Hà Tĩnh: Mưa đã giảm nhưng vẫn còn nhiều địa phương bị cô lập

22:47 | 30/09/2022
(LĐTĐ) Sau nhiều ngày mưa liên tiếp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đến nay lượng mưa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã giảm, nhưng vẫn còn nhiều địa phương đang bị cô lập, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.
Hà Tĩnh: Nước lũ dâng cao khiến nhiều hộ dân, trường học bị cô lập Hà Tĩnh: Quốc lộ 1A bị ngập cục bộ, cấm các phương tiện giao thông qua lại

Tình trạng ngập úng vùng hạ lưu các sông suối tiếp tục gia tăng ở các huyện như Hương Khê gồm các xã Hương Giang, Gia Phố, Điền Mỹ, Hương Thủy; huyện Hương Sơn gồm các xã Sơn Lễ, Kim Hoa, An Hòa Thịnh; huyện Đức Thọ gồm các xã Bùi La Nhân, Quang Vĩnh, Trường Sơn; huyện Vũ Quang gồm xã Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Bồng; huyện Nghi Xuân gồm xã Xuân Lam, Xuân Hồng.

Hà Tĩnh: Mưa đã giảm nhưng vẫn còn nhiều địa phương bị cô lập
Nhiều trường học vẫn đang chìm trong nước lũ

Theo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn huyện Hương Sơn: Đến thời điểm này, trên địa bàn chưa có người bị thương, thiệt mạng do mưa lũ, đến nay còn 2 xã là Sơn Tiến, Kim Hoa vẫn ngập sâu. Hiện trên địa bàn huyện Hương Sơn còn 12 trường chưa đón học sinh trở lại, trong đó có 5 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 3 trường THCS. Tổng số học sinh nghỉ học là 4.324 học sinh.

Tại huyện Nghi Xuân, đến chiều 30/9, mực nước sông Lam tiếp tục dâng cao khiến nhiều hộ dân ở “ốc đảo” Hồng Lam (xã Xuân Giang) ngập trong biển nước. Sáng nay 30/9, trên tuyến quốc lộ 1 đoạn xã Xuân Lam bị ngập sâu, nước chảy xiết. Lực lượng chức năng buộc phải cắm biển cấm đường và cử cán bộ trực gác 24/24h để phân luồng, hướng dẫn giao thông cho các phương tiện di chuyển an toàn. Đến chiều cùng ngày, quốc lộ 1 đoạn xã Xuân Lam chưa thể thông tuyến do vẫn còn ngập lụt sâu.

Tại huyện Đức Thọ có gần 200 hộ dân ở xã Quang Vĩnh và Bùi La Nhân bị chia cắt vì ngập úng cục bộ. Riêng thôn Tiền Phong, xã Quang Vĩnh đã bị ngập sâu gần 1m, hơn 80 hộ dân bị cô lập hoàn toàn; đập tràn nằm trên tuyến đường liên thôn Trung Thành và Quang Vĩnh bị ngập sâu gần 1m. Ngoài ra tại tuyến đường liên thôn Hà Cát và Vĩnh Yên (xã Đức Lạng) bị sạt lở dài 30m và 30m2 kè bê tông.

Hà Tĩnh: Mưa đã giảm nhưng vẫn còn nhiều địa phương bị cô lập
Nước lũ đang cô lập hàng trăm nhà dân tại xã Bùi La Nhân (huyện Đức Thọ)

Tại huyện Vũ Quang, nước sông Ngàn Sâu chưa xuống nên thôn Bồng Giang (xã Đức Giang) đang bị ngập sâu, một số tuyến đường vào nhà văn hóa thôn đã bị chia cắt hoàn toàn; xã Đức Lĩnh, Đức Bồng hiện nước lũ cũng đang cô lập nhiều tuyến đường và hàng trăm nhà dân, nhiều học sinh chưa thể tới trường.

Tại huyện Hương Khê, xã Hương Thủy, đường huyện lộ 3, huyện lộ 6 bị ngập; thôn 7 và thôn 9 bị cô lập, nước lũ tràn ngập vào vườn của hàng trăm hộ dân; xã Gia Phố, cầu Đông Hải, cầu Thọ Phượng, khu vực chợ Vạn đang bị ngập; vùng Côn Đảo thuộc thôn Thượng Hải đang có hàng chục hộ dân bị cô lập; xã Phúc Đồng, đường huyện lộ 14 đang bị ngập, xã Hương Đô, cầu Trung Tâm, cầu qua thôn 8, thôn 9 bị ngập, có gần 100 hộ dân vùng Cồn Soi bị cô lập.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này