Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt

16:48 | 04/10/2022
(LĐTĐ) Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến nhiều trường học tại 2 huyện Hương Sơn và Đức Thọ ngập sâu, nhiều bàn ghế, thiết bị, đồ dùng học tập đã bị ngập. Hiện mực nước đang rút xuống, Công đoàn các trường học, phụ huynh cùng các cơ quan, đoàn thể đang huy động máy móc, phương tiện... tiến hành dọn dẹp, vệ sinh môi trường khắc phục hậu quả do lũ lụt gây nên.
Hà Tĩnh: Nước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân, trường học bị cô lập Hà Tĩnh: Mưa đã giảm nhưng vẫn còn nhiều địa phương bị cô lập
Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt
Các trường học tập trung khắc phục hậu quả sau lũ

Ghi nhận tại Trường tiểu học Kim Hoa, huyện Hương Sơn: Mặc dù trường đã kịp thời di dời cơ sở vật chất, phương tiện máy móc, hồ sơ sổ sách đến nơi an toàn nhưng bàn ghế, một số thiết bị dạy học, những đồ dùng không thể di dời… đã bị ngập trong nước. Hiện nước lũ đã rút, nhà trường đang tích cực dọn dẹp, vệ sinh môi trường, thu dọn bùn đất trong sân trường và lau chùi bàn ghế, vận chuyển dụng cụ trang thiết bị dạy học, kê lại bàn ghế để kịp thời đón các em học sinh trở lại trường học sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Nhàn, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Trường tiểu học Kim Hoa cho biết: Trước tình hình mưa lũ diễn biến thất thường, Công đoàn nhà trường phối hợp với chuyên môn đã chỉ đạo các đoàn viên chủ động xử lý, khắc phục tình trạng ngập lũ. Nhưng do đây là một trong những điểm bị ngập sâu nhất của huyện, chỗ ngập sâu nhất trong phòng học gần 1m, nên việc khắc phục rất khó khăn.

Tại huyện Đức Thọ, nhiều trường học ở các xã như Trường mầm non Tùng Châu, Trường mầm non Liên Minh, Trường mầm non La Nhân, Trường mầm non Quang Vĩnh, Trường tiểu học Quang Vĩnh vẫn đang bị ngập nước, công tác dọn vệ sinh đang gặp nhiều khó khăn.

Bà Hoàng Thị Mỹ Thịnh, Hiệu trưởng Trường mầm non Liên Minh cho biết: Trường mầm non Liên Minh nằm ở vùng trũng nên tới mùa mưa lũ thường xuyên bị ngập, mới đầu năm học mới các cô giáo chuẩn bị công tác đón học sinh, các lớp học được trang trí khang trang nhưng đến nay đã bị cuốn theo nước lũ. Cứ mùa này các cô và phụ huynh cực nhất là chạy lũ, sau lũ là dọn vệ sinh bùn đất, và tiếp đó phải xử lý môi trường sao cho an toàn vì các cháu đang còn nhỏ, đề khánh yếu, dễ mắc các mầm bệnh.

"Hiện tại các trường học đang bị ngập, nên hàng trăm học sinh vẫn đang phải nghỉ học, ngoài thầy cô, phụ huynh còn có các đoàn thể đang tập trung dọn dẹp khi nước rút hoàn toàn, để kịp thời cho các cháu tới trường. Thêm vào đó, các trường thường xuyên giữ liên lạc với các trung tâm y tế tại địa phương để được cấp thuốc, hướng dẫn xử lý môi trường, phòng tránh các mầm bệnh, ổn định công tác dạy và học", một lãnh đạo huyện Đức Thọ cho biết thêm.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, bà Thái Thị Minh Hồng - Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đức Thọ cho biết: "Với phương châm nước lũ rút đến đâu thu, dọn vệ sinh đến đó, công đoàn các trường học phối hợp với phụ huynh cùng các đoàn thể chung tay khắc phục hậu quả một cách nhanh chóng nhưng phải đảm bảo an toàn là trên hết. Hiện có nhiều trường học nước còn ngập gần 1m, nhưng công đoàn nhà trường và các đoàn thể đã chủ động đến dọn vệ sinh".

Một số hình ảnh công tác dọn vệ sinh tại các điểm trường bị ngập lũ:

Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt
Nhiều trường học tại huyện Đức Thọ vẫn đang bị ngập sâu
Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt
Giáo viên, phụ huynh tới dọn dẹp lớp học vẫn phải đi bằng thuyền
Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt
Phương châm nước rút tới đâu, dọn dẹp tới đó
Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt
Các đoàn thể phối hợp khắc phục, dọn vệ sinh
Hà Tĩnh: Công đoàn các trường học nỗ lực phối hợp khắc phục hậu quả sau lũ lụt
Kiểm tra các trang thiết bị điện trước khi đấu điện

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này