Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh:

Phải đeo bám nội dung công việc, sớm giải quyết vấn đề dân sinh tại huyện Sóc Sơn

16:02 | 30/09/2022
(LĐTĐ) Tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như vấn môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị huyện phải đeo bám các nội dung công việc để sớm được giải quyết.
Huyện Hoài Đức cần tập trung công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 Tìm giải pháp khắc phục áp lực thiếu trường trên địa bàn quận Hoàng Mai

Ngày 30/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh cùng các đại biểu Quốc hội của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 10) đã tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho người dân khu vực bãi rác Nam Sơn

Tại buổi tiếp xúc cử tri Nguyễn Phú Tòng (xã Phù Linh) nêu kiến nghị liên quan đến giao thông và một số dự án chậm triển khai. Cụ thể, cử tri nêu ý kiến về đoạn đường Quốc lộ 3 đi qua huyện Sóc Sơn thường xuyên ngập úng cục bộ, xảy ra đã lâu, đã kiến nghị tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước, cử tri kỳ vọng Chủ tịch UBND Thành phố lắng nghe ý kiến, có chỉ đạo phân cấp về cho huyện quản lý, khắc phục để đoạn đường không còn ngập úng.

Phải đeo bám nội dung công việc, sớm giải quyết vấn đề dân sinh tại huyện Sóc Sơn
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri.

Cử tri cũng nêu một số dự án chậm triển khai trên địa bàn xã như Dự án khu vui chơi thể thao; dự án trường quay ngoài trời. Các dự án treo này đều làm ảnh hưởng đến người dân sống trong khu vực giải tỏa, đề nghị huyện, Thành phố sớm có giải pháp để người dân yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống.

Cử tri Trịnh Văn Duy (Phòng Quản lý Đô thị, huyện Sóc Sơn) nêu phản ánh về Quốc lộ 2 BOT dài khoảng 5km do Tổng cục Đường bộ quản lý, tuy nhiên cử tri cho biết từ khi đưa vào hoạt động đến nay hệ thống chiếu sáng chưa được đầu tư, qua phản ánh thường xuyên xảy ra xung đột giao thông, nhất là vào buổi tối. Cử tri cũng kiến nghị sớm có phương án dỡ trạm thu phí trên Quốc lộ này do đã dừng hoạt động từ năm 2020 nhưng vẫn tồn tại tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Về công tác phát triển kinh tế, cử tri Nguyễn Văn Chính (xã Nam Sơn) nêu kiến nghị về các xã: Nam Sơn, Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Minh Phú… chủ yếu phát triển nông nghiệp, cử tri đề nghị các sở, ngành, Thành phố quan tâm chính sách đặc thù cho các xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Cử tri đề nghị Thành phố quan tâm hơn, đặc biệt là vùng giải phóng mặt bằng vùng 500m của bãi rác Nam Sơn.

Cử tri cũng nêu về vấn đề môi trường của bãi rác Nam Sơn, để tạo điều kiện cho người dân, cử tri kiến nghị nâng mức hỗ trợ cho người dân từ vùng 0m -1.000m từ bãi rác Nam Sơn. Vấn đề nước chảy từ các xe chuyên chở rác vào bãi gây ảnh hưởng cuộc sống, đề nghị Thành phố quan tâm chỉ đạo các ngành để bảo đảm môi trường, không để nước rác chảy ra đường khi vận chuyển rác vào bãi.

Rà soát vấn đề hạ tầng theo thứ tự ưu tiên

Làm rõ các vấn đề cử tri quan tâm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận, tiếp thu 10 ý kiến với 6 nội dung của cử tri huyện Sóc Sơn.

Phải đeo bám nội dung công việc, sớm giải quyết vấn đề dân sinh tại huyện Sóc Sơn
Cử tri Nguyễn Phú Tòng (xã Phù Linh) phát biểu tại hội nghị.

