Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

08:04 | 01/10/2022
(LĐTĐ) Nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả.
LĐLĐ huyện Phúc Thọ tập huấn công tác tổ chức Đại hội cho các Công đoàn cơ sở Triển khai hiệu quả công tác đại diện, chăm lo cho người lao động Sẵn sàng cho Đại hội Thể dục Thể thao huyện Phúc Thọ lần thứ X

Huyện Phúc Thọ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 30 năm phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”; phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2022.

Theo báo cáo tại Hội nghị, phong trào “Người tốt, việc tốt” được thành phố Hà Nội phát động từ năm 1992, trải qua 30 năm, phong trào ngày càng phát triển, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng.

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”
Lãnh đạo huyện Phúc Thọ trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

Việc triển khai phong trào được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua thường xuyên, rộng khắp của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ năm 2008 - 2022 đã có 881 gương “Người tốt, việc tốt” được Ủy ban nhân dân (UBND) huyện biểu dương, khen thưởng; 150 gương “Người tốt, việc tốt” được UBND thành phố Hà Nội khen thưởng, trong đó hầu hết là người lao động trực tiếp; 3 tập thể, 7 cá nhân được giới thiệu viết sách những bông hoa đẹp.

Hằng năm, UBND huyện Phúc Thọ đều tổ chức trọng thể Hội nghị biểu dương, tôn vinh “Người tốt, việc tốt” gắn với tổng kết Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt”, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, xã hội. Năm 2022, toàn huyện đã có tổng số 101 bài dự thi cấp huyện; 30 bài dự thi cấp thành phố. UBND huyện khen thưởng 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích, 22 gương “Người tốt, việc tốt”, đề nghị UBND thành phố Hà Nội khen thưởng 13 gương “Người tốt, việc tốt” tiêu biểu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Hoàn - Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ đã ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” và Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” thời gian qua.

Để tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Nguyễn Doãn Hoàn đề nghị cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền và người đứng đầu ở mỗi địa phương, đơn vị để phong trào “Người tốt, việc tốt” ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Cạnh đó, các cơ quan, đơn vị cần thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” đảm bảo kịp thời, chính xác, công bằng, khách quan...

Tại Hội nghị, đồng chí Doãn Trung Tuấn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Phúc Thọ đã phát động đợt thi đua cao điểm 90 ngày quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2022 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

Nội dung của đợt thi đua cao điểm tập trung vào việc tổ chức triển khai hiệu quả 6 chương trình công tác toàn khoá của Huyện ủy; chuyên đề, kế hoạch công tác trọng tâm gắn với 10 Chương trình công tác toàn khoá của Thành uỷ khoá XVII; đẩy nhanh tiến độ xây dựng 2 xã Hát Môn và Võng Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; làm tốt công tác quản lý và sử dụng đất đai; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ Doãn Trung Tuấn đề nghị các cơ quan, đơn vị của huyện, các xã, thị trấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể căn cứ phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực. Trong tổ chức phong trào thi đua phải làm thực chất, chuyển biến thực sự và không được hình thức; thực hiện các giải pháp mang tính đồng bộ, khả thi.

Nhân dịp này, có 76 tập thể, cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt việc tốt” và có thành tích tham gia cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2022 và giai đoạn 1992-2022 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và huyện Phúc Thọ khen thưởng.

Mạnh Quân - Thu Huyền

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này