Nhìn U20 Việt Nam đi tiếp, U20 Thái Lan thấp thỏm lo bị loại

09:44 | 19/09/2022
(LĐTĐ) Dù có chút tiếc nuối sau trận thua đầy kịch tính với tỷ số 3-2 trước chủ nhà Indonesia, nhưng với hiệu số bàn thắng bại tốt (+7) cùng với kết quả của 8 bảng đấu còn lại, U20 Việt Nam đã chính thức giành tấm vé tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023, trong khi đó, U20 Thái Lan với thành tích thi đấu không tốt có nguy cơ lớn bị loại.
U20 Việt Nam vẫn rộng cửa đi tiếp nếu thua U20 Indonesia U20 Việt Nam - U20 Indonesia: Quyết chiến cho ngôi đầu bảng U20 Việt Nam giành vé vào vòng chung kết U20 Châu Á 2023

Nhìn U20 Việt Nam đi tiếp, U20 Thái Lan thấp thỏm lo bị loại
U20 Việt Nam chính thức giành tấm vé tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023. Ảnh: AFC

Phải nói rằng, U20 Việt Nam đã có một trận đấu tốt trước chủ nhà Indonesia, biết cách vượt qua sức ép từ hàng vạn khán giả trên khán đài để giữ sạch lưới cho đến đầu hiệp 2. Những chệch choạc ở hàng phòng ngự đã khiến cho U20 Việt Nam bị thủng lưới trước bởi pha xử lý đẳng cấp rồi thực hiện sút xa của Ferdinan ở phút 60. Tuy vậy, thầy trò Huấn luyện Đinh Thế Nam vẫn cho thấy bản lĩnh của mình để dẫn ngược lại đối thủ với tỷ số 2-1 ở phút 80.

Thế nhưng, những sai lầm trong việc chống bóng bổng, cũng như điểm yếu ở bên cánh trái cùng với sai lầm của thủ môn Cao Văn Bình đã khiến U20 Việt Nam bị đối thủ dẫn trước 2-3 ở phút 83. Dù rất nỗ lực trong thời gian ít ỏi còn lại, nhưng U20 Việt Nam đã không thể ghi thêm bàn thắng và chấp nhận giành ngôi nhì bảng F với 6 điểm, hiệu số +7.

Nhìn U20 Việt Nam đi tiếp, U20 Thái Lan thấp thỏm lo bị loại
Bảng xếp hạng chung cuộc các đội nhì ở Vòng loại U20 châu Á 2023. Ảnh: Trung Nguyên

Với hiệu số bàn thắng thua tốt như vậy, cùng với kết quả của 8 bảng đấu còn lại đã kết thúc vào rạng sáng nay thì U20 Việt Nam đang dẫn đầu các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Theo điều lệ của giải, thì U20 Việt Nam đã chính thức giành tấm vé tham dự Vòng chung kết U20 châu Á 2023.

Trong khi đó, các đội bóng còn lại ở khu vực Đông Nam Á như Myanmar (bảng A), Lào (bảng C), Malaysia (bảng E), Philippines (bảng G), Singapore và Campuchia (bảng I), Brunei (bảng J) đã chính thức bị loại. Với U20 Thái Lan, đội bóng này có lợi thế rất lớn trước khi lượt đấu cuối diễn ra khi chỉ cần hoa Oman là giành tấm vé đi tiếp với ngôi đầu bảng G, thế nhưng đội bóng trẻ xứ chùa Vàng đã không thể tận dụng lợi thế đó khi để thua đầy cay đắng Oman với tỷ số 0-1 và bị tụt xuống vị trí nhì bảng G với 6 điểm, hiệu số +3.

Thành tích này là không tốt, nên hiện, U20 Thái Lan đang đứng cuối trong top 5 đội nhì có thành tích tốt nhất trong khi bảng H (gồm các đội Australia, Iraq, Ấn Độ và Kuwait) chưa thi đấu. Chỉ cần đội nhì bảng H vượt qua hiệu số +3, hoặc có hiệu số +3 nhưng nhận ít hơn 9 thẻ vàng sẽ đẩy đội bóng trẻ xứ chùa Vàng xuống vị trí thứ 6.

Nếu điều đó xảy ra, thì khu vực Đông Nam Á chỉ có U20 Việt Nam và U20 Indonesia giành tấm vé đi tiếp.

Trung Nguyên

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này