Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

07:41 | 24/09/2022
(LĐTĐ) Ngày 23/9, tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội, Đoàn cán bộ của Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack - Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.
Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ huyện Sóc Sơn LĐLĐ huyện Gia Lâm tiếp Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng Đoàn cán bộ Liên hiệp Công đoàn thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với LĐLĐ thành phố Hải Phòng

Dự buổi làm việc có các đồng chí: Phạm Thị Nguyên Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy khối các Cơ quan thành phố Hà Nội; Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố; Ngô Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội.

Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Phạm Bá Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Bá Vĩnh cho biết, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội là Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội, hiện đang quản lý 62 Công đoàn cơ sở với trên 9.000 đoàn viên.

Trong những năm qua, Công đoàn Viên chức Thành phố luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng ủy khối các Cơ quan thành phố Hà Nội, sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố để triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ: Quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm cho cán bộ, đoàn viên; tham gia quản lý, giám sát tại các cơ quan, đơn vị; tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn Bouala Phanh ThiLa Sack phát biểu tại buổi làm việc.

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Viên chức Thành phố đã xây dựng 2 Chương trình công tác toàn khóa và thực hiện 3 khâu đột phá gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị, như: Công tác tổ chức cán bộ, công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin… để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

“Trong những năm qua, Công đoàn Viên chức Thành phố đã nhiều lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ Thành phố biểu dương, khen thưởng vì có thành xuất sắc trong hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động của Thủ đô; nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua”, đồng chí Phạm Bá Vĩnh nhấn mạnh.

Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Cán bộ của Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng nhận quà lưu niệm của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch LHCĐ thành phố Viêng Chăn Bouala Phanh ThiLa Sack đã bày tỏ lời cảm ơn trước sự đón tiếp nồng hậu của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội dành cho Đoàn.

Đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack cho biết, thực hiện Biên bản ghi nhớ quan hệ hợp tác hữu nghị giữa LĐLĐ thành phố Hà Nội và LHCĐ thành phố Viêng Chăn, 25 cán bộ của Liên hiệp Công đoàn (LHCĐ) thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng đã tham gia Lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn do LĐLĐ thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Đại học Công đoàn tổ chức.

Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

Lãnh đạo LHCĐ thành phố Viêng Chăn tặng quà lưu niệm cho Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội và Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội.

“Sau 40 ngày học tập tại Thủ đô Hà Nội, các học viên đã hoàn thành khóa đào tạo với kết quả cao. Những kiến thức đã tiếp thu được từ những bài học lý thuyết và thực tế, đặc biệt là những kinh nghiệm hoạt động của Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội sẽ được áp dụng vào hoạt động Công đoàn tại thành phố Viêng Chăn, tỉnh Viêng Chăn và tỉnh Luông Pha Băng để hoạt động Công đoàn tại mỗi địa phương ngày càng phát triển hơn”, đồng chí Bouala Phanh ThiLa Sack nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, các đại biểu đã được nghe Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội Ngô Văn Nam giới thiệu về Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long và được trải nghiệm Tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”.

Đoàn cán bộ LHCĐ thành phố Viêng Chăn thăm, làm việc với Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội
Các đại biểu trải nghiệm Tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”.

Theo đó, các đại biểu đã được trải nghiệm không gian Hoàng thành xưa, thưởng thức chương trình nghệ thuật “Hoàng cung” ngay trên những dấu tích khảo cổ học độc đáo; chiêm ngưỡng những hiện vật, cổ vật quý giá được tìm thấy tại Hoàng thành Thăng Long trong nhà trưng bày với chủ đề “Thăng Long Hà Nội - Lịch sử nghìn năm từ lòng đất”; dự nghi thức dâng văn, dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên đế tại điện Kính Thiên; tham quan Khu khảo cổ 18 Hoàng Diệu… Qua đó, giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về di sản văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này