Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

16:00 | 07/10/2022
(LĐTĐ) Nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong tổ chức Công đoàn Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam (nhiệm kỳ 2023-2028), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền.
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp Phát động xây dựng công trình Nhà chờ xe buýt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp LĐLĐ quận Long Biên phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp

Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa ban hành Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 17/1/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; căn cứ Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 3/3/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng LĐLĐ Việt đề nghị các cấp Công đoàn tổ chức 3 đợt tuyên truyền. Cụ thể:

Đợt 1: Từ Quý IV/2022 đến thời điểm hoàn thành Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn (ngày 31/10/2023).

Trong đó, tập trung tuyên truyền về: Vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; mục đích, ý nghĩa Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nội dung và việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp.

Kết quả triển khai Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; những kết quả nổi bật góp phần thực hiện thành công 3 khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, trong đó có Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Việc tổ chức lấy ý kiến và các ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên công đoàn, người lao động vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Công đoàn các cấp, trong đó tập trung phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như: Việc làm, tiền lương, điều kiện lao động…; các đề xuất, sáng kiến, tâm thư của đoàn viên, người lao động gửi Đại hội Công đoàn các cấp; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023; ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, những kinh nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức Đại hội điểm. Hoạt động và kết quả Đại hội Công đoàn các cấp, nhất là kết quả bầu cử, nghị quyết, các quyết nghị của Đại hội về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

Các phong trào thi đua của đoàn viên, người lao động chào mừng Đại hội; việc tổ chức xét chọn, tôn vinh Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV; tổng kết, khen thưởng Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; những tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, công tác Công đoàn và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh”; về các công trình, sản phẩm, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp; về bối cảnh tình hình, thời cơ và thách thức đối với Công đoàn Việt Nam.

Đợt 2: Từ sau Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đến khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Về nội dung tuyên truyền: Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử vẻ vang và những đóng góp của giai cấp công nhân và Công đoàn Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; việc đóng góp ý kiến của Đại hội Công đoàn tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn, cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước vào các dự thảo văn kiện, trong đó tập trung: báo cáo chính trị; báo cáo thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các đề xuất, sáng kiến, tâm thư gửi tới Đại hội.

Những kết quả nổi bật của phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước và kết quả thực hiện các chương trình, đề án đã được Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn khóa XII ban hành.

Tổ chức 3 đợt cao điểm tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Công đoàn xã Lam Điền thuộc LĐLĐ huyện Chương Mỹ tổ chức bàn giao công trình Nhà chờ xe buýt - công trình chào mừng Đại hội Công đoàn xã Lam Điền lần thứ V và Đại hội Công đoàn các cấp.

Trong đợt 2, tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm từ trước 1 tháng đến khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ngoài các nội dung chung của đợt 2, tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; quy chế bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028;

Tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; chủ đề, phương châm và những điểm mới của Đại hội; các văn kiện được trình bày tại Đại hội; các tham luận, quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII;

Không khí dân chủ trong Đại hội, ý kiến của đại biểu dự Đại hội, sự quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước và nhân dân đối với các vấn đề được thảo luận tại Đại hội.

Đợt 3: Sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào: Kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là họp báo thông báo kết quả. Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trọng tâm là phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 -2028; tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Tổ chức sơ kết thi đua, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; việc phát động phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng trong đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh các nội dung theo 3 đợt tuyên truyền trên, trong quá trình diễn ra Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp Công đoàn cần coi trọng việc phát hiện, nhận diện, tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc về vị trí, vai trò, truyền thống của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này