Quận Tây Hồ:

Lan toả mạnh mẽ những gương người tốt, việc tốt

11:28 | 01/10/2022
(LĐTĐ) Trong những năm qua, quận Tây Hồ luôn tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” với nhiều hình thức phong phú. Chất lượng phong trào ngày càng được nâng cao, hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội đã được khen thưởng.
Phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” diễn ra sôi nổi ở Sơn Tây Phong trào “Người tốt, việc tốt” lan tỏa mạnh mẽ Hà Nội: Tổng kết và trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2022

Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2022 và giai đoạn 1996 - 2022 của quận Tây Hồ là đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp nhân dân.

Lan toả mạnh mẽ những gương người tốt, việc tốt
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng trao tặng khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"

Trong đó, quận đã xây dựng mới tiêu chí, tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” đã giảm bớt thủ tục theo hướng đơn giản, bảo đảm yêu cầu của việc khen thưởng, có tính động viên kịp thời.

Đặc biệt, phong trào “Người tốt, việc tốt” được triển khai thực hiện gắn với các phong trào thi đua yêu nước và học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; gắn với thi đua trong ngành giáo dục; trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, trong cộng đồng dân cư… đã góp phần nâng cao chất lượng phong trào một cách toàn diện.

Bên cạnh đó, quận đã triển khai và tổ chức có hiệu quả cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”. Cuộc thi đã thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Qua đó phát hiện, biểu dương khen thưởng hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tổng kết phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 1996 - 2022 đã có nhiều gương người tốt, việc tốt được các cấp chính quyền cơ sở khen thưởng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận cho hơn 2.900 cá nhân tiêu biểu, trong đó có 65 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp Thành phố. Đặc biệt, quận Tây Hồ vinh dự có 3 cá nhân được vinh danh Công dân Thủ đô ưu tú.

Lan toả mạnh mẽ những gương người tốt, việc tốt
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao tặng khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt"

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến khẳng định, những đóng góp của các tấm gương “Người tốt, việc tốt” đã và đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng và phát triển quận ngày càng khang trang, đẹp đẽ, đáp ứng được các kỳ vọng đề ra.

Để phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” tiếp tục đem lại những hiệu quả sâu rộng, Chủ tịch UBND quận đề nghị các ngành, các cấp cùng toàn thể nhân dân trên địa bàn quận tiếp tục tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa của các sự kiện chính trị, lịch sử và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng:

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc trên địa bàn. Tiếp tục nhân rộng các phong trào thi đua trong việc cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương.

Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua, phong trào “Người tốt, việc tốt”. Tập trung triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên tất cả lĩnh vực nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022 và 2023.

Việc biểu dương, khen thưởng phải kịp thời, công tâm, khách quan, công bằng, minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả kinh tế, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo; chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp làm việc, lao động, sản xuất.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này