Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng phát huy công năng tại vùng ngập lũ

10:32 | 05/10/2022
(LĐTĐ) Nhà văn hóa cộng đồng (ngôi nhà trí tuệ), ngoài việc tập trung triển khai tốt các hoạt động thường xuyên, thì công trình này đang phát huy được công năng linh hoạt trong việc giúp người dân tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tránh lũ, đảm bảo an toàn cho người dân trong trận lũ vừa qua.
Lũ lụt tại miền Trung khiến 13 người thiệt mạngNghệ An: Xảy ra lũ quét tại huyện biên giới Kỳ Sơn nhiều bản làng bị cô lập, nhà dân bị cuốn trôiHà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt

Trong những năm gần đây, công tác đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng gắn liền với nhà tránh lũ được các cấp, ngành, địa phương tỉnh Hà Tĩnh quan tâm, đặc biệt là lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM).

Với 50 công trình nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng khắp các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh, trong đó có những vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn, Đức Thọ, Kỳ Anh, Thạch Hà, Cẩm Xuyên... những công trình này, không chỉ đáp ứng nhu cầu về hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, kinh tế, chính trị, thắt chặt mối đại đoàn kết toàn dân mà còn là nơi tránh trú an toàn cho người dân khi bão, lũ xảy ra.

Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng phát huy công năng tại vùng ngập lũ
Toàn cảnh nhà dân 2 xã Tùng Châu, Quang Vĩnh (Đức Thọ) bị nhấn chìm trong trận lũ vừa qua

Cụ thể, ở trận lũ cuối tháng 9 vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, mưa lớn kéo dài và nước sông La, sông Cả (Nghệ An) đổ về nhanh, nhiều ngôi của người dân ở thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, bị nước lũ tràn vào.

Nước ngập nhanh, ngôi nhà gần bờ sông của ông Hiền bị nước ngập sâu hơn 1m. Trước tình huống khẩn cấp, thôn Tiền Phong đã huy động người dân tới hỗ trợ kê cao đồ đạc trong nhà và dùng thuyền chở ông Hiền sơ tán tới nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ của thôn.

Bà Thành, ở thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, kể: "Trận lũ này nước lên nhanh, ngập vào nhà hơn 1 mét, gia đình phải đến nhà văn hóa cộng đồng để tránh lũ, ở địa phương năm nào cũng xảy ra lũ lụt, người dân đến mùa này cứ chạy dần, đồ đạc không sử dụng hằng ngày là phải treo, gác lên cao. Khi lũ về chỉ chạy người và một số đồ dùng thường xuyên nữa cho nhanh, sống vùng trũng nên chúng tôi đã quen với cảnh chạy lũ rồi".

Ông Nguyễn Quang Việt - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quang Vĩnh, cho biết: Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ có quy mô hai tầng, với thiết kế tầng 1 để trống phục vụ nhu cầu vui chơi sinh hoạt cộng đồng thường xuyên, khi bão xảy ra tầng 1 có thể là nơi tránh trú cho gia súc, gia cầm; tầng 2 gồm phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh trú lũ, sân khấu, bếp, kho và khu vệ sinh chung.

"Trong trận lũ vừa qua, đã có gần 100 người dân đến nhà văn hóa cộng đồng để tránh lũ, chủ yếu là người già, phụ nữ mới sinh, trẻ nhỏ, riêng thôn Tiền Phong có tới 30 người. Quá trình ở đây, họ được người thân tiếp tế thức ăn, chính quyền địa phương hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết", ông Việt thông tin thêm.

Hà Tĩnh: Nhà văn hóa cộng đồng phát huy công năng tại vùng ngập lũ
Nhà văn hóa cộng đồng giúp người dân xã Quang Vĩnh tránh trú an toàn trong trận lũ vừa qua

Nắm rõ được tình trạng này, chính quyền và người dân địa phương luôn chủ động ứng phó với mưa lũ. Chủ động là vậy, song, tình hình ngập lụt hàng năm luôn diễn biến phức tạp nên vẫn gây ra nhiều thiệt hại cho người dân. Trong những ngày này chính quyền địa phương cùng người dân đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nghiêm Hoàng Tuấn - Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Đức Thọ, thông tin: Thấu hiểu được sự khó khăn của người dân thôn Tiền Phong, vào đầu tháng 1/2021, Ban Chỉ đạo 22 tỉnh đã huy động kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ với nguồn kinh phí trên 2,2 tỷ đồng. Cuối tháng 5/2021, công trình đã được khánh thành, đưa vào sử dụng.

"Đây cũng là năm đầu tiên người dân đến tại nhà văn hóa cộng đồng để tránh lũ, công năng hoạt động rất tốt, nhà đảm bảo cho khoảng 300 người dân. Đây thực sự là công trình có ý nghĩa hết sức thiết thực với vùng quê thường xuyên chịu thiệt hại do mưa lũ", ông Nghiêm Hoàng Tuấn cho biết.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này