Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo

20:09 | 08/09/2022
(LĐTĐ) Trong năm học 2021-2022 vừa qua, công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Tây Hồ (Hà Nội) đã có đổi mới, sáng tạo và hiệu quả.
Quận Tây Hồ: Mang Trung Thu đến sớm với thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn Cựu Đại tá Phùng Anh Lê kháng cáo LĐLĐ quận Tây Hồ tổng kết hoạt động Công đoàn khối Giáo dục năm học 2021-2022

Theo bà Trần Thị Hương - Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ, hiện nay, Phòng GD&ĐT quận có 11 đồng chí cán bộ lãnh đạo và chuyên viên. Toàn ngành GD&ĐT hiện có 27 trường, với 27 tổ chức Công đoàn cơ sở và tổng số 1.491 công đoàn viên.

Trong những năm qua, toàn thể cán bộ, chuyên viên Phòng GD&ĐT quận, Ban Chấp hành Công đoàn các nhà trường là các đồng chí đã tham gia công tác nhiều năm, nhiệt tình, tâm huyết trong thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Đa số các đồng chí có kinh nghiệm trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, luôn có sự phối hợp chặt chẽ với các tổ trong Phòng GD&ĐT quận, các nhà trường, các phòng ban liên quan, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo
Những năm qua, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận đã phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đối với 100% đoàn viên công đoàn.

Theo đó, Phòng GD&ĐT đã chủ động phối hợp với LĐLĐ quận xây dựng Chương trình phối hợp trong giai đoạn 2022-2025 và chương trình phối hợp cụ thể trong từng năm học phù hợp với đặc thù địa bàn quận Tây Hồ; tổ chức triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ phối hợp đúng thời điểm, nội dung, hình thức đa dạng, phong phú.

“Kết quả là, những năm qua, LĐLĐ và Phòng GD&ĐT quận đã phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng đối với 100% đoàn viên công đoàn là cán bộ, giáo viên, nhân viên tại tất cả các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập trên địa bàn”, bà Trần Thị Hương nhấn mạnh.

Trong năm học 2021-2022 cũng như nhiều năm trước đó, đặc biệt trong 2 năm liền có diễn biến dịch bệnh Covid-19, Phòng GD&ĐT và LĐLĐ đã phối hợp trao nhiều suất quà bằng tiền và hiện vật để kịp thời động viên, chia sẻ bớt khó khăn với các công đoàn viên nói chung và các Công đoàn viên khối Giáo dục nói riêng.

Thăm và tặng quà các công đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt; thực hiện chế độ thăm hỏi, động viên đầy đủ kịp thời khi đoàn viên, người lao động có người thân ốm đau hoặc từ trần. Không có tình trạng tranh chấp, khiếu nại hay tố cáo kiến nghị nào liên quan đến lợi ích của công đoàn viên trong các Công đoàn khối Giáo dục.

Bên cạnh đó, các đơn vị đã tích cực phối hợp trong tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành GD&ĐT. LĐLĐ quận đã luôn cùng đồng hành với Phòng GD&ĐT quận trong các phong trào thi đua “Giảng dạy tốt, học tập tốt, quản lý tốt” và “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”…

Trong năm học 2021-2022, LĐLĐ quận đã phối hợp cùng Phòng GD&ĐT quận tổ chức xét duyệt, trao thưởng và vinh danh 9 cán bộ, giáo viên là các tấm gương thầy cô giáo tiêu biểu của 3 cấp học Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn đạt giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết sáng tạo lần thứ 6”.

Phối hợp động viên công đoàn viên các trường tích cực hưởng ứng các cuộc thi do Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức; có 2.703 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia “Cuộc thi sắc xuân”; Chương trình “Trở lại trường và hoa sẽ nở” và “Gặp gỡ giáo viên lớp 1”. Kết quả đã đạt được: 7 giáo viên đạt giải cao Chương trình “Trở lại trường hoa sẽ nở”; 1 giáo viên đạt giải Quốc gia “Gặp gỡ giáo viên lớp 1”...

Trong công tác tuyên truyền giáo dục, Phòng GD&ĐT và LĐLĐ quận luôn làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt kịp thời đến 100% Công đoàn viên về chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Đề cao tuyên truyền động viên đoàn viên công đoàn học tập nâng cao năng lực, kĩ năng nghề nghiệp.

Phối hợp làm tốt công tác truyền thông gương người tốt việc tốt của ngành. Đặc biệt phối hợp triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn liền với chủ đề của năm học phù hợp với đặc thù từng đơn vị.

Ngoài ra, trong quá trình phối hợp, các đơn vị cũng đã tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ , thể dục thể thao mang đặc trưng ngành nghề. Khi tổ chức các hoạt động hai bên thường bàn bạc thống nhất về nội dung, hình thức và phân công bài bản để mọi hoạt động đều mang tính tuyên truyền và có tính lan tỏa tích cực.

Các phong trào văn hóa văn nghệ trong khối giáo dục quận Tây Hồ ngày càng lớn mạnh, đạt nhiều thành tích qua các cuộc thi: “Giọng hát hay Tây Hồ”, “Liên hoan tiếng hát thầy trò”...

Cũng theo Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ Trần Thị Hương, trong những năm qua, 2 đơn vị luôn đề cao vai trò phối hợp và nhất quán trong chỉ đạo, làm sao để phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia công tác quản lý và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngành.

“Việc phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng GD&ĐT không phải chỉ một sớm một chiều hay mới được thiết lập, mà thực tế đã trở thành một thói quen, một kĩ năng nếu không muốn nói tới là đã có phần chuyên nghiệp. Điều đó góp phần không nhỏ vào thành tích của ngành Giáo dục quận Tây Hồ trong những năm qua”, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Tây Hồ nhấn mạnh.

Hiệu quả từ công tác phối hợp giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo
Đội ngũ cán bộ Công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, của đơn vị.

Mới đây, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết hoạt động Công đoàn khối GD&ĐT quận Tây Hồ năm học 2021-2022, Phó Chủ tịch phụ trách LĐLĐ quận Tây Hồ Nguyễn Tiến Cảnh cũng cho biết: Thời gian qua, LĐLĐ quận đã phối hợp chặt chẽ với Phòng GD&ĐT trong chỉ đạo, triển khai các hoạt động Công đoàn gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn các nhà trường phối hợp triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động cũng như các hoạt động xã hội ở các địa phương.

“Đặc biệt, đội ngũ cán bộ công đoàn nhiệt tình, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn hoàn thành các nhiệm vụ của ngành, của đơn vị. Hoạt động công đoàn ở các trường học đã tạo được sắc thái riêng, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn. Các nhà trường đã tạo điều kiện bố trí thời gian cho cán bộ Cvng đoàn dành cho chuyên môn và hoạt động công đoàn một cách khá phù hợp”, ông Nguyễn Tiến Cảnh cho biết.

K.Tiến

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này