Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1

14:44 | 24/09/2022
(LĐTĐ) Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã thu hút gần 1.000 vận động viên đến từ 6 LĐLĐ các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, bóng bàn.
Sôi nổi Hội khỏe công nhân viên chức lao động Cụm thi đua số 5 Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển Hơn 200 vận động viên tham gia Hội khoẻ CNVCLĐ Cụm thi đua số 7

Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; hòa chung trong không khí thi đua sôi nổi của CNVCLĐ cả nước và Thủ đô hướng tới Đại hội Thể dục, Thể thao thành phố Hà Nội lần thứ X; chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày Giải phóng Thủ đô và Đại hội Công đoàn các cấp; sáng nay (24/9), tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần Ngựa (quận Ba Đình), Cụm thi đua số 1 LĐLĐ thành phố Hà Nội tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ năm 2022.

tặng cờ lưu niệm của Ban Tổ chức cho các đội thi.
Tặng cờ lưu niệm của Ban Tổ chức cho các đội thi.

Dự và động viên Hội khỏe có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cùng lãnh đạo LĐLĐ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai.

Phát biểu khai mạc Hội khỏe, ông Nguyễn Xuân Trọng (Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình, Cụm trưởng - Trưởng Ban Tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ Cụm thi đua số 1) cho biết, sức khỏe là vốn quý của mỗi con người. Việc tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao đã trở thành truyền thống của tổ chức Công đoàn các cấp.

Hội khỏe CNVCLĐ năm 2022 được tổ chức là dịp để các cơ quan, đơn vị, CNVCLĐ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; là sân chơi bổ ích để tăng cường thể lực, từng bước xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cơ sở; góp phần động viên CNVCLĐ đoàn kết, phấn đấu nâng cao hiệu quả lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022.

Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Hội khỏe thu hút gần 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu.

Hội khỏe được tổ chức cũng là dịp để CNVCLĐ tiếp tục rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; nhằm mục tiêu khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, khỏe để xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp; khỏe để đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 và các tệ nạn xã hội.

“Đây là việc làm cụ thể, thiết thực của CNVCLĐ nhằm tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, ông Nguyễn Xuân Trọng khẳng định.

Tham dự Hội khỏe có gần 1.000 vận động viên, đại diện cho các đoàn viên công đoàn thuộc 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 1 gồm các quận: Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai; tham gia tranh tài ở 3 nội dung thi đấu: Cầu lông, kéo co, bóng bàn.

Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Các vận động viên đã thi đấu với tinh thần tự tin, đoàn kết, trung thực, cao thượng.

Ở mỗi nội dung thi đấu, các vận động viên đều thể hiện tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ. Trong tiếng reo hò, cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, vận động viên của các đội đã phô diễn tài năng, sự đoàn kết, tính kỷ luật trong lối chơi và cống hiến cho khán giả những trận đấu đẹp mắt. Các thành viên của Tổ Trọng tài điều hành các nội dung thi đấu công minh, khách quan, trung thực và đúng luật.

Trong không khí sôi nổi của Hội khỏe, chị Trịnh Thu Huyền (đoàn viên Công đoàn Trường Tiểu học Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai) bày tỏ niềm vui mừng: “Đây là cơ hội để các đoàn viên có thể gặp nhau chia sẻ kinh nghiệm, là sân chơi vô cùng bổ ích cho mỗi đoàn viên. Ngoài ra trong không khí thể thao vô cùng sôi động này mỗi đoàn viên lại có ý thức rèn luyện sức khỏe thường xuyên hơn”.

Sau một buổi sáng thi đấu hết mình, các nội dung thi đấu trong Hội khỏe CNVCLĐ Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố đã hoàn thành. Ban Tổ chức đã trao các giải Nhất, Nhì và Ba cho các vận động viên, cặp vận động viên, đội kéo co có thành tích cao trong các nội dung thi đấu.

Giải Nhất toàn đoàn thuộc về LĐLĐ quận Ba Đình, LĐLĐ quận Long Biên được trao giải Nhì, LĐLĐ quận Hoàn Kiếm được trao giải Ba; LĐLĐ các quận: Hoàng Mai, Hai Bà Trưng, Đống Đa được trao giải Phong trào...

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận tại Hội khỏe:

Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Hội khỏe là dịp để các cơ quan, đơn vị, CNVCLĐ có điều kiện gặp gỡ, giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau; là sân chơi bổ ích để tăng cường thể lực, từng bước xây dựng, phát triển đời sống văn hóa cơ sở.
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Tiết mục Aerobic chào mừng.
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Các vận động viên tham gia thi đấu môn cầu lông.
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Các vận động viên tham gia thi đấu môn bóng bàn.
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Các vận động viên tham gia thi đấu môn kéo co.
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Trao giải toàn đoàn cho các đơn vị.
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Sân chơi bổ ích của công nhân, viên chức, lao động Cụm thi đua số 1
Trao giải cho các đội thi giành chiến thắng tại các nội dung thi đấu cầu lông, kéo co, bóng bàn.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này