Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ tại 6 đơn vị

08:37 | 01/10/2022
(LĐTĐ) Chiều 30/9, Bộ Thông in và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại 6 đơn vị bao gồm: Cục Báo chí, Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Thanh tra Bộ, Cục Chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Thông tin và Vụ Tổ chức cán bộ.
Việt Nam có trên 67.000 doanh nghiệp công nghệ số Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Lâm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phát hành bộ tem thứ 3 về an toàn giao thông đường bộ

Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Quyết định số 1819/QĐ-BTTTT ngày 30/9/2022 điều động và bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1/10/2022.

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ tại 6 đơn vị
Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Ông Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và thông tin điện tử,

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin giữ chức Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Đỗ Công Anh, Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia giữ chức Giám đốc Trung tâm Thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Bùi Hoàng Phương, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chánh Thanh tra Bộ được giao phụ trách điều hành Thanh tra Bộ cho đến khi có quyết định khác.

Bộ Thông tin và Truyền thông công bố 2 quyết định về việc nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và ông Võ Quốc Trường, Giám đốc Trung tâm Thông tin.

Cùng đó, ông Phạm Minh Tiến cũng vinh dự được trao Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 - 2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

N.Hoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này