Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru

13:26 | 27/09/2022
(LĐTĐ) Từ ngày 25 đến sáng nay 27/9, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Tiên Sa (Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng) đã hỗ trợ người dân chằng chống, gia cố nhà cửa và sắp xếp lại các phòng học thành nơi tránh trú bão an toàn, chuẩn bị đón người dân sơ tán trước khi bão số 4 (Noru) vào.
Ngư dân Đà Nẵng hối hả đưa tàu, thuyền lên bờ phòng, chống bão Noru Đà Nẵng: Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 20h hôm nay 27/9
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão Noru, ngay từ chiều ngày 25/9, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Sơn Trà và các lực lượng hỗ trợ đưa phương tiện thuyền, thúng và các ngư cụ của người dân về nơi tránh trú an toàn để giảm thiểu thiệt hại do bão gây ra.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Các lực lượng hỗ trợ đưa thúng và các ngư cụ của người dân vào nơi tránh trú an toàn.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng tổ chức lực lượng tuyên truyền, vận động các chủ phương tiện vào vị trí các khu neo đậu an toàn.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Các cán bộ, chiến sĩ Biên phòng hỗ trợ người dân tại cổng cảng Tiên Sa chằng chống, gia cố nhà cửa, dọn dẹp bàn ghế trước khi bão Noru đổ bộ vào đất liền.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Một chiến sĩ đang giúp người dân thay thế đồ dùng điện hoặc cất giữ trước khi bão vào có thể gây hư hại.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ dán kĩ các cửa kính cho người dân.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Bên cạnh đó, các cán bộ, chiến sĩ còn giúp người dân chằng chống mái tôn.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Để chuẩn bị đón người dân sơ tán do bão Noru, các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sắp xếp lại các phòng học thành nơi tránh trú bão an toàn.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ sắp xếp nơi tránh trú bão tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Thuận Phước) và Trường Tiểu học Trần Thị Lý (phường Thanh Bình).
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng, dự kiến, tổng số người dân tại thành phố phải sơ tán là hơn 107.000 người nếu bão Noru mạnh cấp 14 đến cấp 17. Trong đó, huyện Hòa Vang dự kiến sơ tán nhiều nhất với gần 30.000 người.
Đà Nẵng: Bộ đội biên phòng hỗ trợ người dân chằng chống nhà, sắp xếp nơi ở tránh, trú bão Noru
Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục khẩn trương triển khai sơ tán người dân đến các nhà kiên cố, an toàn, gần nhất trong khu vực; sơ tán tập trung tại các địa điểm đã được quận, huyện lựa chọn.

Văn Luận - Doãn Quang

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này