Đà Nẵng: Phục vụ hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng năm 2022

17:38 | 17/10/2022
(LĐTĐ) Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, trong 9 tháng năm 2022, ngành du lịch thành phố đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Ngành du lịch đã đón hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 160,8% so với năm 2021. Đồng thời, các đường bay trong nước và quốc tế cũng được nối lại với tổng số hơn 18.000 chuyến, phục vụ gần 2,9 triệu lượt hành khách.
Cận cảnh khu tập thể ở trung tâm Đà Nẵng xuống cấp, Thành phố có kế hoạch giải tỏa, di dời Đà Nẵng: Ô tô chết máy nằm ngổn ngang đường phố do ngập lụt
Đà Nẵng: Phục vụ hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú trong 9 tháng năm 2022
Khách du lịch đến sân bay quốc tế Đà Nẵng

Ngày 17/10, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng, cho biết: Du lịch Đà Nẵng đang trên đà phục hồi nhanh chóng với những con số khá ấn tượng.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2022, ngành du lịch thành phố đón hơn 2,7 triệu lượt khách lưu trú, tăng 160,8% so với năm 2021. Đồng thời, các đường bay trong nước và quốc tế cũng được nối lại với tổng số hơn 18.000 chuyến, phục vụ gần 2,9 triệu lượt hành khách.

Đón đầu xu thế chuyển đổi số trong ngành du lịch, ngoài việc tăng cường trải nghiệm cho du khách trên không gian số, cho ra mắt giai đoạn 2 của ứng dụng “Một chạm đến Đà Nẵng” trên nền công nghệ video Vr360 và vũ trụ ảo Metaverse, ngành du lịch Đà Nẵng cũng tăng cường sự hợp tác công tư với các doanh nghiệp để hỗ trợ quảng bá các sản phẩm du lịch mới, số hóa trải nghiệm và tăng cường sự hiện diện của du lịch Đà Nẵng trên các nền tảng.

Trong diễn biến liên quan, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2022, Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đánh giá: Nhìn chung, kết quả hoạt động của ngành du lịch Đà Nẵng đã có nhiều tín hiệu khởi sắc. Tuy nhiên, có một trở ngại lớn nhất mà hiện nay hầu hết các cơ sở kinh doanh du lịch (tập trung chủ yếu ngành lưu trú) đang gặp phải, đặc biệt đối với các khách sạn tiêu chuẩn 4 sao trở lên chính là thiếu nguồn nhân lực có trình độ về nghiệp vụ du lịch, thông thạo ngoại ngữ.

Nguyên nhân của sự thiếu hụt này là do sau đại dịch Covid-19, phần lớn nhân lực có trình độ chuyển hướng tìm kiếm các công việc có tính ổn định, lâu dài để đảm bảo cuộc sống.

"Để ngày càng thu hút đông đảo lượng khách trong và ngoài nước đến với Đà Nẵng, thành phố cần có chính sách hỗ trợ đơn vị du lịch trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phối hợp cùng các đơn vị đưa ra các chủ trương, chính sách nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực có trình độ làm việc lâu dài tại đơn vị", Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng đưa ra ý kiến.

Văn Luận

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này