Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch - Bài 1: Bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc

18:10 | 13/10/2022
(LĐTĐ) Hà Nội có 18 huyện, thị xã ngoại thành với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu nông nghiệp là hướng đi mới nhằm khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn Thành phố. Thời gian qua, nhiều mô hình du lịch nông thôn thực sự đã trở thành điểm nhấn, góp phần thay đổi bộ mặt làng quê.
Phát huy các thế mạnh để xây dựng nông thôn mới Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Mê Linh tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới Gương sáng trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Từ những mô hình hiệu quả

Những ngày này, đến xã Hồng Vân (huyện Thường Tín, Hà Nội), mọi người không còn ngạc nhiên khi bắt gặp các đoàn xe ô tô khách nối đuôi nhau chở các em học sinh ở các trường nội thành dã ngoại, thăm Nông trại giáo dục Vietvillage (Làng quê Việt) của anh Phạm Văn Quỳnh, một nông dân trên địa bàn xã.

Theo chân các em học sinh đến Làng quê Việt, chúng tôi thực sự ấn tượng trước mô hình làm kinh tế thú vị của anh nông dân vốn có hàng chục năm gắn bó với nghề trồng, bán cây cảnh. Nông trại có quy mô 7ha được phân thành các khu vườn cây, ao cá, đồng ruộng hợp lý.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch - Bài 1: Bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc
Nông trại giáo dục Vietvillage thu hút nhiều học sinh tham gia trải nghiệm.

Anh Quỳnh cho biết, từ năm 2010, kinh tế khó khăn, cây cảnh tiêu thụ chậm, anh đã đi học tập kinh nghiệm để xây dựng mô hình này. Hiện khu nông trại giáo dục có nhiều chương trình vui chơi cho các em nhỏ gồm trồng cây, bắt cá, cấy lúa, thăm đồng, chăm sóc vật nuôi… Bắt đầu đón khách từ cuối năm 2012 đến nay, mỗi năm nông trại đón hàng vạn khách, chủ yếu là các em học sinh đi dã ngoại để trải nghiệm thực tế về đời sống ở làng quê.

Không chỉ ở nông trại giáo dục Làng quê Việt mà tại xã Hồng Vân cũng đã có thêm rất nhiều mô hình du lịch tương tự. Đi một vòng quanh xã Hồng Vân vẫn là những vườn cây cảnh bề thế, nhưng những con đường, ngõ xóm ở các thôn sạch và đẹp hơn trước rất nhiều. Người dân trong xã giờ chuyển sang làm du lịch. Những ngày cuối tuần có đến hàng chục ô tô chở du khách về xã tham quan.

Giám đốc Hợp tác xã hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân Nguyễn Văn Tứ chia sẻ, hiện trên địa bàn xã có hơn 20 mô hình tham quan, trải nghiệm du lịch nông nghiệp. Du khách tới đây được tham quan, trải nghiệm mô hình trồng trọt, thu hái nông sản theo mùa; tham quan khu sản xuất, chế biến, đóng gói các loại trà thảo dược, khu ngâm ủ hơn 100 loại rượu quê với các loại thảo mộc…

“Từ khi phát triển theo định hướng là xây dựng xã du lịch sinh thái làng nghề thì bộ mặt làng quê đã có nhiều thay đổi. Theo đó, quá trình phát triển đã tạo công ăn việc làm, giá trị kinh tế từ du lịch cũng cao hơn. Đặc biệt, từ khi phát triển chợ đêm cũng đã thu được lợi nhuận”, Giám đốc Hợp tác xã hoa, cây cảnh và dịch vụ Hồng Vân cho biết.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch - Bài 1: Bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc
Trong những năm qua, để phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ, làng nghề, xã Hồng Vân (Thường Tín) đã xây dựng quy hoạch sử dụng đất gắn với xây dựng nông thôn mới.

Sự chuyển biến trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong nếp nghĩ, cách làm ở Hồng Vân, ngoài sự năng động của người dân còn khởi nguồn từ định hướng phát triển xã thành làng nghề du lịch sinh thái.

