Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển

09:35 | 09/09/2022
(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu nhận xét: Điểm nổi bật của Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội là sự đoàn kết của các trường, tạo ra sự đồng thuận và thống nhất và tạo ra sức sống mới cho các hoạt động công đoàn.
Cụm Thi đua số 1 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2022 Tưng bừng Hội khỏe Cụm thi đua số 1 khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội Quyết tâm hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm

Mới đây, tại Trường Đại học Thủy lợi, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã tổ chức khảo sát hoạt động Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội năm học 2021-2022.

Cụm thi đua số 1 khối trường trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội gồm 8 đơn vị (2 trường đại học, 5 trường cao đẳng và 1 trường đào tạo cán bộ) với tổng số cán bộ, viên chức trong cụm gần 2.500 người. Công đoàn Trường Đại học Thủy Lợi giữ vai trò Cụm trưởng.

Năm học 2021-2022, là năm có những khó khăn nhất định do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên Cụm thi đua số 1 đã thực hiện có hiệu quả các chương trình công tác, hoàn thành nhiều mục tiêu đã đề ra. Một số đơn vị có những mô hình hoạt động xứng đáng được học tập, nhân rộng trong bối cảnh thích nghi với tình hình dịch bệnh và trạng thái bình thường mới.

Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu tại buổi khảo sát

Các trường trong toàn cụm đã xây dựng được tinh thần đoàn kết, tổ chức các hoạt động và phong trào thi đua tạo không khí phấn khởi để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Song song với đó, các nhiệm vụ quan trọng, xương sống của tổ chức Công đoàn cũng được các đơn vị trong Cụm thực hiện tốt: Chức năng đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ thị, Nghị quyết, các phong trào và các cuộc vận động, công tác xã hội, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Đơn vị Cụm trưởng và Cụm phó đã hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ của mình.

Đánh giá về hoạt động của tổ chức Công đoàn trong Cụm thi đua số 1, GS.TS Nguyễn Quang Kim, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủy lợi ghi nhận những kết quả Cụm thi đua số 1 đã đạt được trong năm học vừa qua. Công đoàn đã thể hiện được rõ vai trò của mình trong bối cảnh dịch Covid-19 đại diện chăm lo, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, quan tâm đến đời sống tinh thần của đại bộ phận người lao động, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thu hút người lao động tham gia. Tất cả những hoạt động này giúp cho người lao động yên tâm công tác, phát huy vai trò, khả năng trong lao động, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Cụm thi đua số 1 khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội: Đồng thuận, đoàn kết, phát triển
Toàn cảnh buổi khảo sát

Ghi nhận những thành tích của Cụm thi đua Công đoàn số 1, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thay mặt đoàn công tác cho rằng điểm nổi bật của Cụm thi đua số 1 là sự đoàn kết của các trường thành viên, tạo ra sự đồng thuận và thống nhất cũng như tạo ra sức sống mới cho các hoạt động thích ứng trong từng thời điểm của năm học, gắn với diễn biến của công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19. Cũng nhờ yếu tố này mà vai trò của Công đoàn cơ sở đã được thể hiện rõ nét trong đoàn viên công đoàn, khi quyền lợi, lợi ích của người lao động được quan tâm, động viên, song hành trong cuộc sống.

“Dù còn có những khó khăn nhất định, song nhận định chung những hoạt động của Cụm thi đua Công đoàn số 1 đã có nhiều sáng tạo, linh hoạt, chủ động và phong phú”- đồng chí Nguyễn Chính Hữu nhấn mạnh.

Năm học 2022-2023, Công đoàn Cụm thi đua số 1 sẽ phát huy nội lực, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Hà Nội, của Đảng ủy các trường, sự ủng hộ của Ban Giám hiệu sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, có trách nhiệm cao đóng góp ý kiến vào các chủ trương đổi mới của ngành, của nhà trường; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra với kết quả cao.

P.Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này