Sắp diễn ra Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021

18:31 | 24/09/2022
(LĐTĐ) Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021 sẽ diễn ra tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội từ ngày 7 đến 9/10/2022 với sự tham gia của 261 thí sinh.
Sôi nổi Hội thi thợ giỏi ngành Dệt - May Hà Nội lần thứ nhất "Sân chơi" bổ ích để góp phần nâng cao năng suất lao động Sôi nổi Hội thi thợ giỏi ngành Công Thương Hà Nội năm 2022

Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm tôn vinh những công nhân lao động có tay nghề cao, lao động sáng tạo trong phong trào thi đua “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” của công nhân lao động Thủ đô; góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của Thủ đô và Quốc gia trong quá trình hội nhập.

Sau Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2019, theo định kỳ, Ban tổ chức đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2021 trong 3 ngày vào đầu tháng 10/2021. Tuy nhiên, thời điểm đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội đã thống nhất tạm hoãn Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội năm 2021 để tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sắp diễn ra Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021
Thí sinh tranh tài tại hội thi "Bàn tay vàng ngành may da năm 2022" do Ban lãnh đạo và Công đoàn Công ty Cổ phần sản xuất, dịch vụ, thương mại sản phẩm da Ladoda (huyện Gia Lâm) phối hợp tổ chức. Ảnh minh họa.

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát; nhằm thiết thực kỷ niệm 68 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022) và hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam (4/10), UBND Thành phố và LĐLĐ thành phố Hà Nội thống nhất tiếp tục phối hợp tổ chức Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần thứ 2 - năm 2021 trong 3 ngày, từ 7/10 đến 9/10 tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội lần này có sự tham gia của 261 thí sinh xuất sắc được lựa chọn từ các Hội thi cơ sở và cấp trên cơ sở. Các thí sinh tranh tài ở 11 nghề thi, bao gồm nghề: tiện vạn năng, phay vạn năng, tiện CNC, phay CNC, hàn điện, hàn CO2, hàn TIG, điện công nghiệp, vẽ và thiết kế trên máy tính, may công nghiệp, công nghệ ô tô.

Theo Kế hoạch của Ban tổ chức, ngày 7/10, Trưởng đoàn (đại diện lãnh đạo Công đoàn cấp trên cơ sở có thí sinh dự thi) sẽ họp bốc thăm thứ tự thí sinh dự thi phần thực hành, nhận số báo danh. Mỗi thí sinh sẽ có 60 phút để làm quen với máy. Ngày 8 - 9/10, sau Lễ khai mạc Hội thi, các thí sinh sẽ bước vào phần thi lý thuyết và phần thi thực hành.

Trong đó, phần thi lý thuyết bao gồm 40 câu hỏi với hình thức thi trắc nghiệm, diễn ra trong vòng 60 phút, nội dung bao gồm những kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên môn về nghề dự thi. Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sẽ diễn ra vào ngày 13/10/2022 tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô.

Về cơ cấu giải thưởng, sẽ có 11 giải Nhất (trị giá 10 triệu đồng/giải và UBND Thành phố tặng Bằng khen), 22 giải Nhì (trị giá 5 triệu đồng/giải), 33 giải Ba (trị giá 3 triệu đồng/giải) và các giải Khuyến khích (trị giá 2 triệu đồng/giải). Ngoài ra, mỗi thí sinh tham dự đều được Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận tham gia Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội cùng một phần quà lưu niệm ý nghĩa.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này