LĐLĐ quận Hai Bà Trưng:

Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên tại các đơn vị giáo dục ngoài công lập

18:16 | 06/10/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận đã phối hợp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn cơ sở tại các đơn vị giáo dục ngoài công lập trên địa bàn quận Hai Bà Trưng năm 2022.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở với hơn 1.000 đoàn viên
Sôi nổi Ngày hội thể thao công nhân, viên chức, lao động quận Hai Bà Trưng năm 2022 Quận Hai Bà Trưng: Sôi nổi các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động
Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên tại các đơn vị giáo dục ngoài công lập
Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Thanh Huyền)

Dự Hội nghị có ông Vũ Văn Hoạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy; bà Nguyễn Thị Kim Dung - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận; bà Trần Thị Thu Hà - Phó Trưởng Phòng GD&ĐT quận. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND 18 phường; Hiệu trưởng hơn 20 trường mầm non ngoài công lập và hơn 80 người là chủ các nhóm lớp ngoài công lập…

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch LĐLĐ quận nhấn mạnh: Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động, đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Công đoàn luôn song hành và là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần nâng cao sự hiểu biết, tin tưởng, thông cảm và chia sẻ lẫn nhau giữa tập thể người lao động với lãnh đạo, quản lý đơn vị, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh của đơn vị, doanh nghiệp.

Phát biểu ý kiến đại diện cho các trường, nhóm lớp ngoài công lập trên địa bàn quận, bà Đỗ Thị Bình - Chủ trường kiêm Hiệu trưởng Trường Mầm non Việt An hoàn toàn nhất trí với chủ trương của quận và ủng hộ, tạo điều kiện để người lao động tại đơn vị mình tham gia hoạt động có hiệu quả hơn với LĐLĐ quận.

Kết luận chỉ đạo Hội nghị, ông Vũ Văn Hoạt - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Quận ủy đề nghị LĐLĐ quận cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Phòng GD&ĐT quận, khẩn trương hướng dẫn hơn 10 đơn vị trường mầm mon ngoài công lập hoàn thiện hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở; hướng dẫn các nhóm lớp trên địa bàn 17 phường thành lập nghiệp đoàn mầm non của từng phường. Phấn đấu thực hiện xong trong tháng 10/2022, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của toàn quận.

Thanh Huyền

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này