Trang trọng nghi thức gắn biển tên cho 3 liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc

15:53 | 01/10/2022
(LĐTĐ) Mới đây, Công an thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ gắn biển tên 3 liệt sĩ Công an nhân dân Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô.
Công an Hà Nội phát động "Hành trình giọt máu nghĩa tình năm 2022" Diễn tập phòng cháy, chữa cháy cấp Thành phố

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Công an Thành phố, cùng đại diện 3 gia đình liệt sĩ đã trang trọng thực hiện nghi thức gắn biển tên cho các liệt sỹ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc vào Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Sau đó, các cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Hà Nội đã dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng niệm anh linh các liệt sĩ, những người đã dũng cảm hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc.

Trang trọng nghi thức gắn biển tên cho 3 liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc
Trang trọng nghi thức gắn biển tên cho 3 liệt sĩ Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc

Trước đó, khoảng 13h10 ngày 1/8/2022, trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại số nhà 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, đồng chí Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc đã anh dũng hy sinh.

Ghi nhận thành tích đặc biệt trong chiến đấu, tinh thần dũng cảm hy sinh quên mình của 3 chiến sĩ, Chủ tịch nước đã truy tặng "Huân chương Chiến công hạng Nhất", Thủ tướng Chính phủ cấp Bằng "Tổ quốc ghi công", Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm vượt cấp đối với 3 chiến sĩ. Đảng ủy và Lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ tang, lễ an táng 3 liệt sĩ theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân.

Minh Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này