Hải Phòng: Bổ nhiệm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

09:03 | 29/09/2022
(LĐTĐ) Chiều 28/9, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.
Hải Phòng: Các cấp Công đoàn phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác năm 2022 Hải Phòng: Hỗ trợ thu nhập và tiền đóng bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo

Theo Quyết định số 803-QĐ/TU ngày 26/9/2022, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Anh Tuân, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuân
Ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuân

Phát biểu tại Hội nghị, ông Đỗ Mạnh Hiến chúc mừng ông Nguyễn Anh Tuân và Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng. Ông Nguyễn Anh Tuân là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ khối doanh nghiệp, đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác, gần đây nhất là giữ chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ được hơn 8 năm.

Hy vọng đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, quy tụ được cán bộ Liên đoàn Lao động từ thành phố đến cơ sở, làm tốt công tác chăm lo cho người lao động, tạo niềm tin cho giai cấp công nhân. Sau Hội nghị này, Đảng đoàn Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng thực hiện các quy trình để bầu Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố, với tư cách giới thiệu ông Nguyễn Anh Tuân giữ chức vụ nêu trên...

Tiếp nhận vị trí công tác mới, ông Nguyễn Anh Tuân xin hứa sẽ rèn luyện đạo đức, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, đem hết sức mình cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phối hợp tốt với chính quyền Thành phố và các đơn vị liên quan, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

Hải Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này