Điểm sáng mô hình trang trại, chăn nuôi ở huyện Đan Phượng

07:45 | 19/10/2022
(LĐTĐ) Với mô hình chăn nuôi bò và chế biến thực phẩm, dịch vụ nông nghiệp, Anh Trần Văn Thắng ở xã Thọ An, huyện Đan Phượng (Hà Nội) là 1 trong số 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022" và được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương giai đoạn 2017 - 2022”.
Nông dân Thủ đô xuất sắc tâm huyết với mô hình trang trại thực vật cảnh Vinamilk Green Farm - mô hình trang trại bò sữa phát triển bền vững Người "gieo hương" lên đất phù sa

Với diện tích được mở rộng hơn 6.000m2, mô hình chăn nuôi, chế biến thực phẩm của gia đình anh Trần Văn Thắng đã mang về thu nhập tiền tỷ mỗi năm, tạo việc làm cho hàng chục lao động tại địa phương.

Năm 2010, anh Thắng khởi nghiệp xây dựng mô hình sản xuất với trang trại nuôi bò 1.800m2, nuôi trùn quế 720m2, và diện tích đất trồng cỏ chăn nuôi 3.600m2. Trang trại chăn nuôi bò theo hình thức bán công nghiệp của anh với 1.000 con bò, hiệu quả kinh tế thu nhập từ chăn nuôi bò mang lại lợi nhuận 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 20 lao động thường xuyên và 10 lao động thời vụ.

Điểm sáng mô hình trang trại, chăn nuôi ở huyện Đan Phượng
Anh Trần Văn Thắng (giữa) là 1 trong 100 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022

Chăn nuôi thuận lợi, đến năm 2012, anh đầu tư cơ sở giết mổ, chế biến thịt bò. Ban đầu anh Thắng nuôi giống bò cỏ truyền thống, nhưng từ năm 2014, nhận thấy tiềm năng kinh tế từ bò thương phẩm, anh nhập các giống bò ngoại như bò 3B, bò Brahman về nuôi vỗ béo.

Anh Thắng cho biết, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi, anh đã đầu tư hệ thống cho bò uống nước tự động, áp dụng công nghệ sinh học, bảo vệ môi trường. Khu chăn nuôi của anh cách xa khu dân cư và được xây dựng với hệ thống xử lý môi trường bảo đảm an toàn cho chăn nuôi. Khu giết mổ chế biến thịt bò của cơ sở anh đảm bảo các quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, áp dụng quy trình giết mổ nhân đạo của Úc. Bình quân mỗi ngày, cơ sở của anh Thắng giết mổ từ 10 -15 con bò, cung cấp thịt ra thị trường.

Đối với các loại hình sản xuất kinh doanh dịch vụ khác, anh Thắng thu lợi nhuận 1 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 10 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân 8 triệu đồng/tháng. Anh áp dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh như xây dựng chuỗi cung cấp hàng hóa từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, bảo đảm vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Anh Thắng cũng mạnh dạn trong việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong chăn nuôi bò, nuôi trùn quế để nâng cao sản lượng, năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao trên đơn vị diện tích canh tác và sử dụng.

Điểm sáng mô hình trang trại, chăn nuôi huyện Đan Phượng
Anh Trần Văn Thắng là người nông dân đi đầu trong việc áp dụng các mô hình sản xuất chăn nuôi tập trung

Có thể nói, anh Trần Văn Thắng là người nông dân đi đầu trong việc áp dụng các mô hình sản xuất chăn nuôi tập trung, đem lại hiệu quả kinh tế gia đình, tận dụng nguồn thức ăn, không gian chăn nuôi. Áp dụng các quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, sản xuất tiêu thụ ra thị trường sản phẩm thịt bò an toàn gắn với bảo vệ môi trường nông thôn.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, cho gia đình, anh còn tích cực phổ biến, hướng dẫn kinh nghiệm sản xuất và vận động các hộ gia đình, hội viên nông dân trên địa bàn cùng nhau chăn nuôi; trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi, sản xuất. Tạo việc làm cho các thành viên trong hội nông dân có việc làm ổn định, tăng thu nhập cho gia đình.

Chia sẻ về mô hình chăn nuôi, dịch vụ nông nghiệp của gia đình anh Thắng, ông Thiều Văn Son - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Đan Phượng cho biết: “Gia đình anh Thắng đã góp phần liên kết chuỗi cung cấp cho thị trường Hà Nội sản phẩm thịt bò sạch, đảm bảo chất lượng. Trung bình mỗi năm cung cấp 250 tấn thịt bò; sử dụng được trên 20 lao động mức lương 5-6 triệu đồng/người/tháng, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn phát triển chăn nuôi bò với số vốn 1,2 tỷ đồng.

Anh Thắng là hội viên nông dân gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu xã Thọ An.

Anh Thắng cũng là người năng động, sáng tạo và nhạy bén trong cơ chế thị trường, dám nghĩ, dám làm, khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn đất đai, nguồn vốn, sức lao động tại địa phương để nâng cao năng suất, mở rộng quy mô, nhân rộng mô hình, phát triển mô hình ngày càng có hiệu quả”.

Điểm sáng mô hình trang trại, chăn nuôi huyện Đan Phượng
Hệ thống chăn nuôi áp dụng công nghệ tự động

Hàng năm anh Thắng đã hướng dẫn và phổ biến, trao đổi các kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi cho hàng chục hộ gia đình phát triển chăn nuôi bò như hộ ông Trần Văn Tam, ông Nguyễn Văn Liên, ông Lê Văn Tùng, Trần Văn Thành, Lê Văn Binh, Trần Văn Tư...

Anh cũng giúp đỡ 15 hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về kiến thức, kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất, cho vay không tính lãi, đảm bảo đầu ra cho các hộ chăn nuôi đã tạo điều kiện cho các hộ phát triển kinh tế và tạo việc làm ổn định cho lao động nông nhàn, không có việc làm.

“Thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, xây dựng nông thôn mới là mục tiêu quan trọng tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, có đời sống cao hơn, an ninh chính trị ổn định với ý nghĩa quan trọng đó, cần có sự chung tay của cộng đồng. Trong những năm qua, gia đình tôi đã tạo điều kiện giúp đỡ nhiều gia đình còn khó khăn, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới”, anh Thắng chia sẻ.

Năm 2016, gia đình anh Thắng được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen “Đã có mô hình hiệu quả và ổn định, giúp đỡ hộ nông dân xóa đói, giảm nghèo và tạo việc làm cho người lao động, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Từ năm 2017 đến nay, anh nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Nông dân thành phố Hà Nội, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, Hội Nông dân huyện Đan Phượng về các thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh, phong trào đền ơn, đáp nghĩa, phong trào thanh niên…

Đặc biệt, năm 2022 anh vinh dự là 1 trong số 100 "Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2022", được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận danh hiệu “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp trung ương giai đoạn 2017-2022”.

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này