Liên quan trực tiếp đến đời sống người dân như về vấn môi trường, đất đai, giải phóng mặt bằng, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị huyện Sóc Sơn có sự sát sao với các vấn đề huyện và cử tri kiến nghị. “Đề nghị huyện phải đeo bám các nội dung công việc để sớm được giải quyết”, Chủ tịch UBND Thành phố nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị huyện rà soát lại những vấn đề của hạ tầng theo thứ tự ưu tiên để báo cáo sở ngành kịp thời giải quyết. Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đề nghị các sở, ngành Thành phố rà soát các dự án trong danh mục đầu tư để khẩn trương thực hiện ngay trong nhiệm kỳ này và sớm lập danh mục đầu tư cho nhiệm kỳ sau; rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Trước ý kiến cử tri nêu, Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố sẽ có trách nhiệm đôn đốc để báo cáo, sớm triển khai...

Cũng tại buổi tiếp xúc cử tri, giải đáp kiến nghị cử tri, liên quan Quốc lộ 3 thường xuyên ngập úng, đại diện Sở Giao thông Vận tải cho biết, hiện Sở đang phối hợp Sở Xây dựng để tiếp thu, bàn giao hệ thống duy tu thoát nước khu vực ngoại thành. Sở sẽ cùng các đơn vị và huyện kiểm tra chậm nhất vào thứ 2 tuần tới để có phương án nạo nét nhằm tiêu thoát nước nhanh, có kết quả trả lời chậm nhất vào thứ 3. Về Quốc lộ 2 BOT, Sở Giao thông vận tải sẽ làm việc với Cục Đường bộ và có hướng giải quyết, trả lời chậm nhất trước ngày 10/10.

Phải đeo bám nội dung công việc, sớm giải quyết vấn đề dân sinh tại huyện Sóc Sơn
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri.

Sở Giao thông vận tải đề nghị huyện Sóc Sơn tổng hợp các vấn đề vướng mắc, khó khăn về giao thông của huyện để trước ngày 15/10, Sở làm việc với huyện để giải quyết các vướng mắc liên quan đến giao thông trên địa bàn.

Về dự án khu vui chơi, giải trí đa năng trường đua ngựa Sóc Sơn, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đây là dự án liên doanh, liên kết do một công ty của Hàn Quốc và Tổng Công ty du lịch Hà Nội. Tuy nhiên, hiện dự án vướng mắc 2 vấn đề: Cơ chế, thủ tục về đất đai và cơ chế góp vốn của Tổng Công ty du lịch Hà Nội. Thành phố đã có báo cáo Chính phủ nội dung này, khi có ý kiến chỉ đạo sẽ tiếp tục thực hiện.

Vùng ảnh hưởng của bãi rác Nam Sơn phạm vi từ 0 đến 500m, vùng ảnh hưởng đến 1.000, Thành phố đã có chính sách hỗ trợ với bảo hiểm y tế và nước sạch… Ở vùng ảnh hưởng ngoài 1000m, Thành phố đã giao Sở Y tế, Tài nguyên và Môi trường theo dõi, quan trắc, hiện có một số chỉ tiêu chưa đủ cơ sở pháp lý xây dựng chính sách, hai Sở nêu trên sẽ tiếp tục báo cáo đề xuất Thành phố liên quan đến vùng ảnh hưởng này.

Giám đốc Sở Xây dựng Võ Nguyên Phong nêu quá trình vận hành tại bãi rác Nam Sơn có gây bức xúc một số người dân khu vực. Vì vậy, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan đang tập trung quản lý tại khu tập kết, đổ rác thải; quản lý phương tiện ra vào bãi rác, nhất là xe quá khổ quá tải gây ra nước rỉ rác; xử lý nước rỉ rác tồn đọng trong bãi rác. Hiện ngăn ngừa mùi từ bãi rác đang được xử lý bằng phủ các tấm bạt chuyên dụng, hóa chất được phép sử dụng để ngăn mùi, khử mùi tại khu vực này, tổ chức diệt ruồi trong khu chôn lấp và các khu vực xung quanh.

Hiện nay, Sở Xây dựng đã tổ chức đấu thầu lựa chọn được đơn vị tổ chức xử lý mùi tại khu vực bãi rác này. Sở cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp để ngăn chặn tối đa việc phán tán mùi từ bãi rác ra khu vực xung quanh…

Để bảo đảm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết phải đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện rác Thiên Ý. Cùng với đẩy nhanh tiến độ nhà máy điện rác Thiên Ý, Thành phố tiếp tục triển khai các nhà máy đốt tại các khu vực khác để chia sẻ khối lượng, giảm tải cho chu vực bãi rác Nam Sơn.

Ngân Phương

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này