Hà Tĩnh: Phủ sóng thông tin ở vùng biên

21:48 | 27/09/2022
(LĐTĐ) Đồn Biên phòng Hương Quang, nằm sâu trong rừng thuộc lâm phận Vườn quốc gia Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh), lâu nay Bộ đội Biên phòng làm việc trong hoàn cảnh 4 không; không dân, không đường, không điện, không sóng điện thoại.
Viettel và Qualcomm hợp tác phát triển giải pháp hạ tầng 5G
Hà Tĩnh: Phủ sóng thông tin ở vùng biên
Khai trương Trạm thu, phát sóng thông tin di động tại Đồn Biên phòng Hương Quang

Trước những khó khăn đó, tỉnh Hà Tĩnh đã chấp thuận cho xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động tại Đồn Biên phòng Hương Quang, với tổng kinh phí xây dựng trạm hơn 5,1 tỷ đồng do Viễn thông tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Trong đó, 2,8 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, phần còn lại từ nguồn vốn của Viễn thông Hà Tĩnh.

Đến nay, sau hơn 3 tháng thi công, Trạm thu, phát sóng thông tin di động Đồn Biên phòng Hương Quang đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào phát sóng cung cấp đầy đủ dịch vụ viễn thông.

Tham dự Lễ khai trương, ông Lê Ngọc Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Lâu nay, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh làm việc tại Đồn Biên phòng Hương Quang với điều kiện 4 không: không dân, không đường, không điện, không sóng điện thoại. Nơi đây, cán bộ, chiến sĩ làm việc trong môi trường đặc thù đặc biệt khó khăn.

Vì vậy, việc các nhà tài trợ quan tâm, hỗ trợ xây dựng Trạm thu, phát sóng thông tin di động Đồn Biên phòng Hương Quang có ý nghĩa hết sức quan trọng, tăng phạm vi phủ sóng di động 3G, 4G, giúp cán bộ, chiến sĩ được sử dụng Internet tốc độ cao phục vụ công tác và cuộc sống, phục vụ tốt cho công tác quốc phòng, an ninh trên địa bàn và cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ trên khu vực biên giới.

Nguyễn Đạt

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này