Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nơi trú bão an toàn

22:46 | 27/09/2022
(LĐTĐ) Ngày 27/9, các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng đã khẩn trương đưa người dân đang ở nơi không an toàn đến các địa điểm tránh, trú bão Noru. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ lương thực, mền, chiếu cho người dân.
Đà Nẵng: Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 20h hôm nay 27/9 Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Trao đổi với phóng viên, Công an huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng cho biết: Ngày 27/9, lực lượng Công an các xã trên địa bàn cùng với lực lượng chức năng tại chỗ đã chạy đua với thời gian, khẩn trương sơ tán người dân đến nơi tránh, trú bão an toàn.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Một cụ già được cán bộ Công an huyện Hòa Vang đưa đến nơi tránh, trú bão an toàn.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Bên cạnh sơ tán người dân, các cán bộ Công an huyện Hòa Vang tuyên truyền cho người dân biết cơn bão Noru được dự báo sẽ có sức tàn phá khủng khiếp, vì vậy người dân đang sống trong nhà tạm bợ, nhanh chóng sơ tán đến những nơi kiên cố để tránh, trú hoặc liên hệ với chính quyền địa phương để được hỗ trợ.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Công an huyện Hòa Vang đưa một cụ già đến nơi tránh, trú bão an toàn.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Nhà của người dân được một cán bộ Công an chằng chống kĩ.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Lực lượng Công an đưa cát lên mái nhà chằng chống giúp người dân, đảm bảo tài sản trước khi bão vào.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Các cán bộ Công an, dân quân, lực lượng phòng chống lụt bão của Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) vận động và di tản người dân đến nơi trú bão an toàn tại các điểm trên địa bàn phường. (Trong ảnh, một cụ già được vận chuyển bằng ô tô, đưa đến nơi trú bão).
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Một học sinh được lực lượng phòng chống bão tận tình đưa đến nơi trú bão.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Các lực lượng của UBND phường Nại Hiên Đông chuẩn bị nước uống, lương thực thực phẩm phục người dân dân tại điểm sơ tán tập trung tránh bão số 4.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
UBND phường Nại Hiên Đông chuẩn bị mỳ tôm, trứng, nước sạch...và một số thực phẩm khác tươm tất, đầy đủ để người dân đến trú bão dùng.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Lực lượng phòng, chống bão UBND phường Nại Hiên Đông hỗ trợ đưa nước sạch đến nơi tránh, trú bão cho người dân sử dụng.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Hàng trăm suất ăn nhanh được lực lượng phường Nại Hiên Đông chuẩn bị chống bão.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Một điểm tránh, trú bão được UBND phường Phước Mỹ chuẩn bị chu đáo đón người dân.
Đà Nẵng: Không khí khẩn trương đưa người dân đến nên trú bão an toàn và đảm bảo lương thực nơi ở
Chiều 27/9, đã có nhiều người dân đến tránh, trú bão số 4 ở phường Phước Mỹ.
UBND các quận, huyện thành phố Đà Nẵng đã lập kế hoạch sơ tán 80.801 người (sơ tán tập trung 25.869 người với 439 điểm sơ tán; sơ tán xen ghép 54.932 người). Trong đó, quận Sơn Trà sơ tán 1.986 người tại 33 điểm; quận Ngũ Hành Sơn sơ tán 1.552 người tại 52 điểm; quận Liên Chiểu sơ tán 10.900 tại 79 điểm; quận Thanh Khê 1.169 người tại 31 điểm; quận Hải Châu sơ tán 1.005 người tại 33 điểm; quận Cẩm Lệ sơ tán 4.727 người tại 152 điểm; huyện Hòa Vang sơ tán 21.920 người tại 21.920 điểm.

Văn Luận

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này