TP.HCM: 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khoẻ miễn phí

13:36 | 01/10/2022
(LĐTĐ) Ngày 1/10, Liên đoàn Lao động thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM và Hội Từ thiện Tường Nguyên quận 4 tổ chức ngày hội: “Vì sức khỏe người lao động” lần 2, với nội dung tổ chức khám phụ khoa và nha khoa cho 1.500 công nhân lao động, tặng quà cho 70 nữ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM.
TP.HCM: Bệnh viện Lê Văn Thịnh gặp nhiều khó khăn khi tự chủ tài chính TP.HCM đối mặt nguy cơ thiếu hụt điều dưỡng tại các bệnh viện công lập TP.HCM: Bệnh viện gặp khó khăn trong việc mua sắm thuốc, thiết bị y tế

Ngoài hoạt động khám sức khoẻ, 1.500 công nhân ở Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam còn nhận được phiếu mua hàng trị giá 100 ngàn đồng/người từ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bình Tân. Bên cạnh đó, Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam cũng tặng các công nhân phần quà trị giá khoảng 100 ngàn đồng.

TP.HCM: Khám sức khoẻ miễn phí cho 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn
Bà Trần Thị Diệu Thúy - Chủ tịch Liên đoàn lao động TP.HCM trao quà cho công nhân.

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Thị Kim Thuý - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM cho biết, nhằm từng bước nâng cao nhận thức của người lao động đối với công tác chăm sóc sức khỏe bản thân, thời gian qua, các cấp công đoàn TP.HCM đã triển khai nhiều chương trình nhằm nâng cao sức khỏe, mang lại "quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn" cho người lao động. Trong đó có nội dung thông qua việc ký kết các chương trình phúc lợi đoàn viên với Bệnh viện Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp, Hội Đông y TP.HCM... để thực hiện các chương trình khám chữa bệnh cho người lao động.

"Nhiều doanh nghiệp, người sử dụng lao động đã đồng hành, ủng hộ tạo điều kiện thuận lợi cho các cấp công đoàn cơ sở thông qua các hoạt động thể dục thể thao, xây dựng các khu vực tập thể dục ngoài trời, các lớp yoga, khiêu vũ, dưỡng sinh... trong đơn vị; nhiều bản Thoả ước lao động tập thể có điều khoản về việc chăm sóc sức khoẻ cho người lao động được ký kết, trong đó mức khám được nâng cao hơn", bà Lê Thị Kim Thuý nhấn mạnh.

TP.HCM: 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khoẻ miễn phí
Nhiều nữ công nhân tham gia khám nha khoa, phụ khoa trong ngày “Vì sức khỏe người lao động” lần 2 tại Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam.

Chia sẻ về những khó khăn với công nhân, bà Lê Thị Kim Thuý cho biết, do đặc thù công việc nên đa số công nhân ít quan tâm đến sức khỏe bản thân, thời gian làm việc liên tục, một số công nhân làm việc trong môi trường độc hại, nhiều khói bụi... ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ và khả năng lao động. Chính vì vậy khám sức khỏe, phòng tránh các bệnh nghề nghiệp là việc rất quan trọng đối với công nhân lao động. "LĐLĐ TP.HCM rất mong các anh, chị công nhân nói chung và tại Công ty Pouyuen nói riêng hãy luôn quan tâm, chăm sóc đến vấn đề sức khỏe cá nhân và duy trì việc rèn luyện thể dục thể thao", bà Thị Kim Thuý nói thêm.

Đến khám nha khoa trong ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” lần 2, chị Nguyễn Thị Sự (36 tuổi, công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam) cho biết, ngày hội là một chương trình ý nghĩa đối với công nhân, người lao động khi giúp những người như chị có dịp để kiểm tra sức khoẻ của mình. Do đặc thù công việc, chỉ Sự không có nhiều thời gian để đi khám và chữa bệnh nên dịp này là một dịp hết sức có ý nghĩa, giúp chị kịp thời phát hiện và điều trị bệnh liên quan đến nha khoa.

TP.HCM: 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khoẻ miễn phí
Nhiều công nhân được nhổ răng hư, trám răng trong ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” lần 2.

"Bình thường tôi đi làm từ công ty rồi về nhà và ngược lại, không có nhiều thời gian dư ra để đi khám bệnh. Chỉ khi nào bệnh nặng quá, đau quá mà không chịu nổi nữa thì mới xin nghỉ làm để đi khám. Rất may hôm nay có đoàn về khám bệnh miễn phí, phát thuốc miễn phí nên chúng tôi rất vui", chị Nguyễn Thị Sự cho biết.

Cùng tham dự khám nha khoa, chị Bùi Thuỷ My (29 tuổi, công nhân Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam) chia sẻ, được sự quan tâm của Liên đoàn LĐLĐ TP.HCM, LĐLĐ quận Bình Tân và Công đoàn Công ty, tôi rất vui khi được hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí, nhất là các bệnh về phụ khoa mà chị em công nhân hay gặp phải.

"Công nhân như chúng tôi làm việc cả ngày nên ít có thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân, nên rất dễ gặp phải những bệnh thường thấy. Tôi hi vọng những hoạt động tương như như thế này được tổ chức nhiều hơn để công nhân chúng tôi được thường xuyên kiểm tra sức khoẻ hơn", chị Bùi Thuỷ My nói thêm.

TP.HCM: 1.500 công nhân có hoàn cảnh khó khăn được khám sức khoẻ miễn phí
Dược sĩ Nguyễn Thị Bích Liên (ngoài cùng bên trái) hỗ trợ các bác sĩ khám nha khoa cho công nhân.

Chia sẻ tại buổi khám bệnh, Dược sĩ Nguyễn Thị Bích Liên - Trưởng Đoàn Bác sĩ thiện nguyện Sài Gòn cho biết, các công nhân đến khám bệnh (nha khoa) ngày hôm nay đa số đều gặp phải các vấn đề về răng miệng, trong đó đã có một số trường hợp bị viêm nha chu rất nặng. Ngoài ra, theo các chia sẻ của công nhân thì hiện nay việc vệ sinh răng miệng của đa số công nhân chưa đúng, từ đó gián tiếp làm ảnh hưởng đến sức khỏe răng miệng.

"Các công ty cần có những hoạt động giáo dục về chăm sóc sức khỏe cho người lao động định kỳ mỗi tháng hoặc theo quý, nhằm giúp công nhân biết được các kiến thức chăm sóc sức khoẻ cơ bản theo khuyến cáo của bác sĩ chuyên khoa. Hiện nay, đa số công nhân đều không hiểu rõ về chăm sóc sức khỏe, nên thường có những cách điều trị bệnh chưa đúng, dễ gây hậu quả không đáng có", Dược sĩ Nguyễn Thị Bích Liên chia sẻ.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này