TP.HCM: Khởi tố nhóm thanh niên xâm hại bé gái vị thành niên

22:19 | 19/10/2022
(LĐTĐ) Ngày 19/10, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Nam (sinh năm 2004) và Huỳnh Văn Thống (sinh năm 2007) để điều tra hành vi xâm hại đối với Nguyễn Thanh Châu (sinh năm 2007, quê Quảng Bình, tên nạn nhân đã được thay đổi).
Khai mạc Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh Phản hồi của nhà trường vụ nam sinh bị đánh tại Trường THPT Nguyễn Trung Trực, TP.HCM Cháy lớn tại nhà hàng - quán bar trung tâm TP.HCM

Theo đơn tố giác tội phạm gửi tới Công an quận Tân Bình, TP.HCM và đơn cầu cứu của gia đình nạn nhân gửi tới Báo Lao động Thủ đô: Em Nguyễn Thanh Châu, 15 tuổi, làm phục vụ ở một quán ăn có địa chỉ tại đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Vào khoảng 21 giờ ngày 2/10, nhân viên quán tổ chức ăn uống, sau đó ông Sơn (đầu bếp của quán) chở Châu đến một quán karaoke tại quận Tân Bình để gặp các nhân viên khác.

Khi đến quán karaoke, Châu có gặp Nguyễn Hải Nam và Huỳnh Văn Thống. Trong quá trình hát karaoke, Nam nhiều lần tiến lại gần chỗ ngồi của Châu để sàm sỡ, tuy nhiên bị Châu chống cự.

Một lúc sau, Châu xin về, thấy vậy Nam và Thống đề nghị đưa về và được Châu đồng ý do lúc này đã 12h đêm, chỗ ở của Châu cũng gần chỗ ở của Nam và Thống. Khi về tới quán thì Châu xuống xe đi bộ về nhưng Thống cầm ba lô của Châu chạy vào trong quán nên Châu đã đuổi theo để lấy lại.

Khi lấy lại được ba lô và chuẩn bị rời khỏi quán thì bị Nam cưỡng chế đưa lên trên phòng VIP của quán. Tại đây Châu bị Nam và Thống sàm sỡ, thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng bất thành do Châu chống cự.

Trong quá trình chống cự, Châu bị Nam và Thống đánh nhiều cái và đe dọa sẽ giết nếu Châu tiết lộ vụ việc.

TP.HCM: Khởi tố nhóm thanh niên xâm hại bé gái vị thành niên
Nguyễn Thanh Châu bị hành hung và để lại nhiều vết thương trong quá trình trốn thoát khỏi nhóm "yêu râu xanh". Ảnh: NVCC
TP.HCM: Khởi tố nhóm thanh niên xâm hại bé gái vị thành niên
Đối tượng Hoàng Văn Thống bị thương nhẹ ở tay và phần má phải do bị Châu chống cự. Ảnh: NVCC

Chị H (thân nhân của nạn nhân) cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, Châu sang chấn tâm lý, tâm trạng sợ hãi, không nói chuyện với ai và thường có thái độ lo lắng. Mỗi đêm Châu bị mất ngủ, lẩm bẩm một mình.

“Ba mẹ Châu li dị nhau từ khi cháu mới vài tháng tuổi, mỗi người lập gia đình mới. Châu ở với bà ngoại từ nhỏ. Để có tiền nuôi dưỡng Châu, bà ngoại phải đi làm ô sin (người giúp việc). Do hoàn cảnh quá khó khăn, bà ngoại tuổi đã cao nên Châu đã nghỉ học sau khi tốt nghiệp lớp 9, vào TP.HCM tìm việc làm để gửi tiền về chăm lo cho bà ngoại. Vào TP.HCM được khoảng 4 tháng thì xảy ra sự việc. Hiện Châu vẫn đang có biểu hiện hoảng loạn tinh thần, nhất là khi gặp đối tượng khác giới có nói to tiếng", chị H cho biết thêm.

Sau khi tiếp nhận tố giác của phía gia đình bị hại, Công an phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM đã lấy lời khai ban đầu của nạn nhân, sau đó chuyển hồ sơ lên Công an quận Tân Bình. Công an quận Tân Bình đã thực nghiệm hiện trường, giám định pháp y đối với nạn nhân. Ngoài Thống và Nam, đối tượng Võ Hoàng Long Hải Vương (sinh năm 2007) cũng đã bị cơ quan chức năng bắt tạm giam để điều tra hành vi hiếp dâm với vai trò đồng phạm.

Báo Lao động Thủ đô tiếp nhận thông tin và hỗ trợ nạn nhân tố giác tội phạm

Ngày 9/10, nạn nhân Nguyễn Thanh Châu đến gặp Phóng viên Báo Lao động Thủ đô (Văn phòng TP.HCM) trong dáng vẻ tiều tụy, khuôn mặt vẫn chưa hết sợ hãi, hốt hoảng. Vừa trình bày vụ việc, Châu vừa khóc. Sự vô tư trong diễn đạt của bé gái chỉ 15 tuổi vừa từ miền Trung nghèo khó vào TP.HCM mưu sinh vẫn không thể giấu nổi sự đau đớn, tủi nhục về tâm hồn khi bị cưỡng bức.

Tiếp nhận thông tin và lắng nghe những chia sẻ từ Châu, phóng viên Báo Lao động Thủ đô đã hướng dẫn nạn nhân tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng. Đồng thời trực tiếp đưa nạn nhân tới cơ quan Công an quận Tân Bình, cũng như chở nạn nhân đến Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Trao đổi với Phóng viên báo Lao động Thủ đô, bà Trần Thị Thu Hà - Ủy viên Ban chấp hành Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Phó Trưởng Cơ quan Thường trực phía nam cho biết, đơn vị sẽ có công văn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Tân Bình về vụ việc và sẽ theo dõi sát quá trình điều tra.

TP.HCM: Thụ lý vụ hiếp dâm bé gái 15 tuổi tại quán nhậu
Nạn nhân trình bày sự việc với Phóng viên Báo Lao động Thủ đô (Văn phòng TP.HCM).

"Nhiều bé gái hiện nay rất ngây thơ và dễ tin tưởng những người đàn ông khác, dù những người này quen biết, nhưng khi có rượu bia vào thì rất khó để đảm bảo an toàn cho bé gái. Trường hợp của Châu không phải là duy nhất, Thời gian gần đây có rất nhiều vụ việc các bé gái bị xâm hại và nạn nhân đến cầu cứu Hội Bảo vệ quyền trẻ em. Vì vậy, các gia đình có con gái cần có biện pháp theo dõi chặt chẽ và giáo dục giới tính để đảm bảo an toàn cho các em", bà Trần Thị Thu Hà chia sẻ.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này