Chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”

20:52 | 01/10/2022
(LĐTĐ) Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Thạch Thất luôn quan tâm, làm tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi; tạo điều kiện thuận lợi để người cao tuổi hưởng thụ văn hóa, tiếp cận thông tin, sống vui - sống khỏe - sống có ích và phát huy trí tuệ, kinh nghiệm sống cho gia đình và toàn xã hội.
Biểu dương 100 người cao tuổi vận động con, cháu thực hiện tốt chính sách dân số Hơn 2.000 người cao tuổi Hà Nội đồng diễn dưỡng sinh chào mừng Ngày quốc tế người cao tuổi Hà Nội: Tạo điều kiện để người cao tuổi nâng cao chất lượng cuộc sống

Chào mừng kỷ niệm 31 năm Ngày Quốc tế người cao tuổi (01/10/1991-01/10/2022) và hưởng ứng Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người cao tuổi các cấp và chính quyền địa phương trong toàn huyện đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi như: Gặp mặt biểu dương người cao tuổi tiêu biểu; thăm, tặng quà và động viên giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; vận động xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; vận động các nguồn lực phát triển và duy trì hoạt động các câu lạc bộ phù hợp với người cao tuổi; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi...

Chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”
Thời gian qua, huyện Thạch Thất luôn quan tâm, chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò “tuổi cao, gương sáng”.

Có thể khẳng định, bên cạnh các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, gia đình chính sách… thì việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao người cao tuổi cũng là một trong những sân chơi bổ ích, mang lại nhiều sức khỏe và niềm vui cho người cao tuổi. Tạo động lực để người cao tuổi huyện nhà sống vui, sống khỏe, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội; đóng góp nhiều kinh nghiệm cho sự nghiệp xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Để tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho người cao tuổi, mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị bằng tình cảm và trách nhiệm của mình quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người cao tuổi; tiếp tục huy động sự quan tâm, chăm lo của cả cộng đồng, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Đồng thời, Hội Người cao tuổi các cấp thuộc huyện tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về số lượng và chất lượng; tăng cường huy động, vận động các nguồn lực xã hội hóa tham gia xây dựng quỹ Hội; tiếp tục duy trì và thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua “Toàn dân chăm sóc phụng dưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi”; đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - Gương sáng” trong xây dựng và phát triển quê hương, đất nước…

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này