Nhân rộng mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”

16:42 | 21/09/2022
(LĐTĐ) Ngày 21/9, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã đi khảo sát thực trạng hoạt động mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn huyện Đông Anh.
Hiệu quả từ phong trào “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo” Công nhân thuê trọ và nỗi lo mùa tựu trường Sân chơi bổ ích cho công nhân, viên chức, lao động tại Cụm thi đua số 2

Cùng dự buổi khảo sát có lãnh đạo Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Đông Anh; đại diện Công an thành phố Hà Nội và chính quyền địa phương.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đã trực tiếp đến các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn xã Kim Chung và xã Hải Bối, huyện Đông Anh để nắm bắt tình hình hoạt động, lắng nghe kiến nghị, đề xuất từ phía các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”.

Trao đổi với lãnh đạo LĐLĐ Thành phố, ông Hà Quang Kính - Chủ nhà trọ, Tổ trưởng “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn xã Kim Chung cho biết, hiện tại khu nhà trọ có 28 phòng trọ với khoảng 40 công nhân lao động thuê trọ; có nội quy riêng với những quy định cụ thể về việc đăng ký tạm trú tạm vắng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy…

Nhân rộng mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trực tiếp đến các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn xã Kim Chung để nắm bắt tình hình hoạt động. Ảnh: Mai Quý

“Công nhân lao động đi làm rất vất vả, vì vậy tôi luôn muốn tạo một môi trường sống an toàn, lành mạnh cho những người thuê trọ. Tại khu nhà trọ, tôi đã bố trí 2 bàn bóng bàn để công nhân có điều kiện giao lưu, giải trí, rèn luyện sức khỏe; vào ngày sinh nhật của người thuê trọ hoặc dịp cuối năm, tại khu trọ thường tổ chức ăn liên hoan để tạo không khí vui tươi, gắn kết; người thuê trọ cũng thường xuyên được tuyên truyền về kiến thức pháp luật, cách nhận biết và phòng tránh những thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm…”, ông Kính chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ nhà trọ, Tổ trưởng “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn xã Hải Bối cho biết, hiện khu nhà trọ có 35 phòng trọ với gần 100 người thuê trọ, trong đó có trên 60 người là công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn huyện Đông Anh.

Theo bà Thanh, “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với chính quyền, Công đoàn và Công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự; tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người thuê trọ và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao thu hút đông đảo công nhân thuê trọ tham gia.

Chị Nguyễn Thị Hoa (quê Phú Thọ), đang thuê trọ tại một khu nhà trọ có “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn xã Kim Chung chia sẻ: “Vợ chồng tôi đang làm việc trên địa bàn huyện Đông Anh và đã thuê trọ tại đây được hơn 2 năm. Ở đây, chúng tôi cảm thấy rất an toàn, mối quan hệ giữa các hộ thuê trọ và chủ nhà trọ hài hòa. Đặc biệt, đợt dịch Covid-19 vừa qua, chúng tôi được chủ nhà trọ giảm 70% tiền thuê trọ. Tôi thấy môi trường sống ở đây khá phù hợp với công nhân lao động, nếu công việc ổn định, tôi sẽ thuê trọ lâu dài”.

Tại buổi khảo sát, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh cũng đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo xã Kim Chung và xã Hải Bối. Đại diện các xã đã đánh giá cao vai trò, hiệu quả của các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”, nhất là trong việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho người lao động ngoại tỉnh đến thuê trọ; đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Nhân rộng mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”
Tại buổi khảo sát, lãnh đạo LĐLĐ Thành phố bày tỏ mong muốn các chủ nhà trọ, Tổ trưởng “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân thuê trọ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất.

Từ thực tiễn triển khai, đại diện các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” đề xuất được cấp phát miễn phí Báo Lao động Thủ đô, trang bị tủ sách pháp luật để công nhân thuê trọ có điều kiện tiếp cận thông tin, nâng cao hiểu biết; đại diện chính quyền địa phương đề xuất cần tăng cường sự phối hợp giữa các bên, trong đó có Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội để nâng cao hiệu quả hoạt động của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”.

Ghi nhận ý kiến từ phía đại diện các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” và chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh hoan nghênh và cảm ơn các chủ nhà trọ, Tổ trưởng “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” đã có nhiều hoạt động thiết thực để hỗ trợ công nhân lao động đang thuê trọ, góp phần ổn định cuộc sống của người lao động và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố bày tỏ mong muốn các chủ nhà trọ, Tổ trưởng “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để công nhân thuê trọ ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất; tiếp tục phối hợp tuyên truyền, phố biến, nâng cao kiến thức cho người lao động; nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động để thông tin cho các cơ quan liên quan kịp thời giải quyết; phối hợp với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội tại địa phương quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố mong muốn chính quyền địa phương tiếp tục có sự quan tâm, chỉ đạo để các “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” hoạt động hiệu quả hơn nữa; có chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời giải quyết những kiến nghị, khúc mắc của công nhân lao động đang thuê trọ trên địa bàn; chú trọng công tác đánh giá tình hình hoạt động, khen thưởng, nhân rộng những mô hình tiêu biểu.

Đối với LĐLĐ huyện Đông Anh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh đề nghị LĐLĐ huyện phối hợp với Công an huyện, các phòng, ban ngành, đoàn thể để nhân rộng mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn huyện; linh hoạt trong việc thành lập “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”; đưa hoạt động của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” đi vào thực chất, hiệu quả, rõ nét; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân”... Qua đó, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này