Đà Nẵng: Xác minh thông tin trẻ mầm non bị bạo hành

20:29 | 03/10/2022
(LĐTĐ) Chiều 3/10, ông Phạm Hồng Thái - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã cùng Công an và lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) phường Hòa Xuân làm việc, xác minh có hay không hành vi bạo hành, bỏ đói trẻ mầm non tại nhóm trẻ tư thục Elm School.
Đà Nẵng: Người dân và chính quyền khắc phục hậu quả bão số 4 để ổn định cuộc sống LĐLĐ thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức cuộc thi đầu bếp tài năng năm 2022

Theo ghi nhận của phóng viên, trưa ngày 3/10, mạng xã hội Facebook lan truyền lời xin lỗi của một người được cho là giáo viên có tên là P.T.G thuộc nhóm trẻ tư thục Elm School (đường Nguyễn Phước Lan, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng).

Trong lời chia sẻ, cô G thừa nhận đã đẩy ngã, xô, tát, kéo lê trẻ ở trạng trái quỳ 2 đầu gối dưới sàn, đút cơm thô bạo, bỏ đói, dọa nạt, cho ăn lại đồ ăn đã nhả ra,... đối với nhiều trẻ em.

Bên cạnh đó, cô G còn thừa nhận đã có hành vi lôi kéo, thao túng phụ huynh, lừa dối phụ huynh.

"Với tư cách là một thành viên sáng lập Elm, tôi đã không thực hiện đúng tôn chỉ mà nhà trường đề ra. Những hành vi của tôi là không thể chấp nhận, không có gì để bào chữa. Tôi đã sai rất nhiều. Tôi có lỗi với các con. Tôi có lỗi với phụ huynh đã đặt niềm tin vào tôi,…", trích nội dung lời xin lỗi của cô G.

Ngoài lời xin lỗi của cô G, tại bài đăng còn có biên bản cuộc họp phụ huynh ngày 29/9/2022. Theo kết luận cuộc họp, phụ huynh thống nhất sẽ đề nghị các cơ quan chức năng can thiệp.

Đà Nẵng: Xác minh thông tin trẻ mầm non bị bạo hành
Lời xin lỗi của cô G chia sẻ trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Chiều 3/10, trao đổi với Lao động Thủ đô, ông Phạm Hồng Thái - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ (thành phố Đà Nẵng) cho biết: Ngay khi biết thông tin vụ việc trên mạng xã hội, đơn vị đã cùng Công an và lãnh đạo UBND phường Hòa Xuân đến làm việc với nhóm trẻ tư thục Elm School.

"Trước mắt, chúng tôi và lãnh đạo phường Hòa Xuân làm việc, thống nhất đình chỉ hoạt động nhóm trẻ tư thục Elm School. Đợi khi Công an có kết luận chính thức vụ việc, sẽ có bước xử lý tiếp theo", Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cẩm Lệ nói và cho biết thêm, nhóm trẻ tư thục Elm School do phường cấp giấy phép hoạt động.

Văn Luận

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này