Hải Phòng: Lãnh đạo quận Hải An đối thoại với công nhân, viên chức, lao động

18:11 | 22/09/2022
(LĐTĐ) Ông Dương Đình Ổn - Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hải An, thành phố Hải Phòng vừa đối thoại với các đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn. Đây là diễn đàn dân chủ giữa chính quyền địa phương với đoàn viên, người lao động. Qua đó, các công nhân lao động có cơ hội trực tiếp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng với lãnh đạo địa phương về chế độ, chính sách, quyền và lợi ích hợp pháp.
Hải Phòng: Kiểm tra, xử lý việc nuôi ngao không phép trên vùng biển Hải Phòng: Khắc phục những tồn tại về phòng cháy tại cơ sở karaoke, vũ trường
Lãnh đạo quận Hải An tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Lãnh đạo quận Hải An tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Tại Hội nghị đối thoại, các công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn quận Hải An kiến nghị những vấn đề như: việc một số doanh nghiệp có biểu hiện trốn, nợ đóng bảo hiểm xã hội, gây ảnh hưởng tới việc chốt sổ bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm xã hội, ảnh hưởng tới quyền lợi của người lao động; việc chấp hành vệ sinh an toàn lao động tại một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực sự được quan tâm đúng mức, việc chấp hành kỷ luật lao động của số ít người lao động chưa nghiêm, dẫn đến xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc…

Một số ý kiến mong muốn lãnh đạo quận Hải An quan tâm, chỉ đạo về bữa ăn giữa ca cho người lao động, đặc biệt là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; quan tâm bố trí nhân viên y tế tại các trường học, vì hiện nay các trường học không có nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, gây khó khăn cho công tác dạy và học, trong khi thời gian gần đây nhiều loại dịch bệnh diễn biến phức tạp…

Một số kiến nghị về việc cần quan tâm, tính toán tới việc nghỉ hưu sớm đối với giáo viên mầm non và có chế độ chính sách phù hợp đối với cô nuôi có thâm niên trong nghề; việc bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập; việc xây dựng khu nhà ở xã hội hội.

Người lao động cũng đề nghị các cấp chính quyền phải xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp vi phạm về việc ký kết hợp đồng lao động; đảm bảo an toàn giao thông tại đoạn cuối đường Bùi Viện, hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn, có rất nhiều xe container, trong khi đó đường nối từ đường Bùi Viện đến đường 100m xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông…

Tại Hội nghị đối thoại, ông Dương Đình Ổn, Chủ tịch UBND quận Hải An cảm ơn các kiến nghị, đề xuất của công nhân, viên chức, người lao động quận. Đây là những vấn đề rất thiết thực, cụ thể, thể hiện trách nhiệm và tâm tư, nguyện vọng rất chính đáng liên quan đến các mặt đời sống, việc làm, an toàn giao thông, an toàn sản xuất, môi trường làm việc, chế độ chính sách, của công nhân, viên chức, lao động.

Đồng thời, Chủ tịch UBND quận Hải An trao đổi, giải đáp, làm rõ các vấn đề thuộc thẩm quyền, với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền của quận, lãnh đạo UBND quận sẽ kiến nghị với thành phố Hải Phòng và Trung ương để bảo vệ quyền lợi, đáp ứng nhu cầu chính đáng của đoàn viên, người lao động trên tinh thần chung sức đồng lòng, trách nhiệm mọi mặt.

Nhân dịp này, Công đoàn quận Hải An trao tặng 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tới công nhân viên chức lao độn có hoàn cảnh khó khăn.

Hải Phong

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này