Hà Tĩnh: Hành lang hồ chứa nước Ngàn Trươi bị xâm lấn

07:56 | 01/10/2022
(LĐTĐ) Tràn xả lũ và hệ thống kênh xả sau tràn hồ chứa nước Ngàn Trươi, thuộc dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đang bị người dân lấn chiếm đất trong chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình để trồng keo, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập kết vật liệu xây dựng…
Ra quân xử lý nghiêm vi phạm lấn chiếm đất ngoài bãi sông Hồng Phường Quang Trung (quận Hà Đông): Tràn lan tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Từ phản ánh của người dân, phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận: Tại hạ lưu tràn xả lũ đến khu vực gần cầu Hói Trí (xã Hương Minh, huyện Vũ Quang) đang có hàng chục hecta keo được người dân trồng lấn chiếm. Trong đó, nhiều diện tích hành lang bị lấn chiếm nhiều năm nay, hiện những cây keo đã lớn đang được người dân khai thác. Ngoài ra, người dân còn quây hàng rào bằng cọc bê tông và thép gai kiên cố để tái lấn.

Ông Đ, một người dân sinh sống tại xã Hương Minh bức xúc nói: "Diện tích đất người dân lấn chiếm trồng keo trước đây nằm trong khu giải tỏa để xây dựng hồ chứa nước Ngàn Trươi, người dân đã nhận tiền đền bù cả rồi, nhưng sau khi công trình làm xong, công nhân rút ra khỏi hiện trường thì những hộ dân này đã quay lại lấn chiếm. Việc tranh giành lấn chiếm đất hành lang này từng xảy ra mâu thuẫn, gây mất an ninh tại địa phương".

Hà Tĩnh: Hành lang hồ chứa nước Ngàn Trươi bị xâm lấn
Tình trạng người dân lấn chiếm hành lang hồ Ngàn Trươi để trồng keo diễn ra rầm rộ

Ông Thái Văn Hưng, công chức địa chính xã Hương Minh, huyện Vũ quang cho biết: Tại địa phương đúng là có việc người dân lấn chiếm đất hành lang hồ Ngàn Trươi để trồng keo, ngoài ra người dân còn lấn chiếm tập kết vật liệu, chăn nuôi… sự việc xảy ra từ năm 2017 đến nay. Vấn đề này địa phương đã nhiều lần đến vận động tuyên truyền nhưng không hiệu quả, những người trồng keo ở đây là dân địa phương và dân thị trấn Vũ Quang vào lấn chiếm.

"Riêng tại bãi thải số 2, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4) đã bàn giao đất cho xã Hương Minh quản lý, hiện có 6 hộ dân lấn chiếm để trồng keo khoảng 3 hecta. Còn lại cả trăm ha đất phía Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 chưa bàn giao về cho xã Hương Minh quản lý, nên địa phương rất khó kiểm tra và đình chỉ", ông Hưng cho biết thêm.

Việc lấn chiếm đất kéo dài sẽ gây nên những hệ lụy trong công tác quản lý an toàn hồ đập và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi.

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Minh Hiếu, Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết: Tình trạng người dân lấn hành lang hồ Ngàn Trươi là có, việc này xảy ra từ lâu nay. Hiện Ban 4. đã ban hành văn bản gửi huyện Vũ Quang và xã Hương Minh để có biện pháp phối hợp ngăn chặn, xử lý nhằm đảm bảo hành lang bảo vệ công trình theo quy định. Cùng với đó, đơn vị cũng đang chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công trình đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi.

Tình trạng người dân ồ ạt lấn chiếm đất hành lang hồ để trồng keo nếu không được ngăn chặn, xử lý dứt điểm sẽ xảy ra những phức tạp khó lường trong công tác quản lý, bảo vệ an toàn hồ đập.

Về tình trạng người dân lấn chiếm đất hành lang hồ Ngàn Trươi, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Quang thông tin: "Huyện đã nắm được thông tin, hiện đang giao cho địa phương kiểm tra, nhưng cái khó xử lý là đất tại các vị trí đó đang thuộc của Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4, chưa bàn giao cho địa phương".

Thiết nghĩ, các ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh cũng như Ban Quản lý đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 4, sớm giải quyết tình trạng lấn chiếm hành lang hồ Ngàn Trươi để ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời sớm giải quyết bàn giao diện tích đất hành lang hồ Ngàn Trươi cho địa phương để thắt chặt quản lý.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này