưa hình ảnh gần gũi của đất nước, con người Việt Nam đến gần hơn nữa với bạn bè Hàn Quốc”, Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ Lễ hội, tại cuộc làm việc và hội đàm với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đề nghị Bộ trưởng Park Bo Gyoon tạo điều kiện hỗ trợ, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu giữa hai nước, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, bởi Hàn Quốc đang rất thành công trong lĩnh vực này. Việt Nam hy vọng có thể học hỏi kinh nghiệm để đưa công nghiệp văn hóa phát triển mạnh hơn nữa.

Bên cạnh đó là mong muốn hợp tác với Hàn Quốc trong lĩnh vực điện ảnh, cộng tác với các nhà làm phim, các ban nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc để sản xuất các chương trình nghệ thuật đặc sắc, qua đó tạo cơ hội để nhân dân Hàn Quốc hiểu sâu hơn về bản sắc văn hóa lâu đời của Việt Nam.

Thống nhất cao với các đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Park Bo Gyoon cho rằng, điều quan trọng nhất là sự chia sẻ những thế mạnh trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng Park Bo Gyoon chia sẻ, ông đã đến thăm Việt Nam 5 lần và rất yêu đất nước hình chữ S với phong cảnh tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách. Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác và giúp Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các nhóm nhạc nổi tiếng của Hàn Quốc sang biểu diễn, cùng với đó là các chính sách để mở rộng giao lưu giữa giới trẻ hai nước.

Đối với lĩnh vực du lịch, Bộ trưởng Park Bo Gyoon khẳng định, Việt Nam là một trong những điểm đến mà người dân Hàn Quốc yêu thích, vì vậy cần phải có kế hoạch trao đổi giữa hai Bộ để thúc đẩy việc phục hồi du lịch sau ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đánh giá cao nền văn hóa Việt Nam, đặc biệt là việc gìn giữ những nét văn hóa nghệ thuật truyền thống; đồng thời khẳng định sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thành công gắn kết sáng tạo và công nghệ thông tin với Việt Nam./.

Phương Bùi

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này