Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội khỏe ngành Y tế Hà Nội năm 2022

15:41 | 28/09/2022
(LĐTĐ) Ngày 28/9, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội năm 2022. Hội khỏe đã thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 56 đơn vị, tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, bóng bàn.
Phòng, chống đại dịch Covid-19: Phát huy vai trò nòng cốt của cấp phường, xã Biểu dương 187 cán bộ, nhân viên tiêu biểu ngành Y tế Thủ đô Biểu dương, khen thưởng 136 cá nhân tham gia chương trình “1 triệu sáng kiến”

Tham dự hội khoẻ có đồng chí Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam; đồng chí Phạm Bá Vĩnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế Thủ đô năm 2022
Toàn cảnh diễn ra hội khoẻ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, những năm qua, ngành Y tế Thủ đô đã thường xuyên quan tâm và đầu tư phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, từ đó các phong trào đã phát triển mạnh mẽ, được đông đảo công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành tích cực hưởng ứng tham gia.

Thông qua phong trào đã góp phần động viên, cổ vũ và mang lại cho người lao động những sân chơi thể thao hấp dẫn, bổ ích nhằm nâng cao sức khỏe, tạo ra đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh.

Hội khỏe Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội là hoạt động văn hóa thể thao thường niên được tổ chức từ cấp cơ sở tới cấp ngành. Đây là một mình chứng cho sự phát triển của phong trào đang ngày càng lên cao.

Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế Thủ đô năm 2022
Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung phát biểu khai mạc tại hội khoẻ.

Mặc dù đặc thù nhiệm vụ chuyên môn của ngành Y tế nhiều áp lực trong phòng, chống dịch Covid-19, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhưng thời gian qua, các đơn vị đã tích cực triển khai kế hoạch của ngành để tổ chức hội khỏe từ cấp cơ sở, thu hút động đảo công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Tiêu biểu như Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội, Trung tâm Y tế quận Ba Đình,... với sự tham gia của hàng nghìn vận động viên.

Hội khỏe ngành Y tế Thủ đô năm 2022 được tổ chức có sự tham gia của 56 đơn vị trong ngành với gần 1.000 vận động viên đạt thành tích cao thông qua Hội khỏe cấp cơ sở được lựa chọn tham gia tranh tài của các môn thi đấu gồm: Cầu lông, bóng bàn, kéo co nam và nữ.

Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động ngành Y tế Thủ đô năm 2022
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho đại diện các đơn vị tham gia hội khoẻ.

Theo Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm: Trong nhiều năm qua các phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao của ngành Y tế Hà Nội rất được quan tâm và phát triển. Hàng năm, Công đoàn Ngành phối hợp với Sở Y tế thường xuyên phối hợp tổ chức các buổi liên hoan văn nghệ, hội khoẻ, hội thao cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế Hà Nội.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên các cán bộ, nhân viên y tế đều tập trung cho công tác phòng, chống dịch, các phong trào thể dục thể thao cũng hạn chế. Đến thời điểm này, khi dịch đã được khống chế, nên các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao lại tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh.

Gần 1.000 vận động viên tham dự Hội khỏe ngành Y tế Hà Nội năm 2022
Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung thi đấu bóng bàn.

Hội khỏe cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế Hà Nội năm 2022 là hoạt động nhằm nâng cao và rèn luyện sức khoẻ, đặc biệt là nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, người lao động khi họ vừa trải qua đại dịch Covid-19 đầy khó khăn và áp lực. Đồng thời, qua các hoạt động này, đã tạo cho nhân viên y tế có thêm niềm vui, nghị lực vươn lên, lạc quan trong cuộc sống và sáng tạo, tận tuy để để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Minh Khuê

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này