Theo Bí thư - Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Hồng Vân Nguyễn Hải Đăng, sau thành công dồn điền, đổi thửa, xã đã thành lập 3 Hợp tác xã dịch vụ chuyên hỗ trợ các hộ xã viên làm cây cảnh. Đặc biệt là tạo điều kiện cho các mô hình nông trại giáo dục, mô hình du lịch sinh thái, cộng đồng được triển khai, từ đó giúp các hộ xã viên có thêm hướng phát triển kinh tế mới.

Bước chuyển mạnh trong đời sống nông dân

Trong những năm qua, để phát triển kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ, làng nghề, xã đã xây dựng quy hoạch sử dụng đất gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã, chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch.

Năm 2018, xã Hồng Vân đã được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố công nhận là một Điểm du lịch của Thành phố. Cuối năm 2019, xã được UBND Thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Những năm qua, thương mại, du lịch, dịch vụ của xã tiếp tục chiếm tỷ trọng cao trong các ngành kinh tế. Năm 2021, tổng thu toàn xã đạt 371,6 tỷ đồng (tăng 10% so với năm 2019), trong đó: thu từ sản xuất thương mại, dịch vụ, du lịch là 330,4 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 82%, tăng 22% so với năm 2019)...

Nói về phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Bùi Công Thản cho biết, ngoài xã Hồng Vân, trên địa bàn huyện Thường Tín còn rất nhiều nguồn lực để phát triển. Phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với nông thôn mới không chỉ đem lại lợi ích về kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống nông dân mà còn góp phần giữ gìn và bảo vệ môi trường.

Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch - Bài 1: Bộ mặt nông thôn nhiều khởi sắc
Với diện tích đất nông nghiệp và khu vực nông thôn ngoại thành rộng lớn, Hà Nội hội tụ đủ các yếu tố để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Tương tự, tại xã Tiến Xuân (huyện Thạch Thất), Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Xuân Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, từ một xã miền núi khó khăn của huyện, cơ sở hạ tầng còn yếu kém, thu nhập và mức sống của người dân còn thấp, đến nay, sau khi hoàn thành nông thôn mới, cơ sở hạ tầng của xã Tiến Xuân đã được đầu tư nâng cấp.

“Đường giao thông nông thôn, trạm y tế được xây dựng khang trang. Bà con nhân dân ai nấy đều rất phấn khởi. Trong đó, ngày càng nhiều người dân làm việc tại các khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng, thu nhập bình quân đầu người tại xã năm 2021 là 70 triệu đồng/người.

Bên cạnh đó, Tiến Xuân có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng bởi nguồn tài nguyên du lịch rất phong phú và đa dạng. Nhờ việc xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển du lịch mà hiện nay, đời sống người dân được nâng cao hơn”, Phó Chủ tịch UBND xã Tiến Xuân cho biết.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội Nguyễn Văn Chí cho biết, không chỉ ở Thường Tín mà với diện tích đất nông nghiệp và khu vực nông thôn ngoại thành rộng lớn, Hà Nội hội tụ đủ các yếu tố để phát triển loại hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Đặc biệt, ở các địa phương như: Sơn Tây, Phú Xuyên, Thường Tín, Mỹ Đức, Ba Vì... có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp với núi non xanh thẳm cùng các thôn quê trù phú, rất thuận lợi cho việc tổ chức hình thức du lịch nông nghiệp với nhiều làng nghề truyền thống, nhiều loại sản vật gắn liền với truyền thống canh tác và văn hóa bản địa.

Thực tế cho thấy, những địa phương có kế hoạch phát triển du lịch nông nghiệp bài bản, thu nhập của nông dân mới cao và đảm bảo ổn định. Điển hình như xã Khai Thái (huyện Phú Xuyên), xã Hồng Vân (huyện Thường Tín), xã Tản Hồng, (huyện Ba Vì)… đã vận dụng tốt vai trò của các Hợp tác xã trong phát triển các mô hình nông sản sạch đem lại hiệu quả cao.

Trước đó, Hà Nội cũng đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 04/3/2022, giai đoạn 2022-2025 về phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn nhằm tạo động lực để thúc đẩy xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững.

Đây cũng là một trong những nội dung nhằm thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025”.

Kim Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này