Lãnh đạo Mặt trận TP Hà Nội thăm, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy ở Thanh Oai

19:27 | 11/09/2022
(LĐTĐ) Chiều nay (11/9), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ tới gia đình có 3 người thân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn xảy ra chiều qua (10/9) tại xưởng chăn ga đệm ở thôn Bạch Nao, xã Thanh Văn, huyện Thanh Oai.
Trao hỗ trợ cho con đoàn viên khuyết tật, bị bệnh hiểm nghèo huyện Thạch Thất Các cấp Công đoàn trao hỗ trợ tới gia đình đoàn viên mất do tai nạn

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai đã tới thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với những mất mát mà gia đình phải gánh chịu do hỏa hoạn gây ra.

Lãnh đạo Mặt trận TP Hà Nội thăm, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy ở Thanh Oai
Đại diện gia đình có 3 người thân mất vì hỏa hoạn nhận hỗ trợ từ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Như báo Lao động Thủ đô đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 15h50 chiều 10/9 đã khiến 3 mẹ con tử vong, gồm chị V.T.V 30 tuổi và 2 con là N.T.G.H 5 tuổi, N.K.A 4 tuổi. Vụ cháy cũng thiêu rụi 2 xưởng chăn bông, gối đệm của gia đình.

Trao hỗ trợ 15 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ của Thành phố tới đại diện gia đình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương chia sẻ nỗi đau, mất mát với gia đình, đồng thời mong muốn gia đình bớt đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đề nghị huyện Thanh Oai, xã Thanh Vân tiếp tục hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả sau vụ cháy.

Lãnh đạo Mặt trận TP Hà Nội thăm, trao hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ cháy ở Thanh Oai
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương trao hỗ trợ động viên anh Phan Duy.

Tiếp đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã đến thăm hỏi, động viên anh Phan Duy (là Công an viên bán chuyên trách Công an xã Thanh Văn). Trong vụ cháy tại thôn Bạch Nao, anh Duy đã không ngại hiểm nguy, lao vào chữa cháy.

Do hít phải nhiều khí độc, anh Duy phải điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác. Biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Phan Duy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã trao hỗ trợ 3 triệu đồng và động viên anh Duy yên tâm điều trị, sớm ổn định sức khỏe, trở lại công tác.

Lương Hằng

